Thông tin đóng cửa khẩu, cấm biên là hoàn toàn bịa đặt
Tất cả lãnh đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu khi trả lời với PV báo CAND đều khẳng định mọi việc vẫn diễn ra bình thường, không có chuyện cơ quan chức năng cả Việt Nam lẫn Trung Quốc gây khó khăn, cản trở hoạt động giao thương.
Tuy nhiên, đây là chu kỳ giữa năm, không có những biến động lớn về cung cầu hàng hoá, do đó, nếu nhìn trực quan thấy có vẻ trầm lắng so với cuối năm.
Mặc khác, Cục hải quan Quảng Ninh cũng đã căn cứ vào đặc điểm chu kỳ này để chính thức áp dụng quy trình thủ tục rất mới, rất hiện đại là Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS. Dù đã được hướng dẫn, giới thiệu và tập huấn từ nhiều tháng trước nhưng việc chính thức áp dụng hệ thống VNACCS nhằm giảm thời gian, phiền hà cho doanh nghiệp vẫn còn là thủ tục quá mới.
Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chi cục trưởng hải quan cửa khẩu Móng Cái cho rằng, những nguyên nhân và hiện tượng nói trên đã khiến nhiều người lầm tưởng vô tình hoặc ác ý đồn đoán sự yên tĩnh ở các cửa khẩu là do vấn đề xung đột biển Đông.
Trước tình hình trên, Hải quan Quảng Ninh đã chỉ đạo tất cả các Chi cục hải quan cửa khẩu (Móng Cái, Bắc Phong Sinh và Hoành Mô) đồng loạt tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với các doanh nghiệp hoạt động XNK trong tháng 5/2014 nhằm giải toả tâm lý bất an, đồng thời vận động chung tay cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về quy trình, thủ tục.
![]() |
| Hải quan các cửa khẩu đối thoại với doanh nghiệp giải toả tâm lý và tháo gỡ khó khăn. |
Tại Cửa khẩu Hoành Mô thuộc huyện Bình Liêu, 20 doanh nghiệp có hoạt động XNK qua cửa khẩu này đã đến dự cuộc tiếp xúc, giao lưu với UBND huyện, Ban quản lý cửa khẩu và các ngành chức năng như hải quan, Biên phòng...
Để giúp cho doanh nghiệp nắm vững các chính sách, thông tin mới về thủ tục hải quan, chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, Hội nghị đã phổ biến đến các doanh nghiệp một số văn bản quy phạm pháp luật mới như: Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính Phủ; Thông tư số 05/2013/TT-BCT của Bộ công thương quy định về hoạt động TNTX, TXTN, CK hàng hóa; Thông tư số 22/2014/TT-BTC của bộ tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại...
Tại đây, các doanh nghiệp đã được cung cấp thông tin về tình hình và kết quả hoạt động XNK qua cửa khẩu trong 5 tháng đầu năm 2014, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt trên 15 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt trên 4,3 triệu USD. Số thu nộp ngân sách tính đến 21/5/2014 đạt trên 16 tỷ đồng tăng 70% so với cùng kỳ năm 2013. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu bao gồm nông lâm thủy hải sản, mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là vải may mặc, đồ gỗ nội thất...
Kết quả này cho thấy các hoạt động giao thương vẫn diễn ra rất bình thường, những khó khăn vướng mắc xảy ra chủ yếu là do quá trình triển khai thực hiện các quy định mới của các Bộ Công thương, Tài Chính. Trong đó, quy trình VNACCS/VCIS, quy trình kiểm dịch, là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp được tập trung làm rõ. Chi cục Hoành Mô cam kết sẽ hỗ trợ tối đa về nghiệp vụ kỹ thuật cho các doanh nghiệp, những sai sót không cố ý trong thực hiện quy trình này không coi là là hành vi vi phạm, doanh nghiệp không bị xử lý.
Ông Ngô Tùng Dương, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã dành nhiều thời gian giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp về khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục Hải quan; phần lớn câu hỏi là những nội dung vướng mắc đến hệ thống VNACCS/VCIS, một số câu hỏi liên quan đến các ngành khác như: Biên phòng, Kiểm dịch, giao thông... Các ý kiến của doanh nghiệp đều ghi nhận thái độ, tinh thần phục vụ nhiệt tình của CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô trong thời gian qua, điều này đã góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động XNK.
Ông Trịnh Văn Duyệt - Phó chủ tịch UBND huyện Bình Liêu cho biết, huyện tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng, giao thông khu kinh tế cửa khẩu, xúc tiến việc khởi công xây dựng cây cầu nối giữa cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung sẽ được thực hiện sớm trong năm 2015 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương giữa 2 nước.
Những vấn đề tương tự cũng đã được giải quyết trong cuộc tiếp xúc với 30 doanh nghiệp thường xuyên hoạt động qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà) vào ngày 26/5.
Tại đây, dù là cửa khẩu nhỏ so với Móng Cái nhưng hải quan và doanh nghiệp luôn có sự gắn bó, đồng thuận trong giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, tồn tại để có mức tăng trưởng tất cả các tiêu chí từ giá trị kim ngạch đến số thu nộp ngân sách nhà nước. Trong đó, chỉ tiêu thu nộp ngân sách năm 2014 là 45 tỷ đồng chắc chắn sẽ thực hiện được.
Các doanh nghiệp cũng đã được phổ biến những thông tin về biên giới lãnh thổ, về chính sách giao thương giữa hai nhà nước, hai cửa khẩu cho đến thời điểm này không có bất kỳ sự biến động nào bất thường cả. Thông tin đóng cửa khẩu, đóng đường biên, ngăn cấm hàng hoá vì tình hình biển Đông là hoàn toàn bịa đặt

