Tiểu thương Trung tâm Thương mại Pleiku bãi thị

Thứ Hai, 13/12/2004, 07:47

Sáng 10/12, hơn 60 hộ kinh doanh quần áo ở tầng hai, Trung tâm Thương mại Pleiku (Gia Lai) ngưng bán hàng và kéo đến trụ sở UBND thành phố Pleiku, yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm tình trạng các hộ tầng trệt buôn bán hàng hoá sai giấy phép đăng ký, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các hộ tầng hai.

Sau khi nghe trình bày, UBND thành phố Pleiku đã yêu cầu lãnh đạo Ban quản lý Trung tâm Thương mại Pleiku đến trả lời khiếu nại của công dân. Đợi đến khi lãnh đạo Ban quản lý Trung tâm Thương mại Pleiku hứa sẽ giải quyết nghiêm túc các trường hợp kinh doanh sai quy định ở Trung tâm theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật trong thời gian nhanh nhất thì các tiểu thương mới chịu trở về quầy hàng của mình để tiếp tục buôn bán.

Chị Nguyễn Thị T., chủ một quầy hàng đăng ký kinh doanh các mặt hàng quần áo ở tầng 2, Trung tâm Thương mại Pleiku rất bức xúc: "Trung tâm Thương mại quy định mặt hàng quần áo chỉ kinh doanh riêng ở tầng 2 và chúng tôi đã thuê với giá 20 triệu đồng/20 năm, nhưng bây giờ thì phải chịu lỗ vì nhiều hộ kinh doanh ở tầng trệt lại kinh doanh trái phép mặt hàng quần áo, "chặn" mất khách. Nhiều lần các hộ kinh doanh ở đây kiến nghị nhưng ngành chức năng vẫn không xử lý dứt điểm".

Chiều 11/12, chúng tôi có buổi làm việc với ông Cái Trung Trí - Trưởng Ban quản lý Trung tâm Thương mại Pleiku, được ông giải thích: "Ban quản lý đã cử cán bộ chuyên trách quản lý ngành hàng thường xuyên kiểm tra, lập biên bản xử lý các hộ kinh doanh hàng hóa ở tầng trệt sai giấy phép, nhưng nộp phạt xong các hộ trên lại bày bán tiếp".

Ngày 12/12, qua quan sát ở tầng trệt Trung tâm Thương mại Pleiku, chúng tôi vẫn bắt gặp nhiều hộ kinh doanh bày bán trái phép hàng quần áo. Một cán bộ thuộc Ban quản lý Trung tâm Thương mại Pleiku sau khi đi kiểm tra cho biết: "Khi đến kiểm tra họ giấu quần áo lại không bán, mình đi thì họ kéo ra mời khách". Ông Cái Trung Trí cũng cho biết, nhiều lúc tiến hành kiểm tra xử lý sai phạm, các hộ kinh doanh đã lánh mặt và không chịu ký biên bản vi phạm.

Trả lời của ông Trưởng ban quản lý Trung tâm xem ra chưa thuyết phục. Vấn đề chỉ ở chỗ Ban quản lý có muốn làm triệt để hay không mà thôi. Các hộ đăng ký kinh doanh ở tầng 2 thì cho rằng đơn vị chức năng đã không công tâm và thiếu kiên quyết xử lý những người kinh doanh sai phép, vì trong đó có "người nhà" của quản lý thị trường nên để sự tồn tại ấy diễn ra kéo dài.

Sáng 12/12, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, Nguyễn Văn Tấnđã trả lời phóng viên báo CAND về vấn đề này: "Chúng tôi sẽ phối hợp cùng Ban quản lý Trung tâm Thương mại Pleiku xử lý nghiêm những trường hợp kinh doanh sai phép ở Trung tâm Thương mại Pleiku dứt điểm trong tuần tới. Biện pháp xử lý là đề nghị UBND thành phố Pleiku thu hồi giấy phép kinh doanh của các hộ vi phạm và sẽ xử lý nghiêm minh tất cả những người vi phạm, không phân biệt người đó là ai…"

Ngọc Như
.
.
.