Xử phúc thẩm vụ tiêu cực tại Trung tâm Thương mại Cái Khế
Y án sơ thẩm, khởi tố tại toà thêm một người và đề nghị xem xét khởi tố đối với một số cá nhân nguyên là lãnh đạo UBND Tp. Cần Thơ trước đây. Đó là kết quả của phiên toà phúc thẩm xét xử vụ tiêu cực tại Trung tâm Thương mại Cái Khế (Cần Thơ) ngày 20/1.
Ngoài ba bị cáo có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm là Nguyễn Văn Tám, nguyên Trưởng Ban quản lý chợ Cần Thơ, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Trung tâm Thương mại Cái Khế; Võ Mỹ Nhan, nguyên Kế toán trưởng Ban quản lý chợ Cần Thơ; và Phạm Tấn Đạt, nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã Xây dựng và Phát triển nhà Cần Thơ, Tòa còn triệu tập ông Lê Trung Vinh (nguyên Chủ tịch UBND Tp. Cần Thơ - thuộc tỉnh Cần Thơ trước đây, hiện là Giám đốc Sở Công nghiệp), Thiều Quang Thái (nguyên Chủ tịch UBND Tp. Cần Thơ - thuộc tỉnh Cần Thơ trước đây, hiện là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường), bà Cao Thị Hồng Hạnh (Phó Giám đốc Sở Tài chính, được ông Tô Văn Thập - Giám đốc Sở này ủy quyền), Võ Anh Dũng - nguyên Trưởng ban Tài chính vật giá Tp. Cần Thơ, với tư cách là người có liên quan.
Hội đồng xét xử do ông Phạm Công Hùng, Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao tại Tp.HCM, làm chủ toạ, đã quyết định khởi tố tại tòa đối với Nguyễn Kim Hoàng - nguyên Kế toán thu chi Ban Quản lý chợ Cần Thơ. Từ năm 1994 đến 2001, Hoàng cùng với kế toán trưởng Nhan và thủ quỹ Tình đã huy động vốn, phát vay trên 50 tỉ đồng (lãi suất từ 0,5% đến 2%/tháng), tham ô số tiền 130 triệu đồng. Tuy nhiên, các cơ quan tiến hành tố tụng của Cần Thơ "đã bỏ lọt tội phạm".
Riêng với chủ trương trái pháp luật của một số cá nhân nguyên là lãnh đạo UBND Tp. Cần Thơ trước đây, Tòa phúc thẩm kiến nghị Viện KSND Tp. Cần Thơ xem xét khởi tố vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Sau khi vụ việc bị phát giác, hai ông Vinh và Thái chỉ bị xử lý hành chính. Dư luận Cần Thơ cho rằng: Nếu lãnh đạo UBND Tp. Cần Thơ (cũ) lúc bấy giờ không chấp nhận chủ trương, không bảo lãnh nợ vay (tín chấp) cho Ban quản lý chợ trong việc được huy động vốn, phát vay và cho phép lập 3 quỹ "đen" (hoa hồng, tích luỹ, dự phòng) thì vụ án sẽ không đến mức trầm trọng như thế!
|
Theo án sơ thẩm (phiên tòa diễn ra từ ngày 7 đến 10/6/2004), từ năm 1994 đến 2001, được sự đồng ý của UBND Tp. Cần Thơ (cũ), Ban quản lý chợ Cần Thơ đã tổ chức huy động vốn và phát vay cho các tiểu thương và một số nhà thầu tham gia xây dựng Trung tâm Thương mại Cái Khế. Nguyễn Văn Tám và thuộc quyền đã lấy cả ngân sách của Nhà nước để phát vay, sử dụng lợi nhuận phát sinh để lập quỹ, thu, chi trái phép và chiếm dụng cá nhân. Tổng số tiền thất thoát từ hành vi cố ý làm trái của các bị cáo là 2,747 tỉ đồng và khoản tiền tham ô trên 800 triệu đồng. Tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân Tp. Cần Thơ đã tuyên phạt: Nguyễn Văn Tám 8 năm tù giam; Võ Mỹ Nhan 6 năm tù giam; Phạm Tấn Đạt 10 năm tù; Ngô Thị Tình - nguyên thủ quỹ Ban quản lý 24 tháng tù, cho hưởng án treo và Ngô Ngọc Lâm - nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý 10 tháng 10 ngày. |
