Tan nát rừng cao su vì nạn khai thác vàng

Thứ Sáu, 18/05/2012, 11:17
Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc truy quét, ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép, các đầu nậu làm vàng bèn rời bỏ khe, suối quay sang mua đứt hàng chục héc-ta rừng keo, rừng cao su của dân để tiếp tục khai thác, thách thức pháp luật...

Thời gian gần đây, tại địa bàn xã Thượng Long, huyện Nam Đông, Thừa Thiên-Huế rộ lên tình trạng khai thác vàng trái phép gây mất ANTT, ô nhiễm môi trường. Đáng quan tâm, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc truy quét, ngăn chặn, các đầu nậu làm vàng bèn rời bỏ khe, suối quay sang mua đứt hàng chục héc-ta rừng keo, rừng cao su của dân để tiếp tục khai thác, thách thức pháp luật... 

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Thượng Long nói rằng, những người khai thác vàng thường lén lút khai thác vào ban đêm và các ngày nghỉ để tránh lực lượng chức năng. Sau khi phát hiện tình trạng khai thác vàng trái phép tại khoảnh rừng cao su của ông Hồ Văn Lân (thực tế khoảnh rừng cao su có diện tích 1,5 ha của hộ ông Lân đã được bán cho các đầu nậu khai thác vàng), xã đã lập biên bản đình chỉ; đồng thời buộc các đầu nậu đưa máy móc ra khỏi địa bàn. Thế nhưng, ban đêm một số đối tượng đã dùng xe tải xông vào cướp những bao tải quặng còn sót lại tại vườn của ông Lân...

Cũng theo ông Cường, về việc người dân bán đất ở rừng keo, rừng cao su cho các đầu nậu khai thác vàng, xã đã triển khai họp dân tuyên truyền, nghiêm cấm; đồng thời quyết liệt ngăn chặn không cho hoạt động khai thác vàng trái phép phát triển...

Đài Trang
.
.
.