Cưỡng chế nợ thuế, thu về cho ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng

Thứ Ba, 09/08/2022, 07:26

Không chỉ dừng lại ở việc nêu tên doanh nghiệp trong danh sách nợ thuế, trong thời gian gần đây, ngành thuế đã quyết liệt thực hiện một loạt biện pháp cưỡng chế nợ thuế, thu về cho ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng nợ đọng.

Trong danh sách các doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế, Công ty Cổ phần tập đoàn FLC một lần nữa bị nhắc tên sau những tai tiếng chưa kịp lắng xuống. Theo đó, mới đây, Cục Thuế Hà Nội đã ra 8 quyết định cưỡng chế thuế gần 72 tỷ đồng tiền thuế và 1 quyết định phạt hành chính 11,5 triệu đồng đối với Tập đoàn FLC. Lý do công ty có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định và chậm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

4-3.jpg -0
FLC bị cưỡng chế thu hồi gần 300 tỷ đồng nợ thuế.

Việc cưỡng chế thuế sẽ được thực hiện bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản của Tập đoàn FLC mở tại các ngân hàng: Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank, MB, VPBank, OCB chi nhánh Hà Nội và VIB chi nhánh Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Trước đó, FLC cũng nhận 3 quyết định của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình về việc cưỡng chế thuế với tổng số tiền cưỡng chế lên tới gần 224 tỷ đồng.

Các biện pháp cưỡng chế là trích tiền từ tài khoản/phong tỏa tài khoản của FLC mở tại các ngân hàng: OCB chi nhánh Hà Nội, tại VIB chi nhánh Quận 1 và BIDV chi nhánh Thanh Xuân. Như vậy, tổng số tiền mà FLC sẽ bị cưỡng chế để thu hồi nợ thuế từ 2 Cục Thuế này lên đến gần 300 tỷ đồng.

FLC chỉ là một trong số doanh nghiệp "tai tiếng" vì nợ thuế bị cưỡng chế. Hồi cuối tháng 6/2022, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh có quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, số tiền thực hiện cưỡng chế là gần 80 tỷ đồng đối với Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã cổ phiếu: TDH). Tương tự, ngày 27/6, Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo đã ban hành văn bản cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG).

Biện pháp đưa ra là phong tỏa và trích tiền trong tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tổ chức tín dụng, với số tiền tổng cộng 30,61 tỷ đồng. Hay một "ông lớn" khác tại TP Hồ Chí Minh cũng bị ngành Thuế quyết liệt cưỡng chế nợ thuế hơn 5 nghìn tỷ đồng hồi cuối tháng 3 là Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 do nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp hơn 5,4 nghìn tỷ đồng. Theo quyết định cưỡng chế nợ thuế này, Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 (Công ty Thế kỷ 21) đã nợ số tiền 5.491 tỷ đồng quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp, không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Các khoản nợ bao gồm: Tiền sử dụng đất được Nhà nước giao 4.614 tỷ đồng, tiền sử dụng đất 194,8 triệu đồng (ở tại đô thị) và 30,7 triệu đồng (phi nông nghiệp), tiền cho thuê mặt đất mặt nước 511 tỷ đồng, tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương 364 tỷ đồng. Biện pháp cưỡng chế là trích tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng. Do đó, Chi cục Thuế TP Thủ Đức đã yêu cầu Ngân hàng Tiên Phong - Chi nhánh Bến Thành có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản của Công ty Thế kỷ 21 để nộp vào tài khoản của cơ quan thuế.

Không chỉ lĩnh vực thuế, trong lĩnh vực hải quan, mới đây, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty cổ phần Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp phía Nam do doanh nghiệp này có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định, với số tiền cưỡng chế thuế trên 5,425 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 3, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cũng ký ban hành Quyết định số 460/QĐ-ĐT dừng làm thủ tục hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với Công ty TNHH Xây dựng - Trang trí Việt Quốc, do công ty này nợ thuế nội địa quá 90 ngày với tổng số tiền trên 21,3 tỷ đồng…

6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành đã ban hành hơn 21,5 triệu lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp, đạt 100% số lượng phải ban hành. Bên cạnh đó, đã ban hành 100.700 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản; 7.524 quyết định cưỡng chế hóa đơn; 248 quyết định cưỡng chế kê biên tài sản, thu tiền tài sản bên thứ 3 nắm giữ; 7.677 quyết định cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thực hiện công khai thông tin của 4.491 người nộp thuế dây dưa, chây ỳ nợ thuế... Kết quả, trong 7 tháng đầu năm, toàn ngành thuế thu hồi nợ thuế ước đạt 19.845 tỷ đồng, bằng 47% chỉ tiêu thu nợ năm 2022.

"Trong thời gian tới, toàn ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng và cưỡng chế nợ thuế. Kiên quyết công khai trên trang điện tử của Tổng cục Thuế, các cục thuế và các báo, đài địa phương đối với người nộp thuế chây ỳ, không nộp tiền thuế đúng hạn. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, đôn đốc, thu thập thông tin tài khoản ngân hàng đối với người nộp thuế phải thực hiện cưỡng chế bằng tài khoản để thu hồi kịp thời số tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước", đại diện Tổng cục Thuế cho biết.

Hà An
.
.
.