Cửa khẩu nhộn nhịp ngày đầu năm, kỳ vọng bứt phá xuất nhập khẩu

Thứ Bảy, 03/01/2026, 07:18

Bước sang năm 2026 với kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, nhưng tại các cửa khẩu, không khí làm việc vẫn khẩn trương, nhộn nhịp từ sáng 1/1. Hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), xuất nhập cảnh diễn ra thông suốt, thủ tục nhanh gọn, tạo khí thế lạc quan cho một năm mới nhiều kỳ vọng.

Ghi nhận tại các cửa khẩu trọng điểm như Hữu Nghị, Tân Thanh (Lạng Sơn), Hòn Gai (Quảng Ninh), Kim Thành (Lào Cai), Bình Hiệp, Xa Mát (Tây Ninh)…, lực lượng Hải quan đều bố trí cán bộ, công chức trực xuyên lễ, bảo đảm tiếp nhận và giải quyết thủ tục kịp thời cho doanh nghiệp. Hàng hóa đến đâu được xử lý thông quan đến đó, không để xảy ra tình trạng ùn ứ tại khu vực cửa khẩu.

Trao đổi với PV Báo CAND chiều 2/1, bà Trần Thị Hằng, cán bộ thực hiện thủ tục XNK tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), đại diện Công ty cổ phần Vận tải Thái Việt Trung cho biết, dù đang trong kỳ nghỉ, hoạt động thông quan tại các cửa khẩu vẫn diễn ra bình thường và khá sôi động.

Tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh, hàng hóa XNK được thông quan thuận lợi, không xảy ra ách tắc. Ngày 1/1, do nhiều nhà máy cho công nhân nghỉ lễ nên lượng hàng chưa nhiều, công ty chỉ làm thủ tục cho khoảng 20 xe hàng. Tuy nhiên, sang ngày 2/1, hoạt động nhanh chóng sôi động trở lại với gần 50 xe hàng hóa xuất, nhập khẩu được thông quan.

Theo bà Hằng, hàng hóa của các nhà máy và hàng quá cảnh vẫn được duy trì đều đặn, trong đó có nhiều mặt hàng phục vụ các doanh nghiệp FDI. Lực lượng Hải quan làm việc xuyên Tết, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động XNK diễn ra thông suốt.

Những ngày đầu năm mới, số lượng doanh nghiệp đến làm thủ tục tại cửa khẩu tăng rõ rệt. Việc triển khai nộp thuế bằng hình thức trực tuyến đã góp phần rút ngắn quy trình thông quan, thủ tục được xử lý nhanh gọn, giúp hàng hóa lưu thông xuyên suốt, không bị gián đoạn. "Ngay từ đầu năm mới, lượng hàng hóa tăng, đơn hàng nhiều, thủ tục lại thuận lợi là tín hiệu rất tích cực, hứa hẹn một năm kinh doanh khả quan hơn", bà Hằng chia sẻ.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Tân Thanh (Chi cục Hải quan khu vực VI) cho biết, dù trong kỳ nghỉ lễ, đơn vị vẫn bố trí đầy đủ lực lượng để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hải quan, không để hàng hóa ùn ứ tại khu vực cửa khẩu. Có hàng đến đâu, cán bộ hải quan xử lý thủ tục thông quan đến đó, hoàn tất công việc mới nghỉ. Nhờ vậy, trong những ngày nghỉ lễ, lượng hàng hóa đưa lên cửa khẩu vẫn đều và ổn định, thủ tục xuất khẩu được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện.

Ngay trong ngày đầu năm mới, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã làm thủ tục cho khoảng 80 xe hàng xuất khẩu, chủ yếu là nông sản như dưa hấu, thanh long, mít, xoài, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1 triệu USD. Ở chiều ngược lại, có tới 372 xe hàng nhập khẩu được thông quan, với các mặt hàng chủ yếu gồm nông sản, linh kiện điện tử, hàng gia dụng…, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 38 triệu USD. Các loại hình nhập khẩu đa dạng, từ nhập kinh doanh, nhập phục vụ sản xuất đến chuyển cửa khẩu, phản ánh rõ nhịp độ giao thương sôi động ngay từ đầu năm.

Tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Cửa khẩu Kim Thành-Lào Cai), ngay từ những ngày đầu năm 2026, các đoàn xe chở nông sản nối đuôi nhau làm thủ tục thông quan sang thị trường Trung Quốc, cho thấy tín hiệu tích cực của hoạt động XNK. Các lô hàng được giải quyết thủ tục nhanh chóng nhờ lực lượng Hải quan triển khai kiểm tra, giám sát khoa học, đồng bộ, bảo đảm an toàn và rút ngắn thời gian chờ đợi cho doanh nghiệp. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp chặt chẽ, giữ vững an ninh, trật tự, kiểm soát chất lượng hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp thông quan thuận lợi.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Đội phó Đội Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, ngay từ đầu năm, đơn vị đã triển khai đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK, qua đó khởi động một năm làm việc sôi động và kỳ vọng bứt phá về kim ngạch, thu ngân sách trong năm 2026.

Ở khu vực cửa khẩu cảng Hòn Gai, từ rạng sáng 1/1, Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai (Chi cục Hải quan khu vực VIII) đã giải quyết 32 tờ khai, kim ngạch đạt 11,3 triệu USD, thu nộp ngân sách 52 tỷ đồng. Các mặt hàng làm thủ tục chủ yếu là xăng dầu, thức ăn chăn nuôi và hàng hóa phục vụ các khu công nghiệp, góp phần duy trì ổn định chuỗi logistics trên địa bàn.

Trong khi đó, tại các cửa khẩu biên giới Tây Nam như Bình Hiệp và Xa Mát, hoạt động quá cảnh, nhập khẩu nông sản theo mùa vụ vẫn diễn ra đều đặn. Lượng phương tiện, hàng hóa và hành khách qua cửa khẩu duy trì ổn định, phản ánh nhu cầu giao thương lớn ngay từ đầu năm. Hải quan các đơn vị chủ động phân công lãnh đạo, công chức thường trực tại các vị trí nghiệp vụ, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, không để hoạt động thông quan bị gián đoạn. Trong ngày 1/1, Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã thông quan 201 tờ khai, trong đó có 174 tờ khai quá cảnh, tổng trị giá gần 10 triệu USD; làm thủ tục cho 229 lượt phương tiện và 390 lượt hành khách xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh, trật tự và dòng chảy kinh tế biên mậu không bị gián đoạn. 

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, các cửa khẩu cả nước rộn ràng nhịp làm việc. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, hoạt động thông quan diễn ra thông suốt, đảm bảo an ninh, trật tự, chất lượng hàng hóa và an toàn thực phẩm. Không khí sôi động này giúp doanh nghiệp triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh kịp thời và tạo niềm tin cho một năm mới thuận lợi, nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng giao thương quốc tế.

Lưu Hiệp
.
.
.