BHXH vùng sông nước lan toả chính sách nhân văn đến hội viên hội nông dân

Thứ Năm, 25/07/2024, 11:47

Với sự sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm đầy nhân văn của các cấp Hội nông dân tỉnh Hậu Giang, đến nay, cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn, ngày càng nhận thấy đây là việc làm quan trọng và thường xuyên.

Qua đó, góp phần cho cán bộ, hội viên nông dân hiểu được tính ưu việt của chính sách BHYT, BHXH, từ đó nâng cao tỉ lệ tham gia các loại hình bảo hiểm trong cán bộ, hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

BHXH vùng sông nước lan toả chính sách nhân văn đến hội viên hội nông dân -0
6 tháng đầu năm có hơn 600 chi hội trưởng nông dân, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia BHXH tự nguyện ( ảnh minh họa).

Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang hiện có 128.839 hội viên, với hơn 132.200 hộ nông dân. Năm 2024, Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang đã triển khai mô hình 100% chi hội trưởng, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Theo Hội Nông dân tỉnh, sau gần nửa năm thực hiện, đến nay, cán bộ, hội viên nông dân đã tham gia BHXH, BHYT vượt kế hoạch Tỉnh hội đề ra và vượt chỉ tiêu Trung ương Hội giao. Việc làm này cũng nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho cán bộ ở cơ sở và hội viên nông dân, thực hiện đạt chỉ tiêu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao, cũng như lan tỏa chính sách nhân văn, ưu việt của BHXH đến với hội viên nông dân.

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang luôn xác định việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia BHYT, BHXH là việc làm quan trọng và thường xuyên nhằm góp phần cho cán bộ, hội viên nông dân hiểu được tính ưu việt của chính sách BHYT, BHXH. Từ đó, nâng cao tỉ lệ tham gia các loại hình bảo hiểm trong cán bộ, hội viên góp phần cho hội thực hiện đạt chỉ tiêu của Trung ương giao và góp phần cùng các sở, ban, ngành toàn tỉnh thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trước đó, từ cuối tháng 2, Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, hội viên nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với xe mô tô, xe gắn máy. Theo đó, Hội Nông dân đã phát động đến các cấp hội, cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2024.

Cụ thể, Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang đã giao chỉ tiêu trong năm 2024 các huyện, thị xã, thành phố vận động cán bộ chi, tổ hội, hội viên tham gia BHXH 600 người. Đối với BHYT các đơn vị phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân và người dân tham gia BHYT hộ gia đình.

 Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang Võ Văn Trung chia sẻ, nhằm thực hiện đạt kế hoạch đề ra, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp cùng với BHXH tỉnh triển khai thực hiện mô hình 100% chi hội trưởng, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Từ khi phát động mô hình này đến nay, các cấp hội và cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện đạt hiệu quả góp phần cho hội sớm thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

Theo Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang, thực hiện mô hình 100% chi hội trưởng, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, thời gian qua thông qua tuyên truyền miệng, sinh hoạt chi, tổ hội, tuyên truyền trên bản tin Nông dân Hậu Giang…các cấp Hội đã vận động 653 chi hội trưởng, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, hội viên nông dân tham gia  BHXH tự nguyện, đạt 120,93% chỉ tiêu Trung ương giao. Ngoài ra, Hội còn vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế đạt  101,36%.

BHXH vùng sông nước lan toả chính sách nhân văn đến hội viên hội nông dân -0
Việc tham gia BHXH tự nguyện cho bản thân sẽ giúp cho con cháu giảm bớt gánh nặng về chi phí phụng dưỡng cho ng già sau này ( ảnh minh họa).

Trong đó, điển hình là Hội Nông dân xã Tân Tiến, TP Vị Thanh đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ chi hội, tổ trưởng các tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đến nay, toàn xã có 100% chi hội trưởng, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia BHYT hộ gia đình; 100% chi hội trưởng, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia BHXH tự nguyện.

Là người tiên phong trong tham gia BHXH tự nguyện vì nhận thấy được lợi ích của bảo hiểm đối với bản thân và gia đình, ông Nguyễn Văn Sách, Chi hội trưởng Chi hội nông dân ấp Mỹ Hiệp 3, xã Tân Tiến, chia sẻ: “Tôi tham gia BHXH từ 4 năm trước. Khi đó không chỉ tham gia một mình tôi mà tôi còn vận động vợ tham gia cùng”. Theo ông Sách, hiện nay tuổi ông cũng đã gần 70, việc tham gia BHXH tự nguyện cho bản thân sẽ giúp cho con cháu giảm bớt gánh nặng về chi phí phụng dưỡng cho ông sau này. Ngoài ra, những năm qua ông Sách còn tích cực vận động thêm người thân, hội viên nông dân tham gia BHXH tự nguyện. “Nhận thấy rõ quyền lợi của người già khi có BHXH nên tôi đã vận động thêm người thân, hội viên của mình tham gia BHXH đến nay đã được trên 20 sổ”, ông Sách phấn khởi cho biết.

“Qua phát động của Hội Nông dân xã, cách nay 1 tháng tôi đã tham BHXH tự nguyện cho thân. Hàng tháng, tôi sẽ tiết kiệm 1 khoảng nhỏ trong chi tiêu để duy trì đóng phí BHXH” Chi hội trưởng Chi hội nông dân ấp Thạnh Hòa, xã Tân Tiến Lê Văn Sỵ bộc bạch.

Cùng với xã Tân Tiến và những địa phương khác đang tích cực thi đua thực hiện đạt hiệu quả mô hình 100% chi hội trưởng, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình do Tỉnh hội phát động, đến thời điểm này, Hội Nông dân xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp có 11/11 chi hội trưởng tham gia BHYT hộ gia đình, với tổng số 45 thẻ bảo hiểm y tế trong hộ gia đình, đạt 100%. Có 12/19 chi hội trưởng, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt  63,16%.

Ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp cho biết: “Qua tuyên truyền, vận động cán bộ chi hội, tổ trưởng tổ vay vốn và tiết kiệm rất đồng thuận tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện. Chúng tôi đang tiếp tục vận động các chi hội trưởng, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn còn lại tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để sớm đạt 100%”.

Theo Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh tiếp tục tham gia BHXH, BHYT hộ gia đình; đồng thời vận động các đối tượng đã tham gia tiếp tục duy trì đóng phí kịp thời khi đến hạn nhằm đảm bảo duy trì và nâng cao hơn nữa tỉ lệ cán bộ, hội viên, nông dân tham gia BHXH, BHYT, lan tỏa sự nhân văn, sự ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hôị trên địa bàn.

PV
.
.
.