TP HCM bắt đầu kiểm tra toàn bộ cây xăng trên địa bàn

Thứ Ba, 25/06/2013, 07:12
Ngày 24/6, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Công thương và Tổng Công ty Điện lực TP HCM do Đại tá Trần Thanh Châu, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM dẫn đầu đã mở màn cho chiến dịch kiểm tra toàn bộ cửa hàng buôn bán xăng dầu trên địa bàn TP HCM.
>> Cần Thơ di dời những cây xăng không đảm bảo an toàn

Xuất phát từ những vụ cháy nổ liên tiếp xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc trong thời gian qua, Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ chí Minh đã lên kế hoạch kiểm tra các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để kịp thời hạn chế những vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn.

Theo thống kê, từ năm 2009 đến nay tại TP Hồ Chí Minh đã có 5 vụ cháy nổ cửa hàng xăng dầu gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Gần đây nhất là vụ cháy tại cửa hàng xăng dầu Saigon Petro (đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp) ngày 21/5/2012 làm cháu Vũ Mạnh Duy thiệt mạng. Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng trên là do tài xế xe bồn chở xăng Trần Văn Thiệt cùng phụ xe Đỗ Hữu Tiến trong lúc dẫn xăng từ xe bồn xuống hầm nhưng chưa nối van đã bơm nên làm xăng tràn ra đường bắt lửa gây cháy.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cửa hàng xăng dầu sáng 24/6.

Và tháng 2/2013, cửa hàng xăng dầu số 42 (thuộc Công ty Xăng dầu khu vực II, quận 6) cháy, khiến hai người bị phỏng nặng. Nguyên nhân vụ cháy là trong quá trình nhập dầu từ xe bồn vào bồn xăng, dầu bị rò rỉ ra ngoài bốc hơi, gặp nguồn nhiệt từ bóng đèn cao áp nên đã gây cháy, nổ.

Điểm đầu tiên là cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty cổ phần Vật tư Xăng dầu (COMECO, chi nhánh số 18, số 42-44 Võ Thị Sáu, quận 1), do ông Nguyễn Đình Phúc làm cửa hàng trưởng. Lực lượng chức năng phát hiện ngay trên miệng của các hầm chứa xăng có rất nhiều xe gắn máy của nhân viên cửa hàng dựng bên trên. Tiến hành mở nắp bể chứa, lập tức hơi xăng bốc lên nồng nặc vì không có hệ thống thu hồi hơi. Khu nhà kho đặt cách  miệng bể xăng chỉ vài mét chứa máy phát điện (bộ đề máy phát điện sử dụng bình ắc qui), bên trên máy phát điện là bao bì giấy và cả quần áo của nhân viên. Tại khu vực bán xăng, các trụ bơm đặt sát đường, bên trên là các bảng quảng cáo quá gần với trụ xăng, vị trí dây điện hạ thế, dây cáp viễn thông nằm cạnh trụ xăng. Nhiều người vào đổ xăng vẫn còn sử dụng ĐTDĐ mà nhân viên cửa hàng xăng không nhắc nhở.

Một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Đại tá Trần Thanh Châu kết luận có rất nhiều nguy cơ cháy nổ tại cửa hàng này nếu như cửa hàng không có biện pháp khắc phục. Nếu không khắc phục kịp thời, Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh sẽ cương quyết đình chỉ hoạt động. Tại cửa hàng xăng dầu số 3 của Công ty Xăng dầu khu vực II (đường Phạm Ngũ Lão, quận 1), cây xăng này vừa được sửa chữa nâng cấp nên không phát hiện vi phạm gì về PCCC. Đoàn kiểm tra vẫn nhắc nhở cửa hàng cần có hướng dẫn người dân tắt máy dắt bộ vào bơm xăng rồi dắt ra mới nổ máy xe.

Đại tá Trần Thanh Châu cho biết, Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất dự thảo về Giải pháp an toàn PCCC đối với các cửa hàng xăng dầu trình UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt. Trong dự thảo có hai yêu cầu bắt buộc các cửa hàng xăng dầu phải thực hiện. Đó là: lắp đặt các thiết bị chữa cháy tự động, bán tự động hoặc bằng tay và  buộc tất cả cửa hàng phải lắp đặt hệ thống truyền nối với Trung tâm Cảnh báo cháy của Sở Cảnh sát  PCCC để khi xảy ra sự cố có thể chữa cháy trong thời gian sớm nhất.

Hải Phòng: Dừng hoạt động các cây xăng không đảm bảo an toàn PCCC

Sở Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng vừa quyết định đình chỉ hoạt động Cửa hàng xăng dầu số 231, phố Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân trong thời hạn 20 ngày, kể từ 9h30 ngày 24/6 do vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn PCCC. Nằm trên trục đường chính của nội thành Hải Phòng, liền kề với khu dân cư, cây xăng này từng bị cộng đồng mạng xã hội Facebook tại Hải Phòng kêu gọi “tẩy chay” do nhân viên tại đây bị nghi ngờ đong xăng thiếu hụt so với thực tế. Được biết, trên địa bàn Hải Phòng hiện có hơn 200 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, đã phát hiện tới 95 cửa hàng không đủ điều kiện về kinh doanh và bảo đảm an toàn PCCC.

Lệ Trang

M.Đ.
.
.
.