Vụ lừa đảo tại chi nhánh NH Công thương: Đề nghị phạt Nguyễn Trọng Quý tù chung thân

Thứ Năm, 18/08/2005, 07:39

Nguyễn Trọng Quý - nguyên là luật sư cùng đồng bọn đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để vay 8,5 tỷ đồng của Ngân hàng Công thương chi nhánh 5.

Ngày 12/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Trọng Quý và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Công thương chi nhánh 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Kết quả thẩm vấn tại toà cho thấy, Nguyễn Trọng Quý  nguyên là luật sư của Đoàn luật sư Bắc Ninh đã thành lập các công ty: Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Hoàng Đỉnh, thuê Lê Thành Tão làm Giám đốc; Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Thái Phong cho Đỗ Xuân Thái làm Giám đốc và Công ty Cổ phần Thương mại - sản xuất - xây dựng - dịch vụ Thiên Phước được Đỗ Xuân Thái làm thủ tục đăng ký cho Nguyễn Văn Thoại làm Giám đốc.

Cả 3 công ty đều có địa chỉ hoạt động tại nhà số 17, đường 3A, cư xá Bình Thới, đường Lãnh Binh Thăng, phường 8, quận 11 (Tp. Hồ Chí Minh) do Nguyễn Trọng Quý thuê. Do ở gần nhau nên Nguyễn Trọng Quý biết Bùi Hữu Phong, Kế toán trưởng kiêm lái xe và bảo vệ Công ty TNHH Vận tải MK, đóng tại số 21, đường 3A, cư xá Bình Thới, đường Lãnh Binh Thăng, phường 8, quận 11 có mối quan hệ và vay được tiền ở Ngân hàng Công thương chi nhánh 5.

Đầu năm 2002, Quý nhờ Phong giới thiệu Lê Thành Tão liên hệ với Ngân hàng Công thương chi nhánh 5 xin "vay vốn theo dự án kinh doanh" và hứa nếu vay được sẽ bồi dưỡng cho Phong.

Tháng 2/2002, Tão được Phong đưa đến gặp và quan hệ giao dịch với Nguyễn Anh Tuấn là cán bộ tín dụng của Ngân hàng Công thương chi nhánh 5 và từ mối quan hệ này, Nguyễn Trọng Quý cùng đồng bọn đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để vay 8,5 tỷ đồng của Ngân hàng Công thương chi nhánh 5.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Trọng Quý và đồng bọn tiếp tục quanh co chối tội. Quý một mực cho rằng, chỉ làm cố vấn cho Công ty Hoàng Đỉnh về một số việc cụ thể lấy tiền công 2 lần là 6 triệu đồng.

Nhưng tất cả lời khai của các bị cáo, từ Nguyễn Trọng Quyền (em ruột Quý), Đỗ Xuân Thái (em cô cậu với Quý), Nguyễn Văn Thoại, Bùi Hữu Phong và chị Thuý, kế toán của Công ty Hoàng Đỉnh thì mọi việc đều do "anh Quý bảo, anh Quý nói".

Chủ tọa phiên toà hỏi: Nếu bị cáo chỉ làm cố vấn thế tại sao lại quản lý két, giữ chìa khoá két của Công ty Hoàng Đỉnh và còn đưa chìa khoá két bảo cho Đỗ Xuân Thái 200 triệu đồng tự mở lấy tiền là sao? Nguyễn Trọng Quý chối quanh, do anh em không hiểu, nhìn sự việc không chính xác. Ông Phan Bá - chủ toạ phiên toà nhắc nhở Quý: Bị cáo đã từng là sinh viên trường luật, có một thời gian làm thư ký toà án rồi hành nghề luật sư thì càng phải biết trách nhiệm và ý nghĩa của những lời khai báo trước toà hôm nay.

Phiên toà xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt 8,5 tỷ đồng xảy ra ở Ngân hàng Công thương chi nhánh 5 Tp. Hồ Chí Minh đã kết thúc phần tranh tụng. Viện Kiểm sát đề nghị phạt Nguyễn Trọng Quý mức án tù chung thân, Đỗ Xuân Thái và Nguyễn Trọng Quyền mỗi bị cáo từ 12 -14 năm tù, Bùi Hữu Phong từ 10-12 năm, Nguyễn Văn Thoại từ 8 -10 năm và Nguyễn Anh Tuấn từ 2 - 3 năm tù.

Ngày 18/8, TAND Tp. Hồ Chí Minh sẽ tuyên án

Công Trường
.
.
.