Thị trường chứng khoán: Sau 3 phiên giảm giá, "đại gia" chuẩn bị mua vào
Một số "đại gia" lên kế hoạch "tác chiến" cho những phiên sau. Nếu giá chứng khoán tiếp tục giảm thì họ sẽ tung tiền ra mua cổ phiếu rớt giá, chấp nhận cả việc thế chấp ngân hàng hay nhà đất để có tiền mua...
Sau 3 hôm giảm giá mạnh và liên tiếp ở cả hai Trung tâm Chứng khoán đã "ẵm đi" của VN-Index trên 100 điểm, chỉ số HASTC cũng mất một số điểm tương đối lớn.
Trong phiên giao dịch ngày 15/3, VN-Index tiếp tục bị giảm mạnh, chỉ đạt 1.065 điểm, giảm 48,69 điểm (4,31%) so với phiên trước, khối lượng giao dịch đạt 10.623.060 chứng khoán, giá trị giao dịch đạt trên 844 tỷ đồng, giảm nhiều so với các phiên trước đó.
5 chứng khoán mất giá nhiều nhất tại phiên giao dịch là: FPT, SJS, HRC, REE, BMC và lượng dư bán lớn hơn dư mua rất nhiều tại phiên giao dịch, tập trung vào các blue-chip: ABT, AGF, ALT, SFI, STB…
Trong khi không ít nhà đầu tư bán tháo khiến 104/109 cổ phiếu niêm yết tại Trung tâm TP Hồ Chí Minh sụt giảm (89 cổ phiếu giảm kịch sàn, đáng chú ý là: FPT giảm 29.000 đồng, SJS giảm 18.000 đồng, SFI giảm 10.000 đồng, HRC giảm 17.000 đồng, VNM giảm 9.000 đồng…) thì một số khác ra hành lang hoặc điểm uống nước của các công ty chứng khoán ngồi bàn tán pha chút tầm phào chuyện tháo chạy của nhà đầu tư trên sàn chứng khoán đến bao giờ mới kết thúc.
![]() |
| Trong lúc khó khăn, nhà đầu tư rất cần sự bình tĩnh. |
Một số người trầm ngâm cho rằng, nếu phiên thứ sáu (ngày 16/3), trên sàn giao dịch có trên chục chấm xanh thì các phiên giao dịch vào tuần sau mới có nhiều hy vọng, bằng không sẽ còn nhiều ảm đạm.
Một nhà đầu tư tên D. tại sàn Agriseco cho biết, cứ mất giá như vậy mỗi ngày anh thiệt hại trên 100 triệu đồng, còn nhà đầu tư tên Quyền cũng tại sàn trên thì cho hay, bạn anh hiện cũng đứng ngồi không yên, tuần trước mỗi ngày anh kiếm được 400 triệu đồng nhờ cổ phiếu lên, còn 3 ngày gần đây mỗi ngày anh cũng thiệt hại ở con số tương tự.
Trò chuyện với Giáo sư Nguyễn Văn Đại ở bộ môn Kinh tế vĩ mô (Đại học Kinh tế quốc dân) kiêm nhà đầu tư chứng khoán thì được biết, nguyên nhân của sự sụt giảm mạnh ở cả hai Trung tâm Chứng khoán trong 3 phiên gần đây (từ ngày 13/3) có nhiều yếu tố.
Song tựu trung lại nó nằm ở khía cạnh: Thứ nhất là sau cuộc đại hội đồng cổ đông của một số công ty tổ chức thời gian gần đây, lợi tức và cổ tức của công ty không lớn như mong đợi của nhà đầu tư khiến cổ phiếu bị đẩy đi không thương tiếc. Nguyên nhân thứ hai là sau Tết, lớp nhà đầu tư mới lên sàn, tính chuyên nghiệp chưa cao nên mua và bán chứng khoán theo tâm lý bầy đàn (tựa như cuộc bùng nổ của VN-Index trong tháng 4 năm ngoái).
Yếu tố tiếp theo khiến VN-Index và HASTC-Index mất điểm liên tục là do nhà đầu tư nước ngoài còn nắm nhiều cổ phiếu blue-chip trong các công ty lớn, mỗi khi họ bán ra một lượng là các nhà đầu tư Việt Nam cũng a dua bán theo.
Tuy vậy, dựa trên sự phân tích của biểu đồ, Giáo sư Đại tin tưởng rằng, sau các phiên đi xuống, quá trình "thái lai" sẽ lại đến với VN-Index và HASTC-Index và khi đó khả năng lấy điểm lại sẽ là rất cao.
Tại phiên giao dịch 15/3 cho thấy, chính tâm lý không vững vàng cùng với những bi quan trước những chứng khoán "đỏ rực" liên tục trong những ngày hôm qua đã dấy lên những lo ngại làm mềm lòng nhà đầu tư ngay trong phiên (đợt 1 và đợt 2 của phiên giao dịch, chứng chỉ quỹ PruBF1 vừa tăng kịch trần, nhưng tới đợt giao dịch 3 chứng khoán này đã giảm kịch sàn, với một lượng giao dịch khá lớn được các nhà đầu tư ồ ạt bán ra).
Hết phiên giao dịch, tại các công ty chứng khoán, một số "đại gia" thường tụ tập với nhau bàn về kế hoạch "tác chiến" cho những phiên sau. Qua tìm hiểu được biết, nếu giá chứng khoán tiếp tục giảm trong các phiên kế tiếp thì họ sẽ tung tiền ra mua cổ phiếu rớt giá, chấp nhận cả việc thế chấp ngân hàng hay nhà đất để có tiền mua.
Việc làm này nhằm hai mục đích: nhà đầu tư nào đã mua cổ phiếu giá cao, nay cổ phiếu xuống họ mua thêm, với phương thức trung bình cộng thì họ ít lỗ hơn. Phương án hai, cổ phiếu xuống đặt lệnh mua rất dễ, găm một thời gian thấy lên thì bán ra.
Tại Trung tâm Chứng khoán Hà Nội, trong phiên giao dịch 15/3, chỉ số HASTC chỉ đạt 421 điểm, giảm 10,44 điểm so với phiên trước. Khối lượng giao dịch đạt 2.267.400 chứng khoán với tổng giá trị là trên 278 tỷ đồng. 78/86 cổ phiếu niêm yết tại Trung tâm Giao dịch này giảm mạnh, nhưng các blue-chip vẫn rớt nhiều nhất: NTP giảm 20.200 đồng, PAN giảm 13.900 đồng, EBS giảm 12.400 đồng, VC2 giảm 17.800 đồng, S99 giảm 15.000 đồng, SD7 giảm 12.500 đồng…

