Ứng dụng công nghệ số để xây dựng lực lượng hải quan vững mạnh

Bài 2: Đổi mới quản lý nhân lực để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa

Thứ Tư, 01/11/2023, 15:56

Trước yêu cầu hiện đại hoá, ngành hải quan đã có những đổi mới trong đào tạo, quản lý nguồn nhân lực. Trong đó, hoạt động đổi mới quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm được Tổng cục Hải quan đặc biệt quan tâm.

Đột phá trong sát hạch, kiểm tra cán bộ hải quan

Ông Lương Khánh Thiết, Phó Trưởng ban thường trực Ban Cải cách hiện đại hóa Hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, Tổng cục Hải quan đã tạo bước đột phá khi quyết định xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá năng lực công chức hải quan với việc lần đầu tiên tổ chức đánh giá năng lực gần 5.000 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo. Nội dung đánh giá thuộc 8 lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ chính: giám sát quản lý, thuế xuất nhập khẩu, kiểm tra sau thông quan, điều tra chống buôn lậu, quản lý rủi ro, xử lý vi phạm, thanh tra, kiểm định tại 8 vụ, cục thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan và 35 cục hải quan tỉnh, thành phố, chuẩn bị cho việc mở rộng phạm vi đánh giá năng lực trên tất cả các lĩnh vực, các đơn vị và các đối tượng trong các năm tiếp theo. Như vậy, việc đánh giá năng lực đã dần trở thành công việc thường xuyên, cần được tổ chức hàng năm để có đủ dữ liệu thực hiện các hoạt động trong công tác tổ chức cán bộ.

Đổi mới quản lý nhân lực để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa -0
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (Tổng cục Hải quan) Lương Khánh Thiết.

Năm 2023, việc đánh giá năng lực được thực hiện thông qua các bài thi trắc nghiệm 60 phút trên máy tính. Căn cứ vào yêu cầu năng lực cần có của từng vị trí việc làm mà mỗi vị trí sẽ có một cấu trúc đề khác nhau. Mỗi bài thi sẽ được máy tính lựa chọn ngẫu nhiên trong ngân hàng đề theo cấu trúc đó. Đặc biệt, thí sinh làm bài xong là máy tính chấm điểm và thông báo kết quả đánh giá ngay. Kết quả này được lưu trên hệ thống. Không ai can thiệp, sửa được bài thi của thí sinh nên việc đánh giá đảm bảo khách quan, minh bạch, lượng hóa rõ ràng trình độ năng lực của mỗi công chức.

Một điểm nổi bật so với các kỳ đánh giá năng lực trước kia là năm nay, lần đầu tiên Tổng cục Hải quan đưa vào phương pháp xây dựng câu hỏi nguyên tắc. Một câu hỏi nguyên tắc sẽ có nhiều câu hỏi có bố trí đáp án khác nhau nên thí sinh bắt buộc phải nắm và hiểu các nội dung nghiệp vụ gốc mới làm được bài.

Đổi mới quản lý nhân lực để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa -0
Quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp ngày càng đi vào hiệu quả và thực chất.

Đánh giá về bộ đề thi năm nay, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Nghiệp cho rằng, bộ đề xây dựng theo vị trí công việc hàng ngày mà công chức hải quan đang thực hiện. Tuy nhiên, trong đó có những câu hỏi có mức độ khó nhằm phân loại những công chức có kiến thức tổng hợp toàn diện...Nhờ sự đổi mới này, so với những năm trước, kỳ đánh giá năng lực năm 2023 công chức dự thi được tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều trong quá trình ôn tập.

Kết quả đánh giá năng lực cũng đã từng bước được sử dụng trong công tác tổ chức cán bộ với các hoạt động như: điều động, chuyển đổi vị trí công tác; đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; đào tạo; bổ nhiệm... Qua đó, đảm bảo bước đầu bố trí đúng người đúng việc, đảm bảo công chức nắm được kiến thức nhất định trước khi đảm nhận vị trí mới. Từ đó hạn chế sự hẫng hụt, rủi ro có thể gặp phải sau mỗi đợt điều động, luân chuyển.

Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn Nguyễn Hồng Linh nhấn mạnh, với quan điểm: “Cán bộ là nhân tố quyết định, là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và quá trình phát triển của Đảng bộ, của Cục Hải quan Lạng Sơn”, Cục Hải quan Lạng Sơn đặt mục tiêu hàng đầu trong công tác cán bộ là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC). Theo đó, mục tiêu đánh giá năng lực công chức để đổi mới quản lý nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực công chức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, chống phiền hà sách nhiễu, nâng cao tính liêm chính hải quan, góp phần đẩy nhanh tốc độ hiện đại hoá hải quan, hướng tới tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) qua các cửa khẩu trên địa bàn do Cục Hải quan Lạng Sơn quản lý.

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng, việc tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ công chức luôn được đơn vị chú trọng thực hiện từ nhiều năm qua. Đối với việc triển khai mô hình đánh giá năng lực 2 cấp theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng đã chủ động triển khai các nhiệm vụ liên quan. Với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (Tổng cục Hải quan), đơn vị đã hoàn tất các công tác chuẩn bị, đảm các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi lần này.

Đổi mới quản lý nhân lực để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa -0
Toàn cảnh toạ đàm về công nghệ Hải quan và thế hệ tương lai.

Tính đến nay, 2.618 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo đang công tác tại 24 Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã hoàn thành dự thi; gần 900 công chức Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh hoàn thành vào ngày 27/10. Việc tổ chức đánh giá năng lực được thực hiện rất bài bản, nghiêm túc, kết quả đạt được rất cao, với 90% thí sinh đạt yêu cầu, có kết quả đánh giá năng lực từ cấp độ 2 trở lên. Cấp độ 3 chiếm gần 70% tổng số thí sinh dự thi. Đến nay, đã có 171 thí sinh đạt điểm tối đa 100 điểm, trong đó có nhiều điểm 100 đến từ các thí sinh dự thi vị trí việc làm Kiểm tra sau thông quan cấp Cục (khó nhất ngành) cũng như vị trí việc làm thực hiện thủ tục thông quan đối với hàng hóa XNK thương mại (khó nhì ngành).

Ưu tiên công tác đào tạo

Tại phiên toàn thể 1 "Chiến lược đằng sau công nghệ: Ứng dụng công nghệ để giải quyết các thách thức của thương mại toàn cầu" trong chuỗi Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của WCO tổ chức trong tháng 10 tại Hà Nội, các diễn giả cho rằng, công nghệ không phải là quyết định mà công nghệ có vai trò quan trọng phục vụ quản lý nhà nước và hỗ trợ con người trong công tác quản lý. Do đó, con người là yếu tố quyết định và công tác đào tạo, chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm cho cán bộ Hải quan là vấn đề cốt yếu. Các diễn giả mong muốn thế hệ tương lai sẽ đón đầu công nghệ mới bằng việc nghiên cứu, tiếp thu và học tập, nâng cao kiến thức thông qua việc không ngừng học tập, đào tạo.

Về vấn đề này, Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Cẩn đánh giá cao vai trò của công nghệ trong chia sẻ kiến thức và làm cho nghề hải quan trở nên thu hút đối với thế hệ trẻ. Trong đó, con người đóng vai trò quản trị dữ liệu trong hải quan, thương mại quốc tế và cách thức xây dựng mô hình hoạt động giúp thu thập, khai thác được dữ liệu từ toàn bộ hệ sinh thái thương mại với sự trợ giúp của công nghệ.

Theo ông Cẩn, công nghệ đóng vai trò hỗ trợ việc thực hiện trong mọi vấn đề, trong đó có vấn đề con người. Mặc dù công nghệ không thể đóng vai trò quyết định thay thế con người, nhưng công nghệ tiên tiến thực sự đem lại nhiều lợi ích, lợi thế cho công tác nghiệp vụ của CBCC Hải quan. Để phát huy tối đa hiệu quả, con người cũng cần phải đặt ra các yêu cầu cho công nghệ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra, con người cần phải có trình độ, tầm nhìn, sự hiểu biết, nắm bắt nhanh xu hướng phát triển cũng như vai trò của dữ liệu như thế nào thì mới triển khai và mang lại hiệu quả tối đa.

“Cùng với mục tiêu chung, Hải quan Việt Nam đã thường xuyên có những cuộc cách mạng về công nghệ, từ chuyển đổi phương thức quản lý thủ công sang điện tử. Hiện Hải quan Việt Nam đang nỗ lực, tự mình xây dựng và thiết kế hệ thống Hải quan số, mô hình Hải quan thông minh. Trong tiến trình phát triển công nghệ vượt bậc liên tục như vậy, Hải quan Việt Nam thường xuyên chú trọng đào tạo cho cán bộ Hải quan để làm chủ được công nghệ. Trong đó, việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ kế cận cũng đang được Hải quan Việt Nam rất quan tâm”, ông Nguyễn Văn Cẩn chia sẻ.

