Phát hiện hàng loạt trường hợp xây dựng trái phép ở Gia Lai

Thứ Hai, 06/06/2011, 08:57
Hàng loạt công trình cao tầng, nhà hàng, trụ sở doanh nghiệp… được các chủ nhân "đại gia" xây dựng trái phép, bất chấp quy định của pháp luật. Họ còn ngang nhiên lấn chiếm dòng chảy, san lấp mặt bằng trái phép để xây dựng, phá vỡ các quy luật tự nhiên, ảnh hưởng cuộc sống xung quanh và gây bức xúc dư luận.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành thanh tra việc xây dựng tại một số địa điểm ở TP Pleiku và phát hiện hàng loạt công trình xây dựng, lấn chiếm trái phép…

Đi trên con đường Wừu, TP Pleiku, Gia Lai hôm nay, ai cũng dễ dàng nhận thấy sự "mọc" lên rầm rộ của nhiều khu nhà hàng, quán xá. Tuy nhiên, trong đó không ít khu nhà, quán lại được lấn chiếm, san lấp xây dựng trái quy định.

Cụ thể như khu nhà, đất chủ hộ quán cà phê Souvernir (đường Wừu, TP Pleiku) thuộc diện không có giấy tờ hợp pháp, nhưng năm 1997, chủ hộ đã làm thủ tục hợp thức hóa đất ở và được Sở Xây dựng Gia Lai xác nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở vượt hạn mức quy định 442,4m2. Tương tự, ông Trần Văn Thành, chủ nhà hàng Cung Hỷ, đường Wừu, TP Pleiku, có diện tích đất sử dụng là 2.105,91m2 nhưng được cấp đất ở đến 697m2 (vượt hạn mức đến 297m2).

Công trình xây dựng trái phép của "đại gia" Trần Đại Duyện.

Hiện tại, chủ sở hữu đã xây dựng công trình nhà cấp II có diện tích đến 600m2 và vượt diện tích so với giấy phép xây dựng đến 273m2. Đáng nói là trong giấy phép xây dựng do UBND TP Pleiku cấp cho chủ nhà hàng không ghi ngày, tháng, năm cụ thể.

Tiếp đó, bà Ngô Thị Ái Quý xây dựng nhà hàng Century (đường Wừu, TP Pleiku) đã cải tạo và lấn phần dòng nước chảy để xây dựng nơi đậu đỗ xe. Hay "đại gia" Trần Đại Duyện, trú ở 49 Nguyễn Thiện Thuật, TP Pleiku, đã tự ý xây dựng bờ kè dọc suối, xây dựng tường rào, tự ý đổ đất san nền cản dòng chảy tại khu vực phía Bắc cầu số 3 (thuộc tổ 5, phường Thống Nhất, TP Pleiku) gây bức xúc dư luận.

Mặc dù UBND TP Pleiku đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu ông Duyện khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện...

Theo báo cáo kết quả thanh tra tại 55 đơn vị, cá nhân trên địa bàn TP Pleiku, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện 39 đơn vị, cá nhân sai phạm trong việc xây dựng, lấn chiếm, san lấp trái phép (chiếm 71%). Theo ước tính sơ bộ của cơ quan chuyên môn thì số tiền thiệt hại làm thất thoát nguồn thu ngân sách Nhà nước đến hàng trăm tỷ đồng.

Thế nhưng trách nhiệm về công tác quản lý, kiểm tra, ngăn chặn và chấn chỉnh của các cơ quan chức năng ở địa phương nhiều khi còn buông lỏng và thiếu kiên quyết xử lý nên để trong thời gian dài nhiều hộ cá thể và doanh nghiệp ngang nhiên xây dựng trái phép và đến khi phát hiện thì xem như việc đã rồi.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến một số cá nhân và tổ chức sử dụng đất trái phép, lấn chiếm, tự san lấp dòng chảy, xây dựng nhà, cơ sở sản xuất ở địa phương ngày càng nhiều mà không cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất như một sự thách thức pháp luật

Ngọc Như
.
.
.