Tiểu thương ở chợ đầu mối Hòa Cường, Đà Nẵng điêu đứng
Hàng trăm hộ kinh doanh hàng rau - củ - quả chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu) phản ánh việc chợ Tân Chính (phường Tân Chính, quận Thanh Khê) hoạt động trái với qui định của thành phố, tiếp tục bán sỉ mặt hàng rau - củ - quả khiến họ có khả năng bị phá sản.
Theo đơn kiến nghị, năm 2001, UBND TP Đà Nẵng có chủ trương quy hoạch phát triển chợ trên địa bàn thành phố. Trong đó, quy tất cả các hộ kinh doanh ngành hàng sỉ rau - củ - quả trên địa bàn thành phố tập trung vào một địa điểm duy nhất là chợ đầu mối Hòa Cường. Các hộ này chấp hành tốt chủ trương của thành phố đến kinh doanh tại chợ Hòa Cường thì lại phải chịu cảnh ế ẩm.
Ngày 2/10/2006, UBND TP Đà Nẵng có Công văn số 5833/UBND-KTN yêu cầu Sở Thương mại phối hợp với UBND quận Thanh Khê tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh trái cây tại chợ Tân Chính. Kiên quyết xử lý các trường hợp không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; kinh doanh sỉ rau - củ - quả tại chợ Tân Chính và có phương án bố trí sắp xếp các hộ có nhu cầu kinh doanh mặt hàng này về chợ đầu mối Hòa Cường.
Trước đó, ngày 30/8/2006, UBND quận Thanh Khê có Công văn số 559/UBND-VP gửi Chủ tịch UBND phường Tân Chính yêu cầu Chủ tịch UBND phường Tân Chính chỉ đạo BQL chợ Tân Chính không được phân lô bố trí các hộ kinh doanh sỉ mặt hàng rau - củ - quả tại chợ. Có biện pháp nghiêm cấm các loại xe đậu đỗ hàng tại chợ và trên đường Hải Phòng. Đồng thời, UBND quận Thanh Khê yêu cầu Phòng Kinh tế quận không tiếp nhận hồ sơ đăng kí kinh doanh sỉ mặt hàng rau - củ - quả trên địa bàn quận.
Thế nhưng, sau gần 3 tháng UBND thành phố và UBND quận Thanh Khê ban hành công văn, đến nay chợ Tân Chính vẫn ung dung tồn tại dưới hình thức chợ đầu mối.
Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Chủ tịch UBND phường Tân Chính cho biết: Các tranh chấp được phường giải quyết dứt điểm từ tháng 10/2006. Những hộ bán trái cây hiện nay là những hộ buôn bán nhỏ từ Quảng
Ông Lê Ngọc Duyên - Giám đốc Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng, cho biết: Theo quy định, chợ Tân Chính không được kinh doanh sỉ các mặt hàng rau - củ - quả. Nhưng hiện nay, mỗi đêm nơi đây có đến 20 đến 30 xe tải lớn nhỏ chở hàng về bán. Do nằm gần trung tâm thành phố, lại được UBND phường miễn thuế (để thu hút tiểu thương - PV), không giấy phép kinh doanh… nên các hộ này bán đắt, còn những người chấp hành chủ trương của thành phố lên chợ Hòa Cường buôn bán thì ế ẩm.
Tuy nhiên, cho đến hiện nay, UBND quận Thanh Khê không cấp giấy phép nhưng bằng nhiều hình thức khác nhau, các hộ kinh doanh ngành hàng rau - củ - quả tại chợ Tân Chính vẫn cứ hoạt động. Chẳng lẽ chính quyền lại bó tay?