Đổi mới quản lý nhân lực để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa -0
Cơ quan Hải quan các cấp đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh Hồng, nguyên đại diện Hải quan Việt Nam và chuyên gia tại WCO, hiện tại Hải quan Việt Nam đang nỗ lực, tự mình xây dựng và thiết kế hệ thống Hải quan số, mô hình Hải quan thông minh. Trong tiến trình phát triển công nghệ vượt bậc liên tục như vậy thì Hải quan Việt Nam cũng chú trọng vai trò đào tạo cho cán bộ Hải quan để làm chủ được công nghệ. Theo bà Hồng, những năm qua, Hải quan Việt Nam luôn luôn ưu tiên công tác đào tạo kiến thức cho CBCC để triển khai thực hiện sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, công nghệ thông tin. Theo đó, Hải quan Việt Nam đang có kế hoạch để nâng cấp Trường Hải quan Việt Nam trở thành trung tâm đào tạo khu vực của WCO, bởi mô hình trung tâm đào tạo là mô hình tiên tiến nhất hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Hải quan cho rằng, việc đào tạo cán bộ kế cận và cán bộ lãnh đạo trong lĩnh vực hải quan ở tầm quốc tế cần phải được quan tâm đào tạo nhiều hơn. Trong đó, đối với các cán bộ kế cận làm công tác quản lý thì việc tiếp cận theo xu hướng, tập trung đào tạo lĩnh vực cốt yếu, chuyên sâu thì mới đảm bảo tính bền vững và quản trị tốt quá trình triển khai công nghệ. Đặc biệt, cần phải chú trọng đưa các cán bộ ở những lĩnh vực đang thiếu, yếu, cần chuyên môn... đi đào tạo, tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm tại các cơ quan đào tạo quốc tế. Trong đó, Hải quan Việt Nam đang rất cần đào tạo thường xuyên cho các cán bộ chuyên nghiệp làm việc tại các vị trí như sân bay, cảng biển... về trị giá, mã, HS, C/O.

Là một trong những đơn vị hải quan tiên phong trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh Đỗ Thanh Quang cho biết, trong nhiều năm qua, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh luôn tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hải quan và quản trị nội bộ; đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm thực tiễn cùng với toàn Ngành Hải quan xây dựng và nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực quản lý hải quan; thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính, tạo thuận lợi thương mại, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sự đánh giá hài lòng của doanh nghiệp.

Cán bộ công chức Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh sử dụng thành thạo, có hiệu quả các Hệ thống nghiệp vụ phục vụ công tác như: Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, Chương trình giám sát hàng hóa tự động (Ecargo-VASSCM), Hệ thống thông tin quản lý rủi ro, Hệ thống E-Manifest, Hệ thống quản lý vi phạm hải quan, Hệ thống thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu…

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã triển khai thành công một số đề án, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin mang tính đột phá như: Đề án tạo thuận lợi thương mại: thủ tục hải quan trong hoạt động logistics và chống ùn tắc hàng hóa XNK tại cảng Cát Lái; Đề án Ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động và tự soi, tự sửa tại Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh; Đề án đào tạo phân tích hình ảnh máy soi cho cán bộ công chức làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa, hành lý bằng máy soi; Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin  trong việc nâng cao công tác quản lý, theo dõi giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Đổi mới quản lý nhân lực để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa -1

Hiện tại, hàng hóa XNK đã được cơ quan Hải quan thực hiện thông quan tự động chiếm đến 99%. Trong đó 65% thông quan từ 1-3 giây, 30% thông quan từ 5-10 phút, 2-5% thông quan từ 1-2 tiếng. Cần thiết phải ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI vào trong quy trình thông quan hàng hóa để giúp cảnh báo rủi ro, kiểm soát chống buôn lậu, tạo điều kiện thuận lợi nhưng vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ. Để thực hiện được, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đề xuất Tổng cục Hải quan thu hút, tạo nguồn cán bộ từ thế hệ tri thức trẻ, xuất sắc để chuẩn bị nguồn nhân lực kế cận, sẵn sàng cống hiến cho ngành Hải quan, cho đất nước.

