Vàng giảm, doanh nghiệp tiếp tục xin nhập khẩu
* Hôm nay, 11/11, những lô hàng vàng đầu tiên về đến Việt Nam.
Cùng với sự lao dốc của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước ngày 10/11 đã tiếp tục giảm sau thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho nhập khẩu. Đã có thời điểm, giá vàng trong nước giảm tới gần 2 triệu đồng/lượng, ở mức 36,35 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh 38,3 triệu đồng/lượng ngày 9/11. Đến cuối giờ chiều 10/11, giá vàng tăng nhẹ trở lại, đạt mức 36,40/36,70 triệu đồng/lượng.
![]() |
| NHNN cho nhập khẩu vàng giúp thị trường “hạ sốt”. |
Giao dịch giảm còn 30%
Ghi nhận của PV tại các cửa hàng vàng vào sáng 10/11, lượng khách đến giao dịch vắng hẳn so với tình trạng chen lấn, viết phiếu hẹn mua vàng của sáng 9/11. Trên "phố vàng" Trần Nhân Tông ở Hà Nội, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, lượng khách đến giao dịch chỉ còn 30% so với ngày hôm trước, và lác đác đã có những khách hàng bán ra, trong đó xuất hiện giao dịch bán ra lên đến cả trăm lượng.
Ông Trần Nhật Nam, phụ trách kinh doanh vàng của Bảo Tín Minh Châu cho biết: thông tin NHNN cho nhập khẩu vàng đã tác động đến thị trường vàng, nhưng giá vàng chỉ tụt dốc trong vòng 2 giờ đồng hồ vào chiều 9/11, sau đó đã tăng nhẹ trở lại. Ngày 10/11, giá vàng tiếp tục giảm, một phần nguyên nhân cũng là do giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc...
Ngày 9/11, sau một ngày giá vàng tăng khủng khiếp lên mức kỷ lục 38,3 triệu đồng/lượng, NHNN đã chính thức cho phép nhập khẩu vàng. Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu, cơn sốt trên thị trường sáng 9/11 một phần do giá thế giới leo cao và tâm lý kỳ vọng giá còn lên cao nữa, nhưng chủ yếu là do sự thao túng của giới đầu cơ. Người đứng đầu NHNN không loại trừ khả năng các đối tượng đầu cơ muốn đẩy giá lên cao để tạo sức ép với cơ quan quản lý.
Để tạo thanh khoản cho thị trường, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu tuyên bố cấp quota với số lượng phù hợp nếu doanh nghiệp (DN) có nhu cầu nhập khẩu. Đây là lần thứ ba trong năm 2010, NHNN cấp quota nhập khẩu cho DN.
Sáng 10/11, quota nhập khẩu đã về đến các đầu mối kinh doanh vàng với thời gian thực thi 14 ngày, thay vì vài ngày như lần trước. Danh sách các DN được nhập khẩu vàng lần này hầu hết là các ngân hàng như Ngân hàng Á Châu (ACB), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng Việt Á và một số doanh nghiệp kinh doanh vàng như SJC, Phú Nhuận, Doji.
"Trên cơ sở phân tích yếu tổ cung - cầu trên thị trường, cũng như xem xét nhu cầu thực tế của các ngân hàng, DN lớn có hoạt động kinh doanh vàng, NHNN đã cho phép nhập khẩu vàng với thời hạn dài hơn là 2 tuần. Điều này giúp các DN có thời gian cân nhắc cho việc nhập khẩu vàng để hỗ trợ thị trường cũng như giảm thiểu rủi ro cho chính DN", Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu khẳng định.
Doanh nghiệp tiếp tục đăng ký xin nhập khẩu
Hiện nay, mới chỉ có PNJ Phú Nhuận là DN công bố thông tin đã đăng ký xin nhập 1 tấn vàng lên NHNN, còn các DN khác chưa công khai số lượng dự định xin nhập của mình.
Ông Đinh Nho Bảng, Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho biết: phía các ngân hàng được nhập khẩu, Hiệp hội không nắm được số lượng, riêng các DN kinh doanh vàng có tên trong danh sách công bố, mỗi DN chỉ được nhập khẩu 200kg.
Theo đánh giá từ một số DN kinh doanh vàng, thông tin NHNN cho nhập khẩu vàng với số lượng phù hợp chỉ làm cho giá vàng ngừng tăng chứ chưa chắc đã giảm. Nguyên nhân là do các đại lý bán vàng nhanh chân giảm giá bán để tiêu thụ hết lượng vàng đã nhập về với giá cao trước đó. Thị trường sẽ giảm sâu khi có lượng vàng thực tế được đưa về.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Trúc, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vàng Agribank, việc giá vàng giảm xuống gần 2 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày là mức giảm sâu, chứng tỏ việc cho nhập khẩu của NHNN có tác động rất lớn.
Ông Trúc cho biết: ngay tối 9/11, đã có một số DN ký hợp đồng với nước ngoài để mua vàng với giá 1.410 USD/ounce. Trong ngày hôm nay (11/11) những lô hàng nhập khẩu đầu tiên sẽ về nước.
|
USD hạ nhiệt, NHNN lập tổ giám sát việc cho vay bằng ngoại tệ Thị trường ngày 10/11, giá USD đã hạ nhiệt. Đến 16h30, giá USD trên thị trường tự do được niêm yết ở mức 20.900/21.100đồng/USD (mua vào/bán ra). Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bình ổn thị trường ngoại tệ, duy trì ổn định tỷ giá, góp phần hạn chế nhập siêu, NHNN cùng 16 ngân hàng trong nước có quy mô hoạt động ngoại tệ lớn đã đồng thuận thực hiện can thiệp, bán đầy đủ ngoại tệ đối với các nhu cầu thiết yếu. NHNN đã thành lập Tổ công tác để giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc cho vay bằng ngoại tệ (cả việc cho vay bằng đồng Việt Nam để mua ngoại tệ) và việc thanh toán ngoại tệ để nhập khẩu đối với các mặt hàng thuộc Danh mục các mặt hàng nhập khẩu không thiết yếu, hàng tiêu dùng không khuyến khích nhập khẩu và Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được. L.T. |

