Cải thiện việc tiếp cận hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp

Thứ Tư, 23/03/2022, 08:01

Với mong muốn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị và hiến kế… từ  phía doanh nghiệp và nhà đầu tư để có chính sách hỗ trợ kịp thời, ngày 22/3, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tham vấn các nhà đầu tư góp ý, hiến kế các giải pháp thực hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030. Sự kiện đã thu hút hơn 300 đại diện doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự, góp ý với Thành phố.

Tại buổi gặp gỡ, sau khi nghe lãnh đạo Thành phố trình bày về những định hướng lớn trong hồi phục sản xuất, phát triển nhanh kinh tế - xã hội những năm sắp tới, nhiều đại điện doanh nghiệp đã góp ý, chia sẻ và đề xuất với TP Hồ Chí Minh.

Ông Boris Cohen, Tổng giám đốc MSC Vietnam nhìn nhận, việc phát triển nhanh hạ tầng cảng biển sẽ giúp TP Hồ Chí Minh sớm trở thành trung tâm dịch vụ hàng hóa không chỉ của Việt Nam mà còn cả khu vực. Bày tỏ mong muốn cảng Cát Lái sẽ tiếp tục được đầu tư, hiện đại hóa, ông Boris Cohen cũng đề xuất sớm đầu tư xây dựng cảng trung chuyển ở khu vực Cần Giờ.

Cùng quan điểm này, ông Park Hyun Bae, Tổng giám đốc Công ty KCTC Việt Nam cũng chia sẻ, mong muốn của doanh nghiệp là Thành phố tiếp tục đầu tư nâng cấp và mở rộng các cảng hàng hóa. Trong đó tập trung phát triển cảng Cát Lái và cảng Hiệp Phước cũng như hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các dịch vụ khai thác kho bãi cảng và tăng năng lực dịch vụ logistics để phục vụ doanh nghiệp.

Ông Park Hyun Bae cũng đề nghị Thành phố tăng khả năng ứng dụng công nghệ, liên kết thông tin giữa các cảng biển để điều hành luồng xe, hàng hóa, từ đó kéo giảm tình trạng hàng hóa bị ùn ứ trong nhiều thời điểm.

Ngoài ra, một số nhà đầu tư nước ngoài cũng đưa ra nhiều đề xuất để đưa TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm phân phối hàng hóa tiêu dùng chất lượng cao, trên cơ sở phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại.

“Cần tập trung xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành điểm đến quan trọng của du lịch quốc tế. Phát triển vận tải hàng không, kinh tế số, kinh tế tư nhân. Đồng thời đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng tạo điều kiện phát triển cho các ngành nghề kinh tế khác”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Sovico góp ý.

Đ.Thắng
.
.
.