Đẩy mạnh giao thương giữa tỉnh Lạng Sơn và TP Sùng Tả của Trung Quốc

Thứ Ba, 27/08/2024, 19:27

Ngày 27/8, tại TP Lạng Sơn, Đoàn đại biểu UBND tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Thành ủy Sùng Tả (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) tiến hành hội đàm, trao đổi về việc tối ưu hóa phương thức vận chuyển hàng hóa tại cửa khẩu, xây dựng cửa khẩu thông minh, hợp tác du lịch qua biên giới và lối thông quan cho cho hành khách tại các cặp Cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) và Cốc Nam (Việt Nam) - Lũng Nghịu (Trung Quốc).

Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu thông tin thời gian qua, lực lượng chức năng hai bên tích cực trao đổi, phối hợp triển khai các phương thức giao nhận hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu giữa hai bên. Đến nay, tổng lưu lượng phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2023.

hội-đàm-(1).jpg -0
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại cuộc hội đàm.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu mong muốn phía Quảng Tây, trong đó có thành phố Sùng Tả nhanh chóng thiết lập cơ chế gặp gỡ, trao đổi thông tin để thống nhất các nội dung kết nối hạ tầng kỹ thuật, khoa học kỹ thuật, hạng mục cụ thể về xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh. Hai bên cùng tích cực đề xuất Chính phủ hai nước thúc đẩy sớm việc lập quy hoạch, xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn - Hà Nội kết nối với tuyến đường sắt cao tốc Nam Ninh-Sùng Tả-Bằng Tường.

Cùng với đó, chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt, thuận tiện qua các cửa khẩu; báo cáo cấp trên cho phép nhiều mặt hàng mới được xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và cửa khẩu song phương Chi Ma-Ái Điểm; cùng thúc đẩy sớm phê chuẩn mở chính thức cửa khẩu song phương Bình Nghi-Bình Nhi Quan.

hội-đàm-(2).jpg -0
Đồng chí Lam Hiểu, Bí thư Thành ủy Sùng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc) phát biểu tại cuộc hội đàm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cũng mong muốn, ngoài đẩy mạnh trao đổi với cơ quan liên quan về hoạt động du lịch, phối hợp hiệu quả trong các lễ hội du lịch và hội chợ giao lưu thương mại, phía thành phố Sùng Tả quan tâm chỉ đạo, giới thiệu doanh nghiệp địa phương đầu tư vào các khu công nghiệp tại tỉnh, cùng thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới và thỏa thuận giữa 2 tỉnh/khu. Đồng thời tích cực tháo gỡ vướng mắc, giải quyết dứt điểm vụ việc còn tồn đọng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai bên.

hội-đàm-(3).jpg -0
Quang cảnh cuộc hội đàm.

Tại hội đàm, đồng chí Lam Hiểu, Bí thư Thành ủy Sùng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc) cũng đề nghị và mong muốn tỉnh Lạng Sơn cùng với tỉnh Quảng Tây và thành phố Sùng Tả tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tăng cường giao thương hàng hóa. Trong đó, hai bên cùng xây dựng, đẩy nhanh tiến độ cửa khẩu thông minh; chủ động kết nối lựa chọn mặt bằng thi công và các vấn đề về kỹ thuật, phương thức vận hành cửa khẩu thông minh. Các bên khôi phục lại phương thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại một số lối thông quan thuộc cặp Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

Đồng thời cải thiện cơ sở hạ tầng bãi hàng hóa đáp ứng nhu cầu bốc xếp, thúc đẩy lượng hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu. Đồng chí Lam Hiểu cũng đề nghị tỉnh Lạng Sơn phối hợp với thị Bằng Tường xây dựng khu hợp tác du lịch qua biên giới nhằm thiết lập cơ chế gặp gỡ thường xuyên, xây dựng các cuộc làm việc liên quan đến du lịch hai bên. Hai bên tin tưởng thời gian tới, bằng những nỗ lực trong hợp tác, hai địa phương sớm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra, việc hợp tác ngày càng chặt chẽ, đi vào thực chất, hiệu quả hơn nữa.

Tại cuộc hội đàm, hai bên khái quát các thỏa thuận ký kết thời gian qua cũng như những hoạt động đã thực hiện liên quan đến phát triển kinh tế biên mậu, cửa khẩu, du lịch, có những đề xuất để đôi bên thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong thời gian tới.

PV
.
.
.