Vẫn tái diễn nạn cân điêu tại các chợ

Thứ Bảy, 08/05/2010, 17:35
Cân thiếu, cân điêu vẫn là nỗi ám ảnh đối với những người nội trợ. Để giải quyết tình trạng này, từ cuối năm 2006, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thành phố Hà Nội đã cho lắp đặt hàng chục chiếc cân đối chứng tại các chợ. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều chiếc cân đối chứng đang rơi vào tình trạng bị lãng quên, cũ kỹ, không nhân viên giám sát.
>> Những mánh khoé cân điêu, “móc túi” khách hàng

Nhan nhản cân điêu

Đi chợ gặp cân "điêu" có lẽ ít bà nội trợ nào tránh khỏi. Thế nhưng, chị Ngọc, tập thể 12A4, ngõ 128C, đường Đại La, Hà Nội rơi vào tình huống dở khóc dở cười chưa từng có. Chẳng là, ngày 6/5, chị mua mít ở chợ Đồng Tâm. Lựa quả mít chín thơm, chủ hàng cân được 7kg. Chị Ngọc không tin vào mắt mình vì chị ước chừng quả mít này chỉ nặng hơn 6kg một chút.

Nghĩ ra một cách, chị Ngọc bèn nhờ người bán hàng bổ đôi quả mít và cân lại từng phần. Anh bán hàng loanh quanh một lúc rồi chần chừ bổ lại, sau đó lần lượt đặt từng nửa quả mít lên cân. Điều không tưởng và khá hài hước đã xảy ra, một nửa quả nặng 3,5kg và một nửa quả đã vọt lên 4kg. Đem quả mít cân ở một chiếc cân bên cạnh, quả mít chỉ có cân nặng là 6,3kg.

Không biển báo, không người giám sát, cân đối chứng ở nhiều chợ không còn được sử dụng.

Bạn Hồng Anh, sinh viên Học viện Báo chí tuyên truyền cho hay, mua mấy quả ổi mặc cả "gãy lưỡi", bà chủ hàng mới giảm giá từ 15.000 đồng/kg xuống 12.000 đồng/kg. Thế nhưng, mua 1,2kg, đến lúc về hàng gạo đầu ngõ cân lại mới thấy được 1kg còn non. "Bực lắm nhưng cũng mặc kệ vậy, từ lần sau cạch mặt không mua nữa. Ra đấy cãi cố có khi lại bị ăn chửi", Hồng Anh bức xúc. Tâm lý của nhiều người mua hàng là không thích làm quá, tránh "đôi co với dân chợ búa" cũng như do không có cơ quan đứng ra xử lý việc cân thiếu nên vô hình trung lại góp phần tạo điều kiện cho nạn cân "điêu" hoành hành.

Tiếp xúc với những người bán hàng tại các chợ, chúng tôi được biết, việc chỉnh sửa cân bây giờ khá dễ dàng ngay cả những chiếc cân điện tử.

Cân đối chứng bị lãng quên

Cuối năm 2006, hàng chục chiếc cân đối chứng đã được Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hà Nội lắp đặt tại các chợ, hỗ trợ người mua hàng chống lại nạn cân điêu, cân thiếu một cách hiệu quả. Theo quy định, tại các điểm cân đối chứng đều phải có nhân viên điều hành ghi lại kết quả kiểm tra, nhắc nhở người cân thiếu phải có trách nhiệm cân đủ cho khách hàng.

Tuy nhiên, qua khảo sát tại các chợ, hình ảnh của những chiếc cân đối chứng dường như đang bị "cho vào quên lãng", không han rỉ, cũ kỹ thì cũng chẳng ai để ý đến. Tại chợ Hôm, thẳng ngay lối vào cổng chợ, chiếc cân đối chứng cũ bẩn được bày ra nhưng không hề thấy bóng dáng nhân viên điều hành nào.

Tấm biển hướng dẫn cân đối chứng đã bị một tấm biển khách trùm lên. Đến chợ Ngã Tư Sở, hỏi những người bán hàng trong chợ về cân đối chứng thì ai cũng lắc đầu bởi chẳng có cái cân đối chứng nào cả. Tuy nhiên, tìm mãi chúng tôi cũng thấy một chiếc cân đối chứng nhưng ở trong tình trạng bị hàng hoá bủa vây.

Tấm biển chỉ dẫn cân đối chứng bị che lấp, bục để cân làm thành nơi để hàng hoá. Tại chợ Nghĩa Tân, cân đối chứng bị ẩn lấp sau những cửa hàng bán đồ khô. Cân để chỏng chơ, không người giám sát, không biết liệu chiếc cân có còn chính xác nữa không.

Theo Điều 7, Nghị định số 54/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá, có quy định: Phạt tiền từ 200.000 đồng - 500.000 đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện đo có độ chính xác, phạm vi đo không đảm bảo quy định để thực hiện phép đo trong hoạt động thương mại bán lẻ; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng - 5.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện phép đo trong hoạt động thương mại bán lẻ có lượng thiếu quá giới hạn cho phép theo quy định. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị tịch thu phương tiện vi phạm.

Tuy nhiên, trong khi nạn cân điêu vẫn hoành hành tại các chợ thì việc những chiếc cân đối chứng - trọng tài phân xử lại đang bị lãng quên. Khi xảy ra việc cân thiếu, Ban quản lý các chợ chỉ đóng vai trò là người hoà giải chứ không đứng ra xử phạt. Chỉ có người tiêu dùng là chịu thiệt

N.H.
.
.
.