Truy thu hơn 4 tỷ đồng ở Công ty Kinh Doanh Nước Sạch Hà Nội
Với cách làm ăn trái nguyên tắc, Công ty Kinh doanh Nước sạch Hà Nội đã mắc những sai phạm nghiêm trọng làm thất thu của nhà nước hơn 4 tỷ đồng. Sự việc chỉ bị phát hiện qua việc kiểm tra một họng nước của khu tập thể Quân đoàn 2 ở tổ 19 phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và ý kiến của một số hộ dân phải chịu cảnh giá nước trên trời.
Quản lý một địa bàn rộng, mạng lưới đường ống cũ lại chưa có điều kiện để bán nước trực tiếp tới từng hộ dân, từ tháng 4/2002, Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Cầu Giấy (XNKDNS) đã làm hợp đồng với các phường nhờ thu tiền nước tới từng hộ dân, người thu sẽ được hưởng 5% phí doanh thu (sản lượng). Nhưng trong quá trình thực hiện, vì nhiều lý do nên mọi việc không như nội dung trong thoả thuận, dẫn tới việc Xí nghiệp cho họ được trừ khoản 5% trước rồi mới nộp tiền sau. 5% tiền phí doanh thu không có hoá đơn chứng từ, Nhà nước sẽ thất thu thuế GTGT và 10% chi phí thoát nước (nay gọi là phí bảo vệ môi trường).
Nhờ công dân sử dụng họng nước tổ 19 phường Yên Hoà phát hiện những dấu hiệu bất thường này mà Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế Hà Nội kiểm tra làm rõ để truy thu thuế. Đơn vị trực tiếp được Cục Thuế Hà Nội giao nhiệm vụ vào cuộc là Phòng Thanh tra 2.
Ngày 7/2, đoàn thanh tra đã có biên bản kết luận XNKDNS Cầu Giấy từ tháng 4/2002 đến 10/2004 có việc trừ tắt 5% giá trị sản lượng tiêu thụ để trả khoản chi phí nhờ thu trước khi in hoá đơn là không đúng quy định. Sai phạm trên đã dẫn đến tính thiếu thuế GTGT là 10.832.353 đồng và phí thoát nước là 25.275.490 đồng.
Không chỉ có thế, trong quá trình thanh tra còn phát hiện sai phạm khá nghiêm trọng ngay tại chính Công ty KDNS Hà Nội. Để đầu tư cho Dự án cấp nước khu vực quốc lộ 1A, Công ty KDNS đã vay 11 tỷ 551 triệu đồng. Theo quy định, phía Công ty KDNS sẽ phải trả lãi vay bắt đầu từ năm 2002 và hoàn trả hết trong thời hạn 15 năm. Nhưng xuất phát từ thực tế, ngày 11/11/2002 Bộ Tài chính có Công văn số 12086/TC-TCDN cho phép điều chỉnh thời gian ân hạn, nghĩa là thêm 2 năm nữa, tức đến cuối năm 2004 phía Công ty KDNS mới bắt đầu phải trả lãi vay. Nhưng Công ty KDNS đã trích trước vào chi phí năm 2003 để có nguồn trả nợ các năm sau. Mặc dù không bỏ túi riêng, một mặt đã được hưởng ưu đãi thời hạn trả lãi, nhưng vẫn sử dụng khoản tiền phát sinh đó như thành quả của doanh nghiệp là sai nguyên tắc. Bởi vậy, căn cứ vào Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Cục Thuế Hà Nội đã ra quyết định truy thu số tiền 4.066.242.990 đồng do Công ty KDNS làm sai quy định và ra quyết định xử phạt hơn 20 triệu đồng đối với các việc làm sai phạm trên.
Một lít nước, chịu mấy tròng
Ít ở đâu trên địa bàn thành phố Hà Nội lại có nơi phải mua nước với giá đắt như nhân dân ở tổ 19 phường Yên Hoà. Hộ dùng nhiều nước sinh hoạt nhất ở đây mỗi tháng phải bỏ ra từ 400 nghìn đến 500 nghìn đồng, còn lại bình quân đều trên 100 nghìn đến 300 nghìn đồng/tháng. Từ khi tính giá nước mới, người dân ở đây đang phải mua nước tịnh tiến từ 5 nghìn, rồi đến 7 nghìn đồng/m3.
Theo ông Đinh Nho Lâm, Bí thư Chi bộ 10 phường Yên Hoà thì sở dĩ ở đây phải trả tiền nước đắt như vậy là vì đường nước phục vụ cho 106 hộ đến nay đã cũ nát hư hỏng nhưng không được xử lý. Cũng vì không có nước sinh hoạt nên nhân dân quanh khu vực xin bắc nhờ vào đường ống dẫn đến quá tải, cộng với lâu ngày rò rỉ thất thoát nước cao. Ngoài tiền nước trả theo đồng hồ, các hộ dân còn phải cộng thêm khoản tiền nước bị thất thoát, thành ra không phải là 2.800 đồng, mà là 7.000 đồng/m3.
Thất thoát nước, tiêu hao lao động, vật tư sản xuất nước một cách vô ích. Nhà nước thất thu, nhân dân chịu thiệt. Nhưng vấn đề đáng báo động lại là chuyện quản lý. Lợi dụng tình hình này, những người có trách nhiệm đã làm sai nguyên tắc, dẫn đến Nhà nước bị thất thu một khoản không nhỏ mà nhân dân thì vẫn khổ vì thiếu nước. Đã đến lúc cần một cuộc tổng kiểm tra trên toàn thành phố để khắc phục tình trạng này
