Thị trường ngoại tệ chợ đen TP HCM tạm thời "núp bão"
>> Chuyển giao dịch ngoại tệ qua điện thoại và Internet
Ông Minh, chủ tiệm vàng K.N. sau lưng chợ Bến Thành trầm giọng bật mí việc Ngân hàng Nhà nước ra quyết định "khai tử" hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép khiến ông và nhiều tiệm vàng thất thu. Bởi tuy kinh doanh vàng nhưng lợi nhuận từ việc mua bán đôla của ông và một số bạn đồng nghiệp chiếm đến gần 40% tổng lợi nhuận.
"Mấy ổng làm mạnh quá, hổm rày các vụ giao dịch đôla bị bắt bớ liên tục, mới hôm 9/3, Công an tiếp tục bắt vụ mua bán gần 400.000 USD tại Hà Nội nên tui không dám mạo hiểm nữa" - ông Minh tiếc nuối: "Hồi trước nghe mấy ổng râm ran mua bán đôla trái phép bị xử phạt hành chính tui hổng ngán. Giờ thì luật quy định nếu bị phát hiện sẽ bị tịch thu tang vật, lại thêm bị phạt hành chính, cấp độ nặng sẽ đi tù nên ai cũng sợ. Để chờ qua cơn sóng gió rồi tính tiếp".
Tại nhiều tiệm vàng trong địa bàn thành phố, nếu như trước đây tiệm nào cũng niêm yết giá mua vào - bán ra cả vàng lẫn ngoại tệ, trọng tâm là đồng USD thì nay cả thảy chỉ niêm yết giá vàng. Và khi chúng tôi hỏi chuyện mua bán đôla, các chủ tiệm đều lắc đầu khước từ việc đổi chác vì sợ bị cơ quan chức năng cài người bắt quả tang. Tại tiệm vàng Hoài Linh ở địa chỉ 292 đường Khánh Hội (phường 5, quận 4), khách hỏi mua đôla, chủ cửa hiệu chép miệng bảo "tiệm vàng chỉ mua bán vàng, còn đôla ngoại tệ gì đó thì anh vào ngân hàng mà đổi".
Theo ghi nhận của chúng tôi, tâm lý của nhiều chủ tiệm vàng hiện nay là tạm án binh bất động để nghe ngóng tình hình. "Cuộc tập kích quyết liệt của cơ quan chức năng lần này đúng là cơn đại hồng thủy với thị trường ngoại tệ tự do" - một chủ tiệm vàng trên đường Bàn Cờ (quận 3) ví von và dự đoán tình hình: "Nước dâng cao đến đâu rồi cũng phải hạ. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng bởi Việt
![]() |
| Trong khi các đại lý thu đổi ngoại tệ được cấp phép hoạt động bình thường… |
![]() |
| ...thì các tiệm vàng, thị trường chợ đen trên đường Lê Lợi, khu phố Tây im ắng đến lạ. |
Như tình trạng án binh bất động các tiệm vàng, hoạt động thu mua, trao đổi ngoại tệ tại khu phố Tây ở quận 1 những ngày này cũng im ắng khác thường. Tuy nhiên, theo tâm tình của "dân trong nghề", đấy là sự im ắng giả tạo: "Phố Tây là nơi tập trung khách Tây nên trên 90% giao dịch ở đây, từ ăn uống, lưu trú, đi lại, mua sắm đều được tính bằng đôla. Và khi lưu thông bằng đồng USD, sẽ có người có nhu cầu đổi đô và ngược lại. Để thực hiện giao dịch, nếu trước đây mặc sức đổi chác - mua bán công khai thì giờ rút vào hoạt động bí mật thôi" - K., chuyên gom đôla lẻ, phân tích.
Một đồng nghiệp với K. háy mắt bật mí: "Khu phố Tây cũng là nơi tập trung nhiều hãng lữ hành đưa khách sang Campuchia với giá vé, phí dịch vụ đều quy ra USD. Thường khi ra đây xuất ngoại, do được nhà xe tư vấn mọi giao dịch ở Campuchia đều tính bằng đôla nên khách du lịch (chủ yếu người Việt) đều có nhu cầu mua đôla lẻ từ nhân viên một số hãng lữ hành hay tại các điểm đổi đôla chợ đen. Giờ đang thời buổi gay cấn nên nhân viên các hãng không dám manh động, tụi tui cũng vậy. Thay vào đó tui động viên khách yên tâm, cứ việc lận theo tiền Việt, đến cửa khẩu Mộc Bài, đặt chân sang cửa khẩu Bavet thì mặc sức đổi đô bao nhiêu cũng được".
"Lâu nay người dân vẫn có thói quen, tâm lý ngại vào các quầy thu đổi ngoại tệ được cấp phép mà đại đa số chọn mua - đổi USD ở các tiệm vàng, các điểm thu đổi chợ đen vì thủ tục nhanh chóng, tỷ lệ mua vào thấp, bán ra cao, ít bị dòm ngó… Những ngày qua, dù các cơ quan chức năng nỗ lực đánh mạnh vào thị trường ngoại tệ chợ đen nhưng không vì thế mà tâm lý giao dịch ngoại tệ ngoài luồng trong người dân thay đổi".
Sau tâm tình trên, một nhân viên ngân hàng lưu ý: "Như các chủ tiệm vàng, các đại lý "đen", người dân sở hữu đôla đang tạm thời im ắng nghe ngóng tình hình với niềm tin "cơn địa chấn" rồi sẽ tan và đồng USD sẽ lại được hồi sinh trên thị trường tự do như lâu nay nó vẫn vậy!"
|
Theo Ngân hàng Nhà nước TP Hồ Chí Minh, thành phố hiện có 83 quầy thu đổi ngoại tệ được cấp phép. Nếu như thị trường ngoại tệ đen im ắng thì việc giao dịch ở các quầy thu đổi được cấp phép diễn ra bình thường, có điều lượng khách không đông như trước bởi theo tâm tình của một nhân viên, đồng đôla đang ở thời điểm nhạy cảm nên khách hàng chỉ giao dịch cầm chừng. |


