Thị trường sữa tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt tăng giá
Ngày 1/7, hai hãng sữa Mead Johnson và Dutch Lady Việt
Tiếp sau đợt tăng giá 10% vào đầu tháng 5 với lí do ra mẫu mới - tăng 4 lần DHA, ngày 1/7, Mead Johnson tiếp tục gửi bảng giá mới đến các siêu thị, cửa hàng: tăng thêm 10% cho tất cả 28 mặt hàng sữa bột. Nguyên nhân tăng giá lần này được các nhà phân phối đưa ra là "tỷ giá USD tăng mạnh, nguyên liệu đầu vào tăng".
Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Công ty AD (nhà phân phối độc quyền sản phẩm sữa Mead John tại Việt Nam), lý giải thêm: "Phía nhà cung cấp nước ngoài tăng giá bán vì lý do nguyên liệu trong năm 2007 trên thế giới bị thiếu, giá tăng gần như 100%. Nhưng giá bán cho các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt
Theo giới chuyên doanh, thông thường phía nhà cung cấp gửi thông báo tăng giá trước một tuần đến nửa tháng để chuẩn bị tâm lý cho người tiêu dùng (NTD). Thế nhưng, đợt tăng giá lần này rất đột ngột.
Các cửa hàng nhận được bảng giá mới áp dụng kể từ ngày 1/7 ngay trong ngày, một số nơi đến ngày 4/7 vẫn chưa nhận được. Điều này dẫn đến giá sữa mỗi nơi một khác, gây hoang mang cho NTD.
Phần lớn các cửa hàng kinh doanh sữa ngay khi nghe có thông tin tăng giá, dù chưa nhận được thông báo vẫn tự nâng giá sữa lên. Tại chợ Gò Vấp, hai cửa hàng kề sát nhau nhưng giá sữa hộp Friso Gold 1 chênh nhau tới 10.000đ - 15.000đ/hộp. Nhiều cửa hàng đang "khan" nhãn sữa Similac Gain 1, 2, 3 (Abbott). Các chủ cửa hàng than thở "đứt hàng" cả tháng nay, không có bán cho khách.
Ông Lê Hữu Bình - Phó Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm 3A (Nhà phân phối sản phẩm sữa Abbott tại Việt
Bên cạnh đó, một số mặt hàng sữa tươi ngoại nhập, như: Pura, Devondale cũng tăng 10%. Mặc dù vậy, mức tiêu thụ vẫn tăng 30% trong dịp hè này. Theo dự báo của giới chuyên doanh, các hãng sữa đang so kè nhau, thăm dò phản ứng thị trường. Sắp tới, sẽ có một đợt tăng giá đồng loạt
