Thoát nghèo nhờ Quỹ Hỗ trợ nông dân
Chúng tôi thăm mô hình nuôi gà thả vườn của hộ chị Nguyễn Thị Tuyến (34 tuổi, trú thôn Tân Vinh, Tam Vinh), chị phấn khởi: “Gia đình có được đàn gà 500 con và 4 con bò như hôm nay tất cả là nhờ vào nguồn vốn vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân và bà con gia đình giúp đỡ”. Chị nói rằng, ngày trước, vợ chồng chị làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh, đời sống khó khăn, bấp bênh nên mới dẫn nhau về quê sinh sống. Đầu năm 2014 được cấp Hội Nông dân xã thông báo có nguồn vốn hỗ trợ nông dân, nên vợ chồng bàn bạc đăng ký vay mức 30 triệu đồng/3 năm để về nuôi gà. Sau khi nhận tiền, tận dụng nguồn vốn thật hợp lý, tính từng chi tiết nhằm tránh thất thoát, lứa đầu tiên nuôi thử nghiệm 500 con gà kiến thùng, sau gần 3 tháng chăm sóc, bán ra thu được hơn 15 triệu đồng, lãi gần 5 triệu đồng. Tiếp tục nuôi lứa thứ hai cũng 500 con gà, hiện tại gà gần 1,5kg, chuẩn bị xuất chuồng, nếu đàn gà này xuất bán được giá cũng thu hơn 15 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Ngọ (34 tuổi, trú thôn Vĩnh Quỹ, Tam Vinh) cũng cho hay, được Hội Nông dân xã cho vay 20 triệu đồng, anh đầu tư mua phân bón, máy bơm và dây nước phục vụ chăm sóc 400 gốc tiêu trong vườn. Nhờ có nguồn vốn vay, nên đợt thu hoạch tiêu vừa rồi đã thu vào gần 300kg hạt tiêu khô, bán giá 250 đồng/kg, lãi gần 10 triệu đồng. Hiện anh dành số tiền này mua một con bò giống…
![]() |
Chị Nguyễn Thị Tuyến với mô hình chăn nuôi gà. |
Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm này, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho nông dân trên địa bàn vay và tổng dư nợ trên 22 tỷ đồng; ngoài ra vốn ủy thác cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ hơn 1.088 tỷ đồng, giúp gần 55.000 lượt hộ nông dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh… Qua đó, đã có nhiều hộ nông dân thoát nghèo, ổn định cuộc sống, lo cho con cái học hành đến nơi, đến chốn