Bình Dương luôn kỳ vọng từ những “làn gió mới”

Thứ Ba, 01/11/2022, 14:48

Việc liên tiếp tổ chức nhiều sự kiện quan trọng cho thấy “độ nhạy” và sự năng động của lãnh đạo tỉnh Bình Dương trong quyết tâm thực hiện các mục tiêu phục hồi kinh tế sau đại dịch. Cộng đồng thế giới đánh giá cao nỗ lực cũng như những thành tựu của Việt Nam qua cách làm của Bình Dương… Một trong những sự kiện tiêu biểu, ấn tượng vừa được Bình Dương tổ chức thành công đó là Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ - Horasis 2022.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức diễn đànHợp tác kinh tế Ấn Độ - Horasis 2022 cho biết,Diễn đàn diễn ratừ 25 đến 27/9/2022 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, với thành phần khách mờikhoảng 500 đại biểu; đặc biệt có sự góp mặt của gần 200 lãnh đạo cao cấp của các doanh nghiệp (DN) Ấn Độ, Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

26-29-16.jpg -0

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, với 6 phiên toàn thể và 26 phiên thảo luận song song, Diễn đàn là một hội nghị đặc biệt quan trọng, có sự hiện diện của các chính khách, doanh nhân và học giả đến từ khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ và thảo luận về những mối quan tâm, như: Đưa Ấn Độ và Việt Nam trở thành các quốc gia khởi nghiệp sau dịch COVID-19 của thế giới; Việt Nam và Ấn Độ những vấn đề toàn cầu; Việt Nam, Việt Nam và Ấn Độ cùng thúc đẩy đổi mới sáng tạo; năng động Việt Nam tầm nhìn mới cùng phiên đặc biệt “Cơ hội đầu tư tại Bình Dương”...

Đây là cơ hội để các tổ chức tại Bình Dương và Việt Nam tiếp cận những tri thức, tầm nhìn mới, nắm bắt các xu thế của thời đạiđể xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Diễn đàn cũng là dịp để Bình Dươngcũng như các DN giao lưu và kết nối với mạng lưới lãnh đạo cao cấp, đặc biệt là những nhà sáng lập, chủ tịch,tổng giám đốc của các công ty hàng đầu Ấn Độ, lãnh đạo các DN trong khu vực và toàn cầu, nâng cao khả năng tìm kiếm cơ hội và đối tác mới, cùng phát triển năng lực quản trị, trình độ khoa học công nghệ, thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác giữa Việt Nam, Ấn Độ và thế giới.

Cũng là hoạt động mừng Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết đến với Diễn đàn lần này có rất nhiều DN lớn của Ấn Độ và nhiều DN các nước khác trên thế giới. Tại diễn đàn, các DN, nhà đầu tư mong muốn có cơ hội gặp gỡ các lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Tổng Công ty Becamex IDC để có thể trao đổi về các định hướng đầu tư sắp tới.

Ông Mai Hùng Dũng chia sẻ thêm, diễn đàn chính là cơ hội để thúc đẩy, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Ấn độ nói chung và giữa các DN, nhà đầu tư Ấn Độ nói riêng đến với Bình Dương. Thời gian qua, tỉnh đã không ngừng kiến tạo xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cho DN. Cụ thể, việc tham gia Block71 từ sáng kiến của Singapore đã mở ra nhiều cơ hội trong định hướng quy hoạch phát triển của tỉnh. Đến với Horasis 2022 còn có nhiều tập đoàn, DN có thế mạnh của Ấn Độ, nhất là trong lĩnh vực IT, Công nghệ thông tin, trí tuệ thông minh nhân tạo, lĩnh vực dược phẩm… Bên cạnh các phiên họp toàn thể, còn có những phiên đối thoại song song để tạo điều kiện DN tại Bình Dương cũng như DN Việt Nam có thể kết nối với khoảng 200 DN của Ấn Độ.

Theo ông Frank-Jürgen Richter, Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á (Horasis), người sáng lập tổ chức Horasis, Diễn đàn là cơ hội để Bình Dương có thể cho thế giới thấy sắp tới tỉnh sẽ trở thành một trung tâm hàng đầu về toàn cầu hóa. Tại diễn đàn, nhiều DN đã nói về cơ hội đầu tư tại Bình Dương, về xu thế hiện tại. Diễn đàn cũng đã nghe các giáo sư, các diễn giả lớn thảo luận về các mối quan tâm hàng đầu trên thế giới hiện nay và chứng minh cho thế giới thấy rằng đây sẽ là trung tâm mới về toàn cầu hóa tại Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung.

Frank-Jürgen Richter cho biết, trở lại Bình Dương lần này, ông và nhiều người cảm giác như đang quay về nhà mình. “Chúng tôi cùng có niềm tin, trong tương lai nơi đây sẽ trở thành một trung tâm mới về thu hút đầu tư tại Việt Nam”, Chủ tịch Horasis nói thêm.

Cảm ơn Tỉnh uỷ Bình Dương, tổ chức Horasis, Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ, Tổng Công ty Becamex IDC đã phối hợp để tổ chức một diễn đàn có ý nghĩa, phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, Diễn đàn là dịp để Chính phủ, doanh nghiệp 2 quốc gia cùng chia sẻ tầm nhìn ý tưởng, tiếp cận tri thức và nắm bắt được xu thế của thời đại trong công nghệ tiên tiến để cùng hợp tác, phát huy tinh thần "đồng hành vượt thách thức, nắm bắt cơ hội mới, cùng phát triển toàn diện". Chủ đề các phiên họp ở diễn đàn đều có tính thời sự phản ánh dòng chảy thời đại mà mỗi quốc gia đều cần có.

“Tôi tin tưởng rằng, diễn đàn đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh Bình Dương nói riêng, Việt Nam nói chung và mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh và cho rằng, từ diễn đàn này sẽ rút ra được kinh nghiệm, đánh giá sâu, xem xét kỹ lưỡng về tác động của các vấn đề trong khu vực, liên khu vực, toàn cầu tới triển vọng phát triển kinh tế toàn diện, bền vững của Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

Nguyễn Thái
.
.
.