Australia công bố kế hoạch đầu tư viện trợ Việt Nam

Chủ Nhật, 04/10/2015, 08:11
Tổng lãnh sự quán Australia tại TP Hồ Chí Minh cho biết, Australia chính thức công bố kế hoạch đầu tư viện trợ (AIP) dành cho Việt Nam giai đoạn 2015-2020. Kế hoạch này là sự tái khẳng định cam kết ủng hộ của Australia đối với phát triển bền vững của Việt Nam.

Bản kế hoạch mới đề ra 3 mục tiêu chủ chốt: Tăng cường và thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân trong phát triển kinh tế; hỗ trợ xây dựng và tạo việc làm cho lực lượng lao động có tay nghề cao và thúc đẩy việc nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số.

Được biết Australia cũng đã cung cấp hơn 5.700 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại Australia. Thông qua việc hỗ trợ Chương trình Mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh, Australia cũng đã góp phần tạo điều kiện để 82% người dân nông thôn của Việt Nam được tiếp cận với nước sạch.

Trong năm tài chính 2015-2016, dự kiến tổng số tiền viện trợ Australia dành cho Việt Nam sẽ là 89,6 triệu đô la Australia trong đó có 58,4 triệu đô la Australia là viện trợ song phương trực tiếp.

N.H.
.
.
.