TP HCM nhộn nhịp thị trường hoa ngày Tết
Chị Nguyễn Thị Nga (ngụ huyện Cái Mơn - Bến Tre) cho chúng tôi biết, vườn mai của gia đình chị tham gia vào thị trường Tết năm nay sớm hơn mọi năm và chủ yếu là mai xanh. Nguyên nhân là do nhu cầu của khách hàng vì sợ cận Tết giá sẽ đắt. Nghệ nhân Năm Đông (quận Thủ Đức) cho biết, thị trường miền Bắc đang thịnh mai bonsai có đọt chủ, còn thị trường miền Nam chuộng mai có hình dạng to, suông.
Vì vậy, dự định Tết năm nay nghệ nhân Năm Đông sẽ đưa ra thị trường khoảng 2.000 gốc mai. Trong đó tại thị trường Hà Nội, cung cấp chủ yếu là mai nhỏ và cung cấp cho thị trường TP HCM chủ yếu gốc mai có giá cao, khoảng 40-50 triệu đồng/chậu.
Một số nhà vườn ở huyện Hóc Môn, quận Thủ Đức và quận 12 cho rằng, nếu thời tiết cứ như hiện nay thì mai sẽ phát triển tốt và nở đẹp. Nhưng để đề phòng đợt rét xuất hiện sau ngày 14 tháng Chạp, nhiều chủ vườn mai cũng đã tìm cách để sưởi ấm cho mai.
![]() |
| Khách hàng đang chọn mua mai xanh bán tại chợ. |
Còn với hoa lan thì hiện khó khăn hơn nhiều, do thời tiết kèm với sâu rầy phá hoại nên hàng ngàn giỏ lan của các nhà vườn không thể cho hoa. Như vườn lan Đỗ Lang (xã Nhị Bình - huyện Hóc Môn), mọi năm cung cấp hoa lan không chỉ cho thị trường TP HCM mà còn đưa về các tỉnh Long Xuyên, Bình Thuận…
Nhưng năm nay, hoa chỉ nở lác đác, thưa thớt trong cả vườn lan rộng lớn. Ông Đỗ Lang - chủ vườn lan Đỗ Lang cho biết: Tết năm nay, lan đẹp rất hiếm. Vườn lan của ông cung cấp cho thị trường Tết chủ yếu là lan cành, còn lan chậu hoàn toàn không có.
Theo dự báo của các nhà vườn, giá mai năm nay bằng hoặc có thể thấp hơn 30% so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Trung bình từ 200-400 ngàn đồng/chậu. Trong khi đó, giá lan các loại có thể tăng 5-10%