Đổi mới quản lý nhân lực để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa -2

Tại Cục Hải quan Bình Dương, ông Nguyễn Trần Hiệu, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương cho biết, đơn vị tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực công chức theo vị trí việc làm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới một số hoạt động quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm của Ngành. Kết quả đánh giá sẽ là căn cứ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ công chức trong đơn vị.

Ngoài ra, đơn vị còn có đội ngũ chuyên gia được phân chia theo từng mảng lĩnh vực nghiệp vụ, là những CBCC có trình độ chuyên môn giỏi, là cán bộ nòng cốt có kinh nghiệm đã tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Cục và Ngành trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật về hải quan và hiện đại hóa hải quan, cũng như giảng dạy, đào tạo, tập huấn cho CBCC trong đơn vị, tham mưu giải quyết các vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý hải quan. Chính vì vậy, công tác đào tạo đã đem lại hiệu quả tích cực và từng bước nâng cao trình độ CBCC một cách toàn diện, đồng bộ.

Ngoài ra, để đáp ứng được yêu cầu xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh theo lộ trình của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cũng phải từng bước nâng cao và tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ của các tiện ích công nghệ và các phần mềm quản lý nghiệp vụ với trang thiết bị hiện đại. Tiếp tục vận hành ổn định chương trình thông quan điện tử VNACCS/VCIS, hệ thống TQĐT hiện đại nhất mà Hải quan Nhật Bản đang triển khai và tài trợ cho Hải quan Việt Nam.

Theo ông Hiệu, đơn vị đã triển khai 3 địa điểm kiểm tra tập trung có trang bị máy soi container (kho TBS-Tân Vạn, ICD Tân Cảng-Sóng Thần và Ngoài khu công nghiệp) đã nâng tỷ lệ kiểm tra container qua máy soi của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương trên địa bàn đạt tỷ lệ 100%. Công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container đã giúp rút ngắn tối đa thời gian kiểm tra hàng hóa, rút ngắn thời gian thông quan, chi phí xếp dỡ container, chi phí nhân công bốc xếp cho doanh nghiệp, hàng hóa của doanh nghiệp không bị xáo trộn, hư hỏng do các điều kiện khách quan như thời tiết, trực tiếp giảm chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng như nâng cao thêm tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp và đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan Hải quan, phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hiệu quả.

Công nghệ hỗ trợ tạo thuận lợi thương mại trong kỷ nguyên số

Chia sẻ kinh nghiệm và hiệu quả mang lại trong quá trình thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) của Hải quan Việt Nam và cơ quan Hải quan các nước thành viên ASEAN, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) Phạm Duyên Phương cho biết, việc kết nối ASW là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại trong khu vực và toàn cầu, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cộng đồng.

Trong đó, việc thực hiện và kết nối cơ chế một cửa đã mang lại hiệu quả rõ rệt bằng kéo giảm thời gian thông quan, chi phí cho cộng đồng DN. Kết quả mà NSW mang lại cho thấy, từ khi triển khai đến 15/8/2023, đã có 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành của Việt Nam kết nối thực hiện với gần 6,67 triệu bộ hồ sơ của hơn 64.700 DN. Việc áp dụng cơ chế một cửa và các giải pháp công nghệ khác mà Hải quan Việt Nam đang triển khai đã hỗ trợ tích cực các chương trình về tạo thuận lợi thương mại của Chính phủ.

Cụ thể, hiện Việt Nam duy trì kết nối chính thức ASW để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước thành viên. Đồng thời phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và các nước ASEAN để trao đổi chính thức tờ khai hải quan ASEAN theo kế hoạch. Việt Nam đang chuẩn bị các yêu cầu liên quan để kết nối thử nghiệm trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực vật trong năm 2023; trao đổi để xây dựng giải pháp, lộ trình kết nối trao đổi chứng từ điện tử giữa ASEAN và các đối tác như: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Về triển khai kết nối với đối tác ngoài ASEAN, Việt Nam đã hoàn thành trao đổi thử nghiệm tờ khai hải quan XK với Liên minh kinh tế Á - Âu giai đoạn 1, tiếp tục phối hợp để tiến hành giai đoạn 2. Ký kết Biên bản ghi nhớ về hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử (EODES) với Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan Hàn Quốc nhằm tạo thuận lợi trong thực thi Hiệp định Thương mại tự do. Hiện tại các bên đang tiếp tục hoàn thiện các vấn đề kỹ thuật để trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc. Đặc biệt, Hải quan Việt Nam đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nônh thôn Việt Nam và Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam để triển khai trao đổi thử nghiệm chứng nhận kiểm dịch điện tử với New Zealand.

