Trả hồ sơ vụ lừa mua cổ phiếu với số tiền hàng chục tỷ đồng

Thứ Ba, 22/09/2009, 13:54
Sau ba ngày xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hai bị cáo nữ, TAND TP Hà Nội đã phải tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung do phát sinh một số tình tiết mới cần phải được làm rõ.

Hai nữ bị cáo là Trần Thanh Tú, nguyên cán bộ Phòng PA 25 Công an Hà Nội và Đặng Thị Bạch Tuyết, nguyên nhân viên bảo hiểm Prudential.

Trần Thanh Tú được phân công quản lý Khoa Quản trị kinh doanh và công nghệ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ tháng 3 đến tháng 7/2007, Tú thông báo ở nhiều nơi rằng mình có quen thân với Chủ tịch HĐQT một công ty cổ phần lớn, nên được tạo điều kiện cho mua cổ phiếu với giá ưu đãi. Tin lời Tú, nhiều người đã bị lừa.

Cuối tháng 2/2007, Trần Thanh Tú đã nhận của chị Phạm Thị Hải ở Hà Nội hơn 5,8 tỷ đồng để mua cổ phiếu. Sau khi nhận tiền, dù không mua cổ phiếu nhưng Tú vẫn thông báo cho chị Hải biết số cổ phiếu đã được bán với giá cao và đưa tiền lãi cho chị Hải. Khi đã tạo được lòng tin, cầm trong tay hơn 5 tỷ đồng của chị Hải, Tú lặn mất.

Một nạn nhân khác của Tú là chị Hà Thị Hạnh, ở Hà Nội cũng bị Tú lừa số tiền hơn 2 tỷ đồng. Đồng phạm với Tú là Đặng Thị Bạch Tuyết. Tuyết đã cùng Tú lừa của chị Hồng Vân, ở Hà Nội số tiền 1,77 tỷ đồng. Sau khi giao tiền cho Tú và Tuyết, đến thời hạn cam kết, chị Vân nhiều lần đòi cổ phiếu hoặc tiền nhưng Tuyết và Tú không trả…

Cơ quan điều tra đã làm rõ, Tú chiếm đoạt của các bị hại số tiền 13,6 tỷ đồng và mới khắc phục được 5,5 tỷ đồng. Tú còn cùng với Tuyết chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng, mới khắc phục được 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra, với thủ đoạn hứa hẹn mua xe ôtô nhập khẩu, Tú còn chiếm đoạt của anh Đặng Tiến Tiệp 161 triệu đồng, đã khắc phục được 100 triệu đồng và chiếm đoạt của ông Trương Anh Tú 4,8 tỷ đồng, đã khắc phục được 2,2 tỷ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Tú 20 năm tù. Bị cáo Tuyết 7-8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung

Nguyễn Hưng
.
.
.