Sản xuất nước giải khát bằng nước giếng khoan pha phẩm màu, đường hóa học
Sáng 28/12, Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 26, Chi cục QLTT Hà Nội tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Nga Sơn Trang, địa chỉ tại đường Thanh Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông (Hà Nội), chuyên sản xuất nước uống đóng bình, rượu và nước giải khát do bà Đinh Thị Ngọc Anh, 44 tuổi, làm Giám đốc. Tại thời điểm kiểm tra, một số công nhân đang sản xuất, pha chế, đóng chai nước cam Orange, tăng lực trên nền nhà cáu bẩn, đồng thời phát hiện các nguyên liệu để đóng chai nước giải khát đều không có hóa đơn chứng từ.
![]() |
| Lực lượng Công an và QLTT kiểm tra mẫu nước dùng làm nước giải khát. |
Theo một cán bộ trong đoàn kiểm tra cho biết: Nước pha chế các loại đồ uống trên đều là nước giếng khoan, thông qua hệ thống lọc đến vòi đổ trực tiếp vào 3 thùng nhựa (loại to). Sau đó, trộn với chất tạo màu, chất bảo quản, đường. Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện số sản phẩm này không công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
Điều ngạc nhiên là tại cơ sở sản xuất của công ty, các vỏ chai nước ngọt đều được “phù phép” từ một loại ống rất nhỏ (tái sử dụng, thu mua gom ngoài thị trường) qua mẫu khuôn tạo thành những vỏ chai với các kích cỡ khác nhau.
Đại diện cơ sở sản xuất khai nhận, hàng hoá của công ty chủ yếu tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc như Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Hòa Bình… Kết thúc buổi kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nguyên liệu sản xuất nước ngọt không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, gồm: phẩm màu công nghiệp, đường hoá học (đều là những loại cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm); thu giữ hơn 9.000 chai nước cam có ga (các loại) và hơn 2.000 chai nước tăng lực loại 500ml.
Đại diện cơ quan Công an cho biết, “Toàn bộ các mẫu nước giải khát này sẽ được chúng tôi gửi tới cơ quan chuyên môn để phân tích, xác định xem có chất cấm hay không”

