Vụ buôn lậu lá thuốc lá của Cty Thiên Lợi Hòa: Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có vô tội?
>> Ngày 27/2: Sẽ xét xử vụ buôn lậu thuốc lá Thiên Lợi Hòa
Chưa đến phần thẩm vấn bị cáo Nguyễn Ngọc Kim, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhưng dư luận nhân dân đặc biệt quan tâm tới bị cáo này. Bởi từ 14 giấy phép cho nhập lá thuốc lá qua lối mở biên giới do bị cáo này ký, các đối tượng đã đưa tới 11.157 tấn lá thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam.
Có thông tin nói rằng còn có sự thống nhất khác mới đến khâu ký 14 giấy phép mà bị cáo Kim là người thực hành. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết có một văn bản vào năm 2005, thể hiện nội dung tiếp tục cho nhập khẩu lá thuốc lá nguyên liệu qua đường tiểu ngạch, tăng thu cho ngân sách Nhà nước trên địa bàn, nhưng giao cho UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các lực lượng Hải quan, Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường tăng cường tuần tra, giám sát tại các lối mở, chống bảo kê và gian lận thương mại, buôn lậu, gian lận thuế...
Thực tế, cáo trạng kết luận rõ việc ông Nguyễn Ngọc Kim ký 14 văn bản cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu lá thuốc lá qua lối mở là trái với Luật Hải quan và Quyết định 252/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Ngay cả khi Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã ra kết luận: từ tháng 6/2006 không cho nhập lá thuốc lá qua cửa khẩu phụ, lối mở, tất cả phải được nhập qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, thì ông Kim lúc đó vẫn ký Văn bản số 1179/UBND-TM cho phép Công ty Thành Sơn nhập 234 tấn lá thuốc lá qua lối mở km O-Bản Vược và Kim Quang, Bát Xát. Vì thế, bị cáo Kim vẫn bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà chúng tôi sẽ đề cập kỹ trong các số sau.
Nhiều vấn đề mới nảy sinh đặt ra tại phiên tòa: Đó là số tiền thu lời bất chính từ việc nhập hàng qua hợp đồng ủy thác, hàng gia công và số hàng lá thuốc lá nhập vượt. Nếu trốn thuế thì con số thực sẽ là bao nhiêu? Hay việc Nguyễn Huy Tần khai đã đưa tiền cho Nguyễn Duy Khương để Khương đưa hối lộ cho Hải quan Bát Xát.
Các bị cáo Nguyễn Tiến Hùng, Lê Minh Tuấn đều thừa nhận người đại diện doanh nghiệp đi mở tờ khai đưa tiền cho Hải quan là Tuấn, Thơm, Khương, nên cần làm sáng tỏ. Số tiền mà các bị cáo hải quan nhận hối lộ có đúng với số tiền các bị cáo đưa hối lộ là 1,375 tỷ đồng không?
Vì trước khi phiên tòa diễn ra, TAND tỉnh Lào Cai đề cập còn một số đối tượng chưa có tên trong cáo trạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc những điểm mới diễn ra tại phiên tòa
