Phát triển miền Trung từ hành lang kinh tế Đông - Tây

Thứ Sáu, 21/03/2008, 13:53
Sáng 20/3, tại TP Đà Nẵng, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) cùng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và UBND TP Đà Nẵng tổ chức cuộc Hội thảo ERIA "Ảnh hưởng của hội nhập kinh tế khu vực và hành lang Đông - Tây đối với Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam".

Tham dự Hội thảo còn có đại diện các cơ quan hoạch định chính sách, các viện nghiên cứu và trường đại học, đại diện khối doanh nghiệp TP Đà Nẵng; các học giả và chuyên gia kinh tế quốc tế và Nhật Bản…

Các đại biểu dự hội thảo đều xác định: Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) có tầm quan trọng đặc biệt với sự phát triển của Đà Nẵng và Việt Nam. Đà Nẵng là cửa ngõ của Tiểu vùng Mê Kông, thông qua EWEC liên kết Việt Nam với các nước Campuchia, Lào và Đông Bắc Thái Lan với thế giới.

Vì vậy, EWEC phát triển sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực nhờ cải thiện cơ sở hạ tầng, hoặc đơn giản hoá qui trình thủ tục hải quan của các nước trong hành lang. ERIA là tên gọi tắt của Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á, với mục đích thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN, tăng cường vai trò động lực của ASEAN trong liên kết và phát triển bền vững Đông Á, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao năng lực nghiên cứu và hoạch định chính sách, nhất là cho các nước thu nhập thấp

L.V.
.
.
.