Tuyên bố vỡ nợ sau khi lừa gần 3 tỷ đồng

Thứ Ba, 28/12/2010, 15:32
Chỉ trong vòng một tháng Nguyễn Văn Vũ, chủ doanh nghiệp tin học VT đã lừa đảo, chiếm đoạt của 4 người tổng cộng 2,84 tỷ đồng. Khi thấy không thể tiếp tục lừa đảo được nữa Nguyễn Văn Vũ tuyên bố vỡ nợ.

Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Bình Định vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Vũ - chủ doanh nghiệp (DN) tin học VT trên đường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Căn cứ đơn tố cáo của nạn nhân, số tiền Nguyễn Văn Vũ chiếm đoạt lên đến gần 3 tỷ đồng.

Không có tiền cũng liều mở doanh nghiệp

Đầu năm 2003, trên đường Ngô Mây, đoạn gần khu vực Trường Đại học Quy Nhơn xuất hiện 2 cơ sở dạy tin học, hàng ngày nhiều học sinh, sinh viên đến học vi tính. Chủ các cơ sở này là Nguyễn Văn Vũ (36 tuổi, ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn). Số tiền thuê mặt bằng, mua sắm các thiết bị phục vụ giảng dạy tại các cơ sở dạy tin học lên đến trên một tỷ đồng và toàn bộ số vốn đó đều được Vũ đã vay mượn của nhiều người góp lại. Hoạt động của hai trung tâm tin học không hiệu quả, trong khi đó phải trả lãi từ 3% đến 9% tháng nên Nguyễn Văn Vũ phải tiếp tục vay mượn để trả tiền lãi...

Tuy gặp khó khăn về tài chính, nhưng đến năm 2007 Vũ lại mở rộng quy mô dạy tin học, thuê mặt bằng tại số 11-13 đường Ngô Mây, thuộc phường Nguyễn Văn Cừ của Công ty cổ phần Văn hóa - Du lịch Gia Lai - Chi nhánh Bình Định mở Trung tâm tin học VT, sau đó chuyển thành DN tư nhân tin học VT. Đến thời điểm này, Vũ đã nợ một số người khoảng 4,6 tỷ đồng và không có khả năng trả nợ. Trước nguy cơ vỡ nợ, Vũ đã phải mượn giấy tờ nhà của người thân thế chấp ngân hàng, vay 1,1 tỷ đồng để trả nợ và duy trì sự tồn tại của các trung tâm tin học trên. Tuy nhiên, số nợ còn lại khá lớn và Vũ luôn bị các chủ nợ dồn vào thế bí. Không còn cách nào khác, Vũ phải biến mình thành kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác...

Đâm lao + Theo lao = Lừa đảo

Vũ xác định, trước mắt chỉ còn cách duy nhất là tiếp tục vay tiền của người sau trả cho người trước để kéo dài sự tồn tại của DN tin học VT, sau đó tính toán tiếp. Tuy nhiên, muốn thuyết phục người khác để vay tiền phải tạo cho họ niềm tin, vì vậy Vũ đã khẩn trương tiếp cận một số cơ quan, đơn vị ký hợp đồng lắp đặt máy tính để lấy đó làm bình phong thực hiện các vụ lừa đảo. Kết quả, Vũ đã ký được 3 hợp đồng trị giá trên 2,4 tỷ đồng với các cơ quan trong tỉnh. Cả 3 hợp đồng này Vũ đều không thực hiện mà chỉ lấy đó làm cơ sở chứng minh DN của Vũ vẫn đang hoạt động có hiệu quả để vay tiền. Đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã làm rõ ít nhất 4 người là nạn nhân của Vũ.

Nạn nhân thứ nhất là chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn. Từ ngày 2 đến ngày 10/7/2009, Nguyễn Văn Vũ đã vay của chị Ánh 3 lần, tổng cộng 750 triệu đồng, lãi suất 9% một  tháng. Khi vay tiền, Vũ đưa các hợp đồng DN tin học VT do Vũ đại diện ký với các cơ quan cho chị Ánh xem và photo giữ lại mỗi hợp đồng một bản... Nạn nhân thứ hai là anh Trần Văn Tấn, ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, Vũ hỏi anh Tấn mượn 100 triệu đồng để đầu tư thiết bị mở rộng DN tin học VT, hẹn 10 ngày sau trả cả lãi và gốc... Các nạn nhân tiếp theo là chị Lê Thị Tuyết, ở phường Thị Nại, bị Vũ chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Lê, ở phường Ngô Mây, bị Vũ chiếm đoạt 890 triệu đồng.

Chỉ trong vòng một tháng Nguyễn Văn Vũ đã lừa đảo, chiếm đoạt của 4 người tổng cộng 2,84 tỷ đồng. Sau đó, khi thấy không thể tiếp tục lừa đảo được nữa Nguyễn Văn Vũ tuyên bố vỡ nợ. Những ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Vũ cần liên hệ với cơ quan điều tra để được hướng dẫn báo cáo nhằm đảm bảo quyền lợi sau này

Xuân Linh
.
.
.