Tạo hiện trường giả để đòi bảo hiểm

Thứ Năm, 03/11/2005, 12:50

Tự đâm thủng thuyền, tự đốt xe… để chiếm đoạt hàng chở thuê và “ăn” bảo hiểm, đó là phương thức hành động của một loại tội phạm mới đang có chiều hướng gia tăng ở nước ta.

Khoảng 8h ngày 8/7, trên tuyến sông Cổ Chiên thuộc ấp Mỹ Thuận, xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng. Ghe tải mang số đăng ký CT 00386H do Nguyễn Văn Thạnh (54 tuổi), ngụ xã Tân Dương, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp điều khiển, vận chuyển 70 tấn phân Urê và DAP do Trung Quốc sản xuất cho chủ hàng là ông Từ Văn Chướng (45 tuổi), ngụ tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, khi đến địa điểm trên thì bị tai nạn, tài sản ước tính khoảng 329.280.000đ.

Tuy nhiên, Công ty Bảo Việt tỉnh Tiền Giang có công văn gửi đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang, đề nghị làm rõ về vụ tai nạn. Theo điều tra của Công ty Bảo Việt: Chủ  phương tiện đã tạo hiện trường giả để nhận tiền bảo hiểm.

Tiến hành xác minh điều tra, trinh sát đã thu thập được đầy đủ chứng cứ khẳng định hành vi gian trá của chủ phương tiện Nguyễn Văn Thạnh. Do thiếu nợ nhiều người, nên ngày 6/7, khi được chủ hàng là ông Từ Văn Chướng ký hợp đồng thuê chở 70 tấn phân thì Thạnh đã lên kế hoạch trục lợi... Thạnh bàn với Hồ Minh Phước (33 tuổi), ngụ tại thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, Đồng Tháp, chiếm đoạt hàng hóa của chủ hàng, bán lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Bàn bạc xong, Thạnh mang tiền đi mua bảo hiểm hàng hóa đối với 70 tấn phân theo hợp đồng đã ký.

Khi hàng hóa đã lên phương tiện, trên đường vận chuyển đến xã Ngũ Hiệp, các đối tượng này đã bán 35 bao phân cho đại lý phân bón của anh Trần Công Tính với giá 200.000 đồng/bao. Sau đó, bán tiếp cho đại lý phân bón của anh Nguyễn Phước Quang, ngụ tại xã Bình Phú, huyện Cai Lậy 800 bao với giá 210.000 đồng/bao (40 tấn). Sau đó, thuyền trưởng Phước điều khiển phương tiện đến khu vực huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long neo đậu rồi dùng búa chặt ống dẫn nước vào ghe, tự đánh chìm phương tiện. Khi phương tiện chìm sâu trong làn nước thì mới đến Công an huyện báo tai nạn.

Tại cơ quan điều tra Công an Tiền Giang, Nguyễn Văn Thạnh và Hồ Minh Phước đã khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 20/9, cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Văn Thạnh và Hồ Minh Phước về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và hủy hoại tài sản.

Đến vụ đốt xe trục lợi bảo hiểm tại Lâm Đồng

Sáng 19/6, Công an huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo trên tuyến quốc lộ 27 khu vực đèo Chuối, thuộc địa bàn xã Liêng Sarôn, có chiếc xe ôtô khách Ford Transit mang BKS 49H - 5357 bị bốc cháy. Tài xế Nguyễn Quang Mạnh (45 tuổi), ngụ tại 18/65 Đào Duy Từ, Tp. Đà Lạt, khai với cơ quan Công an: Chiếc xe trên đường chở hoa tươi từ Đà Lạt đưa về Kon Tum tiêu thụ. Khoảng 3h sáng, khi lên gần đỉnh đèo Chuối thì "ngửi thấy mùi khét nên dừng xe", khi Mạnh và phụ xe là Phạm Đỗ Nguyên Khang kiểm tra thì bỗng nhiên chiếc xe bùng cháy……

Trong lúc đang xác minh, điều tra thì Công an huyện Đam Rông bất ngờ nhận được cuộc điện thoại báo tin: "Chiếc xe bị cháy trên đèo Chuối là do lái xe tự đốt". Tuy nguồn thông tin này là chưa đủ cơ sở pháp lý, nhưng trong công tác khám nghiệm, những dấu vết để lại hiện trường khiến nhiều người nghi vấn. Vụ việc đã được Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp điều tra. 

Ngày 22/6, Phòng KTHS Công an Lâm Đồng và Công an huyện Đam Rông đã cử cán bộ cùng các ngành chức năng tổ chức tái khám đối với phương tiện bị cháy. Phòng KTHS đã tiến hành thu 8 mẫu than tro tại 8 vị trí khác nhau trên thân xe bị cháy và gửi về Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an để giám định. Kết quả: trong mẫu than tro mang số 5 thu ở bên trái thùng xe có chứa nhiên liệu dầu khoáng (Hydrocarbon từ C18-C24). Chứng cứ này xác định nguyên nhân cháy xe là do bị đốt.

Dù có đầy đủ các dấu hiệu, chứng cứ khoa học cho thấy lái và phụ xe đã tự ý đốt cháy xe, nhưng phải mất thời gian hơn 2 tháng, cơ quan Công an mới thu thập đủ các chứng cứ về hành vi phạm pháp của lái xe Phạm Quang Mạnh và phụ xế Phạm Đỗ Nguyên Khang. Theo khai báo của tài xế và phụ xế thì việc đốt xe là làm theo lệnh của vợ chồng chủ xe Phạm Đại Việt.

Để thực hiện việc đốt xe, tối 18/6, Mạnh điều khiển phương tiện từ Đà Lạt qua hướng Tà Nung - Nam Bang về hướng quốc lộ 27. Trên đường đi, Mạnh và Khang ghé mua xăng cho vào can, khi đến nơi định đốt xe thì không có hộp quẹt phải quay lại quán gần nhất để mua. Do không dám đốt ngay khi còn sớm, nên cả hai nằm chờ ít người qua lại mới ra tay.

Ông Vũ Quang Chung, Giám đốc Công ty Bảo Việt Lâm Đồng đã cảm ơn các lực lượng Công an đã không quản ngày đêm nhanh chóng làm rõ, kết luận việc ông Phạm Đại Việt, Giám đốc Công ty TNHH Đại Việt cố ý hủy phương tiện để thu lợi bất chính từ hợp đồng bảo hiểm. Bởi vì, ngày 24/3, chiếc xe này mới mua bảo hiểm tại Kon Tum với  mức trách nhiệm bồi thường khi xảy ra sự cố là 400 triệu đồng. Trong khi đó, giá trị sử dụng thực tế theo giá thị trường, chiếc xe 49H-5357 có giá từ 170-180 triệu đồng

Phương Quỳnh
.
.
.