Vàng tiếp tục rớt giá, đôla còn 16.850 đồng

Thứ Năm, 17/07/2008, 15:17
Ngày thứ hai liên tiếp, giá vàng trong nước sụt giảm do tác động của thị trường quốc tế, và mãi lực trong nước chậm lại. Trong khi đôla trên thị trường tự do đang tiến sát tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng, chỉ khoảng 16.850 đồng cho mỗi đôla.

Đến 11h trưa nay, Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu công bố giá bán vàng 9999 là 1,922 triệu đồng, trong khi giá mua vào là 1,912 triệu đồng mỗi chỉ, giảm trung bình 3.000 đồng so với mức chiều qua.

Vàng miếng Rồng Vàng Thăng Long cũng giảm xuống còn 1,913 - 1,922 triệu đồng mỗi chỉ (mua vào - bán ra).

Công ty vàng bạc SJC Hà Nội chào giá 1,915-1,93 triệu đồng mỗi chỉ, giảm trên dưới 10.000 đồng so với giá cao nhất trong sáng qua.

Thời gian gần đây, giá vàng trong nước luôn tăng cao hơn so với mức tăng của giá thế giới, nhưng lại giảm ít hơn so với đà suy thoái của thị trường kim loại quý thế giới. Biên độ giữa giá mua và bán luôn được nới rộng. Điều này được các doanh nghiệp coi là cách để giảm thiểu rủi ro, bởi những biến động liên tục trên thị trường thế giới.

Hơn nữa, sức mua của khách hàng trong tháng này đã giảm đến hơn một nửa, lượng vàng bán ra của dân cũng không nhiều như trước.

Đêm qua, giá vàng giao tháng 8 chốt phiên giao dịch tại thị trường New York ở mức 962,7 USD mỗi ounce, giảm 16 USD so với giá chốt phiên ngày hôm trước. Đến chiều nay, giá có dấu hiệu phục hồi tại khu vực châu Á, song vẫn ở mức khá thấp so với trước.

Vàng giao ngay trên bảng điện tử Kitco.com lúc gần 15h chiều nay chốt 964 USD mỗi ounce, tăng khoảng trên dưới 4 USD so với giá chốt phiên liền trước tại New York (với 959,3 USD mỗi ounce). Giá vàng thế giới tuột dốc do thị trường dầu thô hạ nhiệt.

Tại thị trường tự do ở Hà Nội, giá đôla đã lùi về 16.800-16.850 đồng (mua vào - bán ra), chỉ còn cách tỷ giá niêm yết liên ngân hàng khoảng 40 đồng, và giảm đến 70 đồng so với giá bán ra hôm qua, còn giá mua vào giảm 80 đồng.

Biên độ giữa giá mua và bán thu hẹp trong khoảng 50 đồng. Một số đại lý chào giá nhỉnh hơn, với 16.810 - 16.860 đồng (mua vào - bán ra). Đến giao dịch chủ yếu là khách nước ngoài, Việt Kiều, những người cần ngoại tệ để đi công tác hay du lịch, học tập ở ngoài nước

Theo Thanh Phương (VnExpress)
.
.
.