Thêm nhiều nạn nhân của nạn "tuyển nhân viên bán vé máy bay" ở Hà Nội
Trình báo với chúng tôi trong nỗi bức xúc, chị Nguyễn Minh Phương (Hoàng Mai - Hà Nội) cho biết: Sau khi đọc thông tin "tuyển nhân viên bán vé máy bay" trên một tờ báo chuyên rao vặt, chiều 25/9 chị đã tìm đến địa chỉ Công ty TNHH Lê Minh ở ngõ 72 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội để xin việc.
Khi có mặt tại địa chỉ này, chị Phương được yêu cầu phải đóng 600 ngàn tiền môi giới, 200 ngàn tiền hồ sơ. Sau khi nộp đủ 800 ngàn, trung tâm này vẽ đường cho chị Phương tự tìm đến một địa chỉ khác trên đường Nguyễn Trãi "để nhận việc". Tìm đến địa chỉ thứ hai này, chị Phương được yêu cầu nộp tiếp 200 ngàn tiền đặt cọc. Sau khi nộp đủ tiền, chị được yêu cầu ra về với lời hẹn "mai đến làm việc".
Tuy nhiên khi ra đến cửa thì chị Phương đã gặp 5-6 người khác đã nộp tiền xin việc trước đó kéo đến đây đòi lại tiền. Những người này cho biết hai địa chỉ trên thực chất chỉ là các "tổ lừa" liên kết với nhau để lừa tiền của người lao động. Một số nạn nhân cho biết họ đã đến trình báo Công an phường nhưng vẫn không có kết quả.
Trong những ngày gần đây, Đường dây nóng Báo CAND liên tục nhận được phản ánh về các vụ lừa đảo tuyển dụng, trong đó có khá nhiều vụ lừa "tuyển nhân viên bán vé máy bay". Thủ đoạn của các "trung tâm lừa" này là sau khi thu tiền của người lao động, các đối tượng lừa sẽ yêu cầu người xin việc phải học thuộc lòng những bảng giá vé máy bay chi chít số liệu trong một, hai ngày.
Thậm chí có những địa chỉ sau khi tuyển dụng đã yêu cầu người lao động đi phát tờ rơi để tiếp tục… lừa người khác. Với những thủ đoạn trên chỉ sau vài ngày người lao động đã tự bỏ việc và các đối tượng lừa dễ dàng bỏ túi hàng trăm ngàn đồng mà chẳng tốn chút công sức nào.
Phóng viên Báo CAND đã làm việc với một số đại lý bán vé máy bay lớn ở Hà Nội và được cho biết: Trên thực tế việc bán vé máy bay đều được thao tác trên hệ thống máy tính, nối mạng rất phức tạp. Đòi hỏi những nhân viên bán vé máy bay phải được đào tạo cơ bản.
Người được tuyển dụng phải đáp ứng những yêu cầu và điều kiện rất khắt khe. Đồng thời phải qua một khóa đào tạo về chuyên ngành bán vé máy bay ít nhất là 3 tháng mới có thể đáp ứng được yêu cầu của công việc. Và việc tuyển dụng thường do các đại lý chính hãng này thực hiện nhưng số lượng hàng năm rất hạn chế.
Chính vì vậy tất cả những thông tin "tuyển nhân viên bán vé máy bay" với yêu cầu không cần trình độ, không cần ngoại ngữ… đang được rao nhan nhản trên mạng và các tờ báo rao vặt phần lớn là lừa đảo. Người lao động cần phải hết sức cảnh giác.
Trở lại việc xuất hiện nhiều địa chỉ lừa đảo tuyển dụng nhân viên bán vé máy bay. Dạo qua một số trang báo rao vặt hiện tại chúng tôi thấy nhan nhản những lời rao tương tự.
Tuy nhiên nhiều nạn nhân cho biết khi tìm đến những địa điểm trên thì đấy chính là địa chỉ các "tổ lừa" chẳng có phòng vé nào hết. Những địa bàn đang xuất hiện nhiều "nhà tuyển dụng lừa" là đường Cự Lộc, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huy Tưởng, phố Chùa Láng, đường Láng, Minh Khai, Yên Phụ….
Trong thời gian qua, Báo CAND đã nhiều lần phản ánh về tình trạng lừa đảo trắng trợn này. Có những trường hợp Báo CAND đã chuyển thông tin tới các đơn vị Công an có liên quan để kiểm tra làm rõ nhưng sau đó không nhận được hồi âm giải quyết. Không thể để nạn lừa đảo công khai treo biển hiệu và ngang nhiên tồn tại giữa phố. Đó là yêu cầu bức xúc của dư luận.
Thiết nghĩ, Công an TP Hà Nội cần sớm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác rà soát và quản lý địa bàn, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đối với những trường hợp nào có đủ căn cứ phải truy cứu trách nhiệm hình sự để giữ nghiêm kỷ cương phép nước
