Thêm những quy định đảm bảo việc làm cho người lao động

Thứ Sáu, 07/02/2014, 13:04
Việc làm trong năm 2014 tiếp tục là chủ đề nóng, nhất là khi ở lĩnh vực này có nhiều sự thay đổi tích cực với việc Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/5/2013 và lần đầu tiên ở Việt Nam có thêm Luật Việc làm. Hàng chục triệu lao động trong độ tuổi lao động cả nước trông đợi và sẽ được hưởng lợi gì khi Luật Việc làm đi vào cuộc sống, đầu Xuân Giáp Ngọ 2014, phóng viên Báo CAND đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hải Vân, Cục trưởng Cục Việc làm - Bộ LĐ-TB&XH xung quanh vấn đề này.

PV: Sau rất nhiều tranh cãi, Luật Việc làm đã chính thức được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Là cơ quan xây dựng Luật Việc làm, điều gì làm bà tâm đắc nhất?

Bà Nguyễn Thị Hải Vân: Luật Việc làm ra đời là một thành công trong lĩnh vực lao động việc làm. Bởi chính sách về việc làm đã được ban hành từ nhiều năm, tuy nhiên chưa được luật hóa, nên tác dụng của nó còn hạn chế. Luật Việc làm ra đời đã giải quyết được vấn đề hệ thống hóa lại tất cả các chính sách liên quan đến việc làm, đồng thời giải quyết không chỉ đối với người lao động trong quan hệ lao động, mở ra đối tượng ngoài quan hệ lao động, tất cả đối tượng cả người có việc và không có việc.

PV: Vậy Luật Việc làm có những điểm mới nào so với các chính sách về việc làm hiện hành?

Bà Nguyễn Thị Hải Vân: Một trong những điểm mới đáng chú ý đó là chính sách việc làm công, đây là chính sách mới, đưa vào Luật để huy động nguồn lực giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động ở khu vực nông thôn, thông qua các chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở cấp xã. Ví dụ như khi xây dựng cơ sở hạ tầng cộng đồng, bảo vệ môi trường…, sử dụng các đối tượng tham gia là người cư trú hợp pháp ở địa phương, tự nguyện tham gia. Chính sách việc làm công ưu tiên lao động dân tộc thiểu số, hộ nghèo bị thu hồi đất nông nghiệp, thiếu việc và chưa có việc làm. Điểm mới thứ hai là thông tin thị trường lao động. Trước đây Bộ LĐ-TB&XH đã triển khai xuống tận cấp xã, cấp thôn, nhưng ở đây lần đầu tiên được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, nội dung quy định về thông tin thị trường lao động, trách nhiệm quản lý thông tin thị trường lao động. Quy định rõ đầu mối thu thập, cung cấp, phân tích, dự báo và phổ biến thông tin thị trường lao động, bảo đảm an toàn bảo mật thông tin lưu trữ thị trường lao động…

PV: Được biết, chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ được điều chỉnh bởi Luật Việc làm. Điều này có mang lại thêm những lợi ích gì cho người lao động?

Bà Nguyễn Thị Hải Vân: Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động khi mất việc. Đến thời điểm này những người thất nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm. QĐ 52 của Thủ tướng hỗ trợ đào tạo cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề đã được tăng lên. Chất lượng lao động tốt hơn sẽ tìm được việc làm tốt hơn.

Thông tin thị trường lao động sẽ được đảm bảo cập nhật và công khai.

Theo Luật Việc làm, chính sách BHTN đã mở rộng đối tượng tham gia đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và hợp đồng không xác định thời hạn, hoặc hợp đồng theo mùa vụ từ 3 tháng đến dưới 12 tháng (trước đây từ 12 tháng trở lên). Quy định này mở rộng đối với mọi người sử dụng lao động (trước chỉ quy định với DN sử dụng từ 10 lao động trở lên), bất kỳ người sử dụng lao động nào có sử dụng lao động thì đều phải tham gia BHTN. Trong luật mở rộng chế độ BHTN, trước đây chủ yếu là trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ dạy nghề, mở thêm chế độ hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động ở những DN đang gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng phải thay đổi cơ cấu.

Đấy là những điểm cơ bản, còn cụ thể chúng tôi cũng đang chuẩn bị các Nghị định, thông tư để ngày 1/1/2015, Luật Việc làm có hiệu lực, có thể triển khai ngay. Hy vọng Luật Việc làm ra đời, người lao động được hưởng lợi nhiều hơn, được hỗ trợ nhiều hơn thông qua các chính sách hỗ trợ việc làm.

Bắt buộc công khai nhu cầu tuyển dụng

Theo Nghị định mới được ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm, từ ngày 15/3/2014, việc tuyển người lao động Việt Nam làm việc cho người sử dụng lao động Việt Nam, làm việc trong KCN,  được quy định như sau: Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, DN cho thuê lại lao động để tuyển người lao động; người lao động có quyền trực tiếp với người sử dụng lao động hoặc đăng ký tại tổ chức dịch vụ việc làm để tìm việc làm. Về thủ tục, trình tự tuyển lao động, chậm nhất 5 ngày làm việc, trước ngày nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức dịch vụ việc làm, hoặc DN cho thuê lại lao động phải thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động. Khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, các đơn vị trên có trách nhiệm quản lý hồ sơ và thông báo cho người lao động thời gian tuyển lao động; đồng thời phải thông báo công khai kết quả tuyển lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển lao động. Trường hợp người lao động không trúng tuyển hoặc không tham gia dự tuyển, các đơn vị trên phải trả lại đầy đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày người lao động yêu cầu...

Ít có biến động lao động sau Tết

Ngày 6/2, ông Ngô Chí Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý các KCN Hà Nội cho biết, ngay từ ngày làm việc trở lại đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (5/2), 100% các DN tại các KCN ở Hà Nội đều đã hoạt động trở lại. Công nhân đã đi làm đầy đủ, sản xuất ổn định, không có sự xáo trộn. Về nhu cầu tuyển dụng, ông Hùng dự báo sẽ tăng so với năm trước, do một số DN mở rộng sản xuất. Hiện số lao động trong các KCN của Hà Nội là 14 vạn lao động. Tại TP Hồ Chí Minh, theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực, ở lĩnh vực sản xuất chế biến trong năm 2014 không diễn ra biến động lao động như ở các năm trước, do các DN chú trọng giữ ổn định lực lượng lao động quay lại làm việc sau Tết. Dự kiến mức thiếu hụt bình quân chỉ khoảng 5%, các năm trước thường rơi vào 20%. Đối với các DN có quy mô vừa và nhỏ, mức thiếu hụt cao hơn từ 6 đến 10%.

Thu Uyên
.
.
.