TP HCM: Chưa giảm được vấn nạn sao chép đĩa lậu

Thứ Hai, 30/11/2009, 14:57
Giá đĩa nhân bản lậu (CD, VCD, DVD) rẻ chỉ bằng 1/10 giá đĩa gốc. Hệ thống phân phối loại đĩa lậu này cũng rất đa dạng và rộng khắp. Nếu cung cấp số lượng lớn thì có các cửa hàng ở TP HCM hoặc các tỉnh tiêu thụ. Bán lẻ ra thị trường thì có đội quân đi bán dạo, đẩy xe đẩy đi khắp hang cùng ngõ hẻm để chào mời... Vì vậy, loại đĩa lậu hiện được tiêu thụ rất mạnh đang là thách thức lớn đối với các loại đĩa chính thống.

"Công nghệ" nhân bản lậu

Ngày 12/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an TP HCM (PC15) kiểm tra nhà số 27/34/8 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, do Mã Vĩ Hùng (ngụ phường 7, quận 6) thuê để làm noi sản xuất CD,VDV. Tại đây, lực lượng kiểm tra thu giữ 21.600 đĩa trắng, 4.558 đĩa các loại không có dán nhãn kiểm soát. Kết quả giám định cho thấy, 4.558 đĩa các loại không dán nhãn kiểm soát là đĩa nhân bản lậu.

Để hành nghề, Hùng đã sắm "bộ đồ nghề" gồm 3 máy chép đĩa, nguồn đĩa trắng dùng để sao chép đĩa lậu mua tại cửa hàng ở đường Huỳnh Thúc Kháng (quận 1). Ðĩa gốc dùng sao chép mua tại các cửa hàng băng đĩa nhạc và giấy bìa nhãn đĩa thì có người giao hàng đến tận nhà.

Có đủ các "nguyên liệu", Hùng tiến hành in, sao chép DVD có nội dung đồi trụy theo đơn đặt hàng của các mối phân phối đĩa lậu ở TP HCM để đưa di Hà Nội, các tỉnh lân cận và những người bán đĩa lẻ bằng xe đẩy. Mỗi ngày, Hùng cho "ra lò" khoảng 400 - 500 đĩa lậu.

Cũng liên quan đến hoạt động này, kiểm tra nhà thuê số 181/24 Nghĩa Phát, phường 6, quận Tân Bình, của Liêu Quốc Bảo (ngụ phường 11, quận 10), lực lượng kiểm tra đã thu giữ 23.770 đĩa các loại không dán nhãn kiểm soát. Trong đó có đĩa ca nhạc hải ngoại DVD có nội dung cấm, 18 stamper (dùng để sản xuất ra đĩa có nội dung).

Để thực hiện việc này, Bảo download từ mạng Internet các loại phim hành động, kinh dị, ca nhạc, hoạt hình, rồi thuê người lồng tiếng, chép ra đĩa gốc làm nguồn. Sau đó, đặt làm stamper ở nhà máy của Hồ Thúc Bảo tại KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân. Cứ mỗi stamper, in ra khoảng 70.000 đĩa, số đĩa này Liêu Quốc Bảo đem bỏ mối ở một số nơi trên địa bàn TP như: Ngã ba Trường Chinh - Cộng Hòa (quận Tân Bình), ngã tư An Sương, cầu vượt Quang Trung (quận 12)… khoảng 2.000 - 5.000 đĩa/ngày, thu lãi 500-800đ/đĩa…

Phạm tội vì… lợi nhuận kếch xù

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, nguyên nhân chính dẫn đến việc đĩa lậu tung hoành và đang có chiều hướng ngày càng tăng là do tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng. Nếu cùng số tiền chỉ mua được một đĩa xịn, thì người tiêu dùng có thể mua được đến 10 chiếc đĩa lậu. Có khi còn được khuyến mãi mua 5 tặng 1 (VCD, CD), mua 10 tặng 1 (DVD)… Công nghệ sao chép đĩa lậu của các đối tượng này nhanh đến nỗi, mới buổi sáng chương trình nào đó được sản xuất thì ngay trong buổi chiều đã có đĩa lậu bán khắp nơi…

Chị N. - chuyên bán đĩa ở khu vực quanh hồ Con Rùa (quận 3) cho biết, mỗi ngày bán được vài chục đĩa. Ngày lễ, Tết bán nhiều hơn. Nếu chỉ đĩa thông thường thì rất khó bán nên chị thường kèm các đĩa "nóng" nên bán rất chạy.

Hàng chục bao đĩa lậu bị cơ quan CSĐT thu giữ.

Tại nhiều cửa hàng kinh doanh đĩa tập trung như ở đường Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Thiệp (quận 1), Trần Hưng Đạo B (quận 5), Cách Mạng Tháng Tám (quận 3)… nếu nhìn ở "mặt tiền" thì hàng trưng bày chủ yếu là các loại đĩa phim, ca nhạc, hài, kịch, hoạt hình… thông thường. Nhưng ngụy trang phía sau là những kệ đĩa nhân bản lậu hoặc những kho chứa được cất giấu bí mật.

Mới đây, lực lượng Công an kiểm tra tại nhà thuê số 351/28 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3 của Đặng Quang Hùng (ngụ phường 14, Tân Bình), đã thu giữ 65.550 đĩa các loại không có dán nhãn kiểm soát, đều là đĩa có nội dung nhân bản lậu. Trong số những đĩa phim, ca nhạc thông thường có cả đĩa phim DVD nội dung đồi trụy, khiêu dâm, nhạc hải ngoại có nội dung cấm luu hành với số lượng lớn.

Tại số 453/KH50 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3 do Nguyễn Minh Tuấn (ngụ phường 14, quận Tân Bình) thuê làm cửa hàng kinh doanh đĩa, lực lượng kiểm tra thu giữ 7.150 đĩa các loại không dán nhãn kiểm soát, có nguồn gốc nhân bản lậu gồm đĩa ca nhạc hải ngoại có nội dung cấm bán lẫn với đĩa có nội dung bình thường. Tại tầng 2, là nơi chứa đĩa do Nguyễn Trịnh Anh Khoa (ngụ Hóc Môn) thuê, có 4.312 đĩa các loại không có tem lưu hành gồm đĩa phim có nội dung đồi trụy, nhạc hải ngoại có nội dung cấm lưu hành, đĩa nhạc phim có nội dung bình thường. Đặc biệt, kho chứa này là nguồn phân phối hàng đi các tỉnh…

Để xử lý các hành vi vi phạm, Nghị định 47/2009/NĐ-CP ban hành ngày 13/5/2009 có quy định xử phạt hành vi phân phối từ 500.000 đến 250 triệu đồng và hành vi sao chép tác phẩm từ 1-500 triệu đồng (tùy thuộc giá trị hành hóa vi phạm) khi không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả… Ngoài ra, cũng có nhiều đối tượng bị khởi tố vì tội sản xuất, kinh doanh trái phép và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy… Nhưng, trên thực tế hầu như những "bài thuốc" trên vẫn chưa trị được các đối tượng vi phạm

Thúy Hà
.
.
.