Vodka Hà Nội rởm vào siêu thị

Thứ Sáu, 16/01/2009, 09:49
Việc tiêu thụ các loại rượu nhái do công ty CP Rượu Hà Nội sản xuất chủ yếu ở các đại lý tại Đà Nẵng. Ở Hà Nội, rượu "Vodka Hà Nội" nhái này được đưa cả vào siêu thị trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa.
>> Công khai sản xuất vodka Hà Nội "nhái"

Ngày 8/1, Phòng PC15 Công an Hà Nội phối hợp với Quản lý thị trường thành phố kiểm tra cơ sở sản xuất rượu của Công ty CP Rượu Hà Nội (28 ngách 481 Ngọc Lâm, Long Biên), thu giữ trên 5.000 chai rượu vodka và ShochuKiwon sản xuất không phép và có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu "Halico và hình" của Công ty CP Cồn rượu Hà Nội (Halico-94 Lò Đúc) đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Sau khi gửi mẫu giám định, ngày 15/1, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã có công văn trả lời. Theo đó, mẫu sản phẩm rượu vodka mang nhãn hiệu "Vodka Hà Nội" trên nhãn giấy của chai thủy tinh loại 750ml và 300ml và "Halico và hình" in nổi trên vai chai của Công ty CP Rượu Hà Nội trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Halico, vị trí các chữ trên nhãn và cách thể hiện phần hình kết hợp màu của nhãn hiệu giống cách thể hiện phần hình và màu nhãn hiệu đã được bảo hộ nên tạo thành tổng thể dễ gây nhầm lẫn với nhãn hiệu này.

Do đó, hành vi sản xuất, buôn bán, lưu thông, tàng trữ nhằm để bán sản phẩm rượu vodka mang các nhãn hiệu như đã nêu trên mà không do Công ty Halico cho phép sản xuất sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và là hành vi giả mạo nhãn hiệu đã được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, việc Công ty CP Rượu Hà Nội tự ý sử dụng lên can rượu (chai pet) chữ "Lò Đúc No94", "Công ty Rượu Hà Nội", "Men say hồn Việt" là địa chỉ thực và những dấu hiệu thương mại được sử dụng rộng rãi từ trước của Công ty Rượu Hà Nội trước đây và Công ty cổ phần Cồn rượu Hà Nội hiện nay, là hành vi cố ý gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, nên đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh được quy định tại Điều 130.1 Luật Sở hữu trí tuệ.

Một cán bộ PC15 cho biết, trên nhãn mác của rượu "Vodka Hà Nội" do Công ty CP Rượu Hà Nội sản xuất có công bố "sản xuất từ gạo lên men, trên dây chuyền tiên tiến, sản phẩm chất lượng cao".

Tuy nhiên, chính bà Đỗ Thị Thanh Bình đã thừa nhận mua nguyên liệu cồn của Công ty Cồn rượu Quảng Ngãi, về pha trộn với nước tinh lọc do công ty sản xuất, lọc qua than hoạt tính rồi đóng chai. Cũng tại xưởng sản xuất, tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, ngoài một số bình lọc thì không có máy móc gì khác được gọi là "dây chuyền tiên tiến" và cũng chưa được cơ quan nào công nhận là "sản phẩm chất lượng cao".

Tại cơ quan Công an, bà Đỗ Thị Thanh Bình, Giám đốc Công ty CP Rượu Hà Nội (28 ngách 481 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) khai nhận: Việc tiêu thụ các loại rượu nhái do công ty sản xuất chủ yếu ở các đại lý tại Đà Nẵng. Ở Hà Nội, rượu "Vodka Hà Nội" nhái này được đưa cả vào siêu thị trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực thu hồi các sản phẩm rượu "Vodka Hà Nội" của Công ty CP Rượu Hà Nội đã được tung ra thị trường, đồng thời gửi giám định chất lượng rượu làm căn cứ xử lý

H.Vũ
.
.
.