Doanh nghiệp là đối tác tin cậy, đồng hành cùng phát triển

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (Tổng cục Hải quan) Lương Khánh Thiết cho biết, ngành Hải quan đã và đang tích cực triển khai phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp. Đến nay công tác này đã đi vào nền nếp và nhận được sự quan tâm ủng hộ từ nội bộ cơ quan Hải quan, từ cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan. Về hoạt động tham vấn, cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan đã tích cực tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng pháp luật hải quan góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hải quan đối với hàng hóa XNK, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt cơ quan Hải quan các cấp đã đẩy mạnh hoạt động hợp tác với doanh nghiệp và các bên liên quan. Thường xuyên tổ chức trao đổi, tìm hiểu nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp, thế mạnh và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp để cùng xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể, qua đó lôi cuốn doanh nghiệp tham gia hợp tác với cơ quan Hải quan.

Về một số sáng kiến tiêu biểu được cơ quan Hải quan áp dụng thời gian qua, ông Lương Khánh Thiết cho biết, chuyển đổi hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hải quan theo hướng hiện đại, phù hợp (ứng dụng công nghệ thông tin mọi lúc, mọi nơi); cải tiến việc niêm yết thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật tại các địa điểm làm thủ tục hải quan và trụ sở cơ quan hải quan. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tham vấn, hỗ trợ theo từng nhóm, lĩnh vực của doanh nghiệp trên địa bàn để đảm bảo hiệu quả trong các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Tăng cường công tác trao đổi, nắm bắt thông tin về thủ tục hải quan và chính sách hàng hóa của hải quan nước bạn có đường biên giới chung để kịp thời tuyên truyền, phổ biến cho tổ chức, cá nhân xuất khẩu để điều chính phương án sản xuất, kinh doanh cho phù hợp với thực tiễn, giảm thiểu các thiệt hại phát sinh. Ngoài ra, các đơn vị hải quan cơ sở đã chủ động gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp tại trụ sở doanh nghiệp, tại dự án, nhà máy, cơ sở sản xuất, để nắm bắt, giải quyết triệt để khó khăn, vướng mắc. Tại một số chi cục hải quan thành lập và phân giao các nhóm tự quản và theo dõi, hỗ trợ cho từng nhóm doanh nghiệp theo từng loại hình XNK, từng đối tượng doanh nghiệp. Cơ quan Hải quan cũng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (trên Viber, Zalo...) trong việc đăng ký kiểm tra thực tế hàng hóa, tương tác, giải đáp vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan…, qua đó giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Để công tác triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp ngày càng đi vào hiệu quả và thực chất, cơ quan Hải quan luôn xác định doanh nghiệp là đối tác tin cậy, đồng hành cùng phát triển, hướng đến xây dựng quan hệ đối tác gắn với chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về hải quan…Đặc biệt, cơ quan Hải quan các cấp cần chủ động nghiên cứu, đổi mới, đưa ra các giải pháp, sáng kiến, công cụ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan phù hợp với đặc điểm địa bàn, tính chất hoạt động của doanh nghiệp. Phân công cán bộ công chức thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin hoạt động của doanh nghiệp, có giải pháp phù hợp để hỗ trợ; đồng thời giải đáp những kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa...Tăng cường thu thập thông tin đánh giá của doanh nghiệp đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực hải quan (thông qua khảo sát sự hài lòng khách hàng, phần mềm khai báo hải quan,...) để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tổng cục Hải quan tiếp tục chủ trì ký văn bản thỏa thuận hợp tác với hiệp hội doanh nghiệp trên cơ sở đề xuất của các đơn vị căn cứ vào quá trình hợp tác, năng lực, uy tín của hiệp hội doanh nghiệp. Cơ quan Hải quan đặt mục tiêu không ngừng đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng, hiện đại hóa công tác phát triển quan hệ đối tác để cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan tham gia vào tiến trình cải cách, hiện đại hóa, chuyển đổi số của cơ quan Hải quan; đồng thời nâng cao tính tự nguyện tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Lưu Hiệp
.
.
.