Tân dược giả ở TP HCM: Giảm phần tỷ lệ, tăng phần phức tạp
Sáng 20/9, Sở Y tế TP HCM đã có buổi làm việc với trên 100 nhà thuốc, đại lý bán sỉ thuốc tây tại TP xoay quanh nội dung thực trạng cũng như giải pháp với nạn thuốc giả hiện nay.
Theo nhận định của Interpol: "Tỷ lệ thuốc giả ở Việt Nam tuy có giảm nhưng có phần phức tạp do hiện nay thuốc giả được sản xuất bằng công nghệ cao, tinh vi hơn, bao bì sản phẩm rất giống thuốc thật do hàng kém chất lượng từ nước ngoài vào Việt Nam được sửa lại hạn dùng".
Interpol cũng cung cấp thông tin đáng chú ý: Mẫu thuốc giả ở Việt
Theo báo cáo của dược sỹ Trần Thị Thanh Loan, Thanh tra Sở Y tế, các cơ quan chức năng đã phối hợp phát hiện ra một số loại tân dược hay được làm giả tại thị trường TP HCM như kháng sinh: Ampicillin, amocillin, chloramphenicol250mg, erythromycin 250mg, tetracylin; các thuốc điều trị sốt rét: Chloquin, quinin, artesunat…, các thuốc điều trị rối loạn cương: Viagra, cialis…
Gần đây nhất, ngay trong 6 tháng đầu năm 2008 đã phát hiện Ampicillin 500mg của Nhà SX Mayer bị làm giả không có hoạt chất ampicillin, augmentin 625mg (của GSK) phát hiện hoạt chất augmentin rất thấp, không đúng với hàm lượng augmentin của thuốc thật.
Đây chính là một trong những hình thức mạo tên, kiểu dáng công nghiệp của thuốc đã đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp của cơ sở sản xuất khác (giả nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, mạo tên, kiểu dáng công nghiệp hoặc gian lận thương mại).
Một hình thức gian lận thương mại khác bị phát hiện như trường hợp thuốc ngoại depersolon 30mg (ống 1ml), người ta đã phát hiện ra một số thuốc loại này bị cạo sửa hạn dùng.
Còn thuốc rowatinex giả bằng hình thức thuốc nhập lậu với bao bì vỏ hộp có in số đăng ký Campuchia, nhưng khi ra thị trường tiêu thụ thì được gỡ bỏ hộp giấy và trộn lẫn thuốc hàng thật có số đăng ký của Việt
Cũng tình trạng như vậy được phát hiện với clamoxyl 250mg dạng gói (GSK), clamoxyl 500mg dạng viên (của hãng GSK), dogmatil 50mg dạng viên (của Sanofi-Synthelabo)…
Thuốc nội bị làm giả nhiều, nhất là Cao ích mẫu dạng nước, chai 180ml (Công ty CP DVYT Thanh Hóa): Được làm giả giống cả bao bì vỏ hộp và chai; ampicillin 500mg dạng viên,vỉ xéo (của Công ty CP Dược Vidiphar) cũng hay bị làm giả…
Không chỉ có thuốc nội mà Đông dược cũng bị làm giả: Cota xoang, chai 28g (200 viên hoàn cứng) của Công ty TNHH DP Công Tâm. Thuốc "phong thấp tê bại tán" giả vẫn đầy thị trường, trong khi cơ sở sản xuất ở Tạ Uyên (quận 11, TP HCM) đã ngưng sản xuất từ năm 2002...
Theo Thanh tra Sở Y tế, hàng giả được lưu thông bằng các phương tiện như xe tải, xe đò, gắn máy…, nhưng khi phát hiện thì số lượng ít, thậm chí không đủ số lượng lấy mẫu đi kiểm tra chất lượng. Tình trạng rất phổ biến hiện nay là các nhà thuốc mua hàng không có hóa đơn, chứng từ nên khi phát hiện cũng rất khó khăn để tìm đến nguồn gốc.
Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách Dược thì công tác phòng chống nạn thuốc giả cần sự phối hợp chặt chẽ liên ngành: Chi cục QLTT, Cảnh sát kinh tế, Công an TP, Cục Hải quan…
Theo lộ trình từ nay tới ngày 1/1/2011 thì tất cả công ty, nhà thuốc tham gia vào quá trình phân phối thuốc phải đạt chuẩn GPP. Theo chuẩn này, trước hết là phải mua thuốc từ nguồn hợp pháp.
Tuy nhiên, để đạt được điều đó trong hoàn cảnh hệ thống phân phối cực kỳ phức tạp như hiện nay của Việt Nam chắc chắn sẽ là rất khó khăn, thậm chí có chuẩn GPP rồi nhưng có thực hiện đúng không lại là chuyện khác. Đó cũng chính là thách thức với nhà quản lý trong việc đẩy lùi hàng giả
