Tràn lan khai thác trái phép khoáng sản ở tỉnh Hà Giang

Thứ Hai, 20/09/2010, 13:43
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Hà Giang đã có 29 chủ trương giao cho 21 doanh nghiệp được tiến hành một số hoạt động thăm dò khoáng sản vàng tại các điểm mỏ trên địa bàn. Điều đáng nói, nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã "lách luật", đưa máy móc thiết bị vào phục vụ mục đích khai thác vàng trái phép.

Trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (CSMT), Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Tỉnh Hà Giang trong những năm qua, nhất là kể từ năm 2006 trở lại đây, số điểm thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản gia tăng đáng kể về số lượng.

Vào thời điểm hiện tại, số điểm mỏ khoáng sản kim loại đã được cấp phép là 44 điểm (8 xưởng tuyển kim loại, 3 xưởng luyện kim loại Antimon…). Đáng chú ý, vàng là nguồn tài nguyên mà nhiều đơn vị tập trung thăm dò, khai thác nhiều nhất.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 29 chủ trương giao cho 21 doanh nghiệp được tiến hành một số hoạt động thăm dò khoáng sản vàng tại các điểm mỏ trên địa bàn như huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình, Mèo Vạc, Bắc Mê… Điều đáng nói, nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã "lách luật", đưa máy móc thiết bị vào phục vụ mục đích khai thác vàng trái phép.

Lực lượng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Hà Giang kiểm tra một điểm khai thác khoáng sản.

Vàng gốc và vàng sa khoáng là những "sản phẩm" mà các doanh nghiệp sau khi "núp bóng" giấy phép thăm dò nhắm tới để khai thác. Bên cạnh đó, việc các cơ quan quản lý giao điểm mỏ cho doanh nghiệp thăm dò vẫn thuộc diện tích đất sở hữu của dân đã tạo ra nhiều bất cập, khiến các cơ quan chức năng rất khó xử lý.

Theo đại diện Phòng CSMT - Công an tỉnh Hà Giang, vừa qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các điểm mỏ vàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đơn vị đã báo cáo và đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu cấp ủy, chính quyền tỉnh thu hồi 15 chủ trương trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản; chỉ đạo Công an các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Mèo Vạc… chủ động phối hợp với các ngành chức năng của địa phương kiểm tra thực địa và yêu cầu các tổ chức, cá nhân trước đây được giao quản lý, bảo vệ và tiến hành một số hoạt động khoáng sản; các điểm mỏ đã được UBND tỉnh thu hồi chủ trương, dừng ngay mọi hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác vàng trái phép.

Cũng theo đại diện Phòng CSMT, thời gian tới đây để ngăn chặn "máu" khoáng sản vàng tiếp tục chạy, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng phương án, quản lý và bảo vệ các điểm khai thác trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác vàng trái phép theo quy định

Trần Huy
.
.
.