Thừa Thiên - Huế: Hàng ngàn dân bất an vì biển xâm thực

Thứ Hai, 06/10/2008, 14:14
Chiều cuối tháng 9, chúng tôi đi dọc biển Vinh Hải, Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, chứng kiến những con sóng đầy uy lực của biển cả do ảnh hưởng của áp tháp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7, ầm ào đổ xuống bãi cát mỏng manh.

Bất an nơi cửa lở, cửa bồi

Năm 2007, biển đã xâm thực và đánh vỡ trạm bơm nước mặn 3 tổ máy của xã Vinh Hải; 60m đường cấp phối liên xã (Vinh Hiền - Vinh Hải), 60m đường bê tông phục vụ dân sinh đi lại bị xói lở, giá trị thiệt hại 120 triệu đồng.

Cách Trạm bơm Vinh Hải không xa, hàng dương chắn sóng dài hơn 100m đã bị biển cuốn trôi, cả xã đã huy động 521 ngày công để đắp, giờ những bao cát này đã mục nát, chỉ còn đoạn đê cát mỏng manh, chắc chắn không trụ vững ở mùa bão lũ năm nay.

Tại thôn Đông Dương, xã Vinh Hiền, ông Trần Chiến, một người dân ở chân núi Linh Thái cho biết: "Tổng cộng biển đã ăn sâu 200m bờ biển Đông Dương, mỗi năm như vậy lấn sâu 6-8m.

Người dân chúng tôi ở đây sinh sống bằng nghề đi biển, mùa bão lũ không đi biển được thì đành trông cậy vào những khoảnh đất trồng lúa, khoai, sắn, hoa màu ở phía trong nhưng nước biển dâng cao tràn vào, cây cối chết cả, dân đói…". Bên cạnh nỗi lo bị cuốn trôi ra biển của những hộ dân sống ven chân sóng, người dân Vinh Hải, Vinh Hiền còn một mối lo khác.

Từ khi hình thành vào năm 1823 đến nay, cửa Tư Hiền đã 11 lần đóng và mở. Hai doi cát dài nổi lên 2 bên cửa biển đang tiến về bắt tay nhau, chỉ còn hơn 100m. Việc đóng cửa biển Tư Hiền sẽ làm hàng chục tàu cá và cả tàu Biên phòng không vào được nơi trú ẩn, neo đậu…

Nhưng lo nhất là việc cửa Tư Hiền đóng, thì lũ sẽ phá toang để mở cửa biển mới (thoát lũ), cuốn trôi làng mạc, nhà cửa, người ra biển khơi... và cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Trên chiều dài 127km bờ biển và diện tích 22.000ha vùng đầm phá của tỉnh Thừa Thiên - Huế, có 42 xã với 61.267 hộ/306.337 khẩu thuộc 5 huyện (Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang và Phú Lộc) chiếm 30% dân số toàn tỉnh. Trong đó, có 1.140 hộ/5.732 khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp của lụt bão, biển xâm thực. 

Sau cơn bão số 6 (bão Xangsane) tháng 10/2006 và các đợt bão lụt năm 2007 đến nay tình hình xâm thực vẫn tiếp diễn tại nhiều điểm với chiều dài trên 7,8km… Đáng chú ý trong năm 2007, tình hình xâm thực mạnh ở xã Vinh Hiền và Vinh Hải thuộc huyện Phú Lộc.

Xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc có 1.800 hộ dân, gần 10 nghìn khẩu, có 7km chiều dài đường bờ biển đi qua địa phận của xã, trong đó 2km bị xâm thực. Xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc có 5,8km chiều dài đường bờ biển đi qua địa phận của xã, trong đó 2km bị xâm thực.

Đang thí điểm các giải pháp xử lý sạt lở bờ biển

Trước tình hình xâm thực dọc theo khu vực ven biển của tỉnh, được sự giúp đỡ của Trung ương, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai chương trình trồng rừng 661 khu vực ven biển và đầm phá với tổng diện tích 4.500ha. Sau trận lũ lịch sử tháng 11/1999, tỉnh đã chủ động cho di dời vào các khu tái định cư để đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân một số khu vực bị sạt lở nặng.

Trong năm 2007, tỉnh đã cho triển khai xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển khu vực Phú Thuận - Phú Vang bằng công nghệ mới Stabiplage với 6 mỏ hàn mềm trên chiều dài 500m (14 tỷ đồng); triển khai thi công dự án chỉnh trị cửa biển Thuận An - Hải Dương giai đoạn 1 với giá trị 150 tỷ đồng và đang triển khai dự án chỉnh trị cửa biển Tư Hiền.

Kế hoạch trong hai năm 2008 và 2009 bố trí cho 900 hộ/4.105 khẩu, trong đó kế hoạch năm 2008 bố trí 500 hộ và năm 2009 bố trí 400 hộ dân diện sống lênh đênh trên vùng đầm phá ven biển, một số hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng thiên tai cao vào các khu tái định cư an toàn.

Ngoài ra, tiếp tục triển khai chương trình trồng rừng phòng hộ ven biển và khu vực đầm phá

Viết Nam
.
.
.