Đảm bảo an ninh cho dự án trọng điểm quốc gia phát triển

Chủ Nhật, 04/01/2026, 08:29

Quá trình triển khai các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn, lực lượng an ninh Công an tỉnh Hà Tĩnh luôn tiên phong, thầm lặng, đi trước một bước để mở đường, tạo tiền đề và là hành lang pháp lý vững chắc để các dự án được triển khai đúng tiến độ, an ninh, an toàn luôn đảm bảo.

An ninh đi trước, mở đường

Dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối được đầu tư trên địa bàn TDP Xóm Trại, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư, được triển khai từ tháng 4/2022. Đây là công trình quan trọng của quốc gia về hạ tầng lưới điện, với mục đích đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện khu vực nam Hà Tĩnh và Khu kinh tế Vũng Áng.

Dự án ảnh hưởng đến 141 hộ dân. Đến ngày 21/9/2025 đã hoàn thành và tổ chức đóng điện, sẵn sàng vận hành nhận điện từ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 để truyền tải lên hệ thống điện quốc gia song suốt gần 1 tháng sau đó, dự án vẫn chưa thể vận hành. Nguyên nhân là do còn 1 khoảng néo 6-8 với 600m đường dây có hành lang tuyến đi qua nghĩa trang giáo xứ Dũ Yên đang gặp trở ngại do một bộ phận người dân gây cản trở thi công.

1-3.jpg -0
Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, Khu kinh tế Vũng Áng đã và đang thu hút hàng trăm nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nắm được thông tin, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, cử các tổ công tác Công an tỉnh, kết hợp công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương với công tác vận động cá biệt, răn đe của lực lượng Công an để tuyên truyền để người dân hiểu rõ về ý nghĩa dự án và chấp hành quy định pháp luật về chính sách bồi thường GPMB. Đến ngày 25/10/2025, Chủ đầu tư dự án đã đóng điện thành công hạng mục đường dây 220kV đấu nối, qua đó hoàn thành toàn bộ dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối.

Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư. Trên địa bàn đang triển khai nhiều công trình dự án trọng điểm phục vụ đời sống dân sinh, phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.500 dự án đang triển khai, riêng trong năm 2025 tỉnh đã chấp thuận đầu tư 43 dự án trong nước với tổng số vốn gần 120.000 tỷ đồng và 5 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 22,4 triệu USD. Để phục vụ dự án, địa phương đã thu hồi diện tích đất lên đến hàng nghìn hecta, với hàng trăm hộ dân phải di dời để nhường đất cho dự án.

Trong quá trình tham mưu GPMB tại các dự án trọng điểm, trong thời gian qua tại Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số cán bộ có kinh nghiệm, năng lực nghỉ chế độ hoặc điều chuyển đi địa bàn khác. Công tác quản lý nhà nước về đất đai tại một số địa phương có dấu hiệu buông lỏng, không quyết liệt xử lý các trường hợp cơi nới, lấn chiếm trong quá trình xây dựng công trình, thậm chí biết có dự án đi qua cố tình xây dựng công trình, dự án để hưởng chế độ đền bù GPMB.

Cùng với đó, một bộ phận quần chúng nhân dân nhận thức còn hạn chế dẫn đến đòi hỏi mức đền bù không đúng quy định. Nhiều hộ dân tâm tư khi phải đến vùng tái định cư, xa mảnh đất đã gắn bó suốt cả cuộc đời; lo lắng về sinh kế khi chuyển đến nơi ở mới. Thậm chí, một số đối tượng lợi dụng chính sách đền bù để lôi kéo, kích động nhân dân gây mất ANTT trong quá trình cơ quan chức năng GPMB.

Để đảm bảo môi trường tốt nhất cho nhà đầu tư cũng như bàn giao mặt bằng sạch sớm nhất trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, trong đó lực lượng An ninh đối nội làm nòng cốt, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết khó khăn, vướng mắc, khắc phục thiếu sót, ngăn chặn, vô hiệu hóa các đối tượng xấu lợi dụng công tác GPMB để kích động, cản trở, chống đối.

Đồng thời, làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến địa bàn dự án được triển khai thực hiện. Kịp thời phát hiện những khó khăn, thiếu sót, bất cập, dự báo khó khăn liên quan đến chế độ chính sách cho các đối tượng thuộc diện bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của các sở, ngành, địa phương tham mưu để chỉ đạo, rà soát ban hành các cơ chế đặc thù để áp dụng trong quá trình bồi thường, GPMB.

7-3.jpg -0
Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối là dự án trọng điểm năng lượng quốc gia, về đích đúng tiến độ.

Sáng tạo, linh hoạt vận động người dân nhường đất cho dự án

Công an Hà Tĩnh cũng đã kịp thời tham mưu, chính quyền cơ sở tăng cường công tác đối thoại, trả lời những kiến nghị, phản ánh của người dân trong quá trình GPMB, huy động cả hệ thống chính trị vào GPMB, luôn xác định cưỡng chế, bảo vệ thi công là biện pháp cuối cùng, giảm thiểu số lượng người dân bị cưỡng chế đến mức thấp nhất.

Trên cơ sở thực tiễn công tác GPMB, trong thời gian qua Công an Hà Tĩnh đã thành lập 10 tổ công tác, nhất là từ sau khi giải thể chính quyền và Công an cấp huyện để tham mưu, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, GPMB. Các tổ công tác với thành viên nòng cốt là những người có kinh nghiệm, gắn bó lâu dài với cơ sở, am hiểu về địa phương và tôn giáo, đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở trong quá trình thực hiện. Kết quả cho thấy, từ khi đi vào hoạt động đến bay, công tác GPMB với sự tham gia của các tổ công tác đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, các dự án trọng điểm quốc gia như cao tốc Bắc  - Nam phía Đông, Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối... đều đã về đích đúng thời hạn, tiến độ.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, bài học rút ra từ thực tiễn công tác GPMB là phải biết phối hợp nhuần nhuyễn các lực lượng gồm Công an, chính quyền và chủ đầu tư trong quá trình thực hiện. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương với công tác vận động cá biệt, răn đe của lực lượng Công an để mang lại hiệu quả cao nhất. Xác định đi từng ngõ, gõ từng nhà trong công tác tuyên truyền vận động là biện pháp xuyên suốt. Trên cơ sở thực tiễn GPMB các dự án trên địa bàn, năm 2025 Công an Hà Tĩnh đã thành lập mô hình dân vận khéo, tổ tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác GPMB các dự án để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Cùng với đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh xử lý các đối tượng lợi dụng công tác GPMB để kích động người dân vào mục đích vụ lợi cá nhân. Năm 2024, Cơ quan An ninh Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 1 vụ, 6 bị can và năm 2025 khởi tố 1 vụ 1 bị can về hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân” được quy định tại khoản 1 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trong năm 2026 và những năm tiếp theo, trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục triển khai hàng loạt các dự án trọng điểm của Trung ương và địa phương như Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Dự án Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh... dự báo công tác liên quan đến GPMB tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT. Để các dự án không bị gián đoạn, đảm bảo đúng tiến độ và đặc biệt là không để công tác chậm trễ trong GPMB làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục củng cố, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương và sở, ban ngành, làm tập trung làm tốt công tác GPMB để thi công các công trình dự án, không để khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Thiên Thảo
.
.
.