Phân urê có "vỏ" Anh, "ruột" Trung Quốc
Chiều 2/1, ông Đỗ Dơn, Đội trưởng Đội QLTT số 4, thuộc Chi cục QLTT TP Đà Nẵng, cho biết: Sau khi nhận được nguồn tin tại kho Thọ Quang, Cảng Đà Nẵng (số 45, Yết Kiêu, Sơn Trà) có một doanh nghiệp thuê kho chứa phân urê nhập khẩu từ Trung Quốc về, đang tổ chức cho công nhân sang bao bì in nhãn mác của đơn vị sản xuất phân đạm có tên tuổi trong nước, Đội QLTT số 4 lập tức báo về Chi cục QLTT TP Đà Nẵng để phối hợp kiểm tra.
Lãnh đạo Chi cục QLTT TP Đà Nẵng lập tức cho Đội QLTT số 8 (chống hàng giả) nhanh chóng phối hợp. Hai bên đến cổng kho Thọ Quang lúc 15h ngày 19/12/2007, song bị bảo vệ kho này chặn lại.
Lực lượng QLTT phải chạy đôn, chạy đáo xin ý kiến lãnh đạo Cảng Đà Nẵng mãi cho đến gần 20h đêm mới vào tới hiện trường. Đó là kho chứa phân urê các loại, trong đó có urê nhập về từ Trung Quốc, của Công ty Vật tư nông sản, có trụ sở tại số 14, Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, do ông Nguyễn Tiến Dũng làm Giám đốc.
Tuy nhiên, lúc này ở hiện trường chỉ có 680 bao urê Trung Quốc đã được sang qua bao bì mới in bằng tiếng Anh, trong đó có ghi nội dung: Made in P.R.C (Công ty Vật tư nông sản nhập từ Trung Quốc về 402,4 tấn urê chứa tại kho Thọ Quang). Không có tình trạng sang urê Trung Quốc qua bao bì ghi tên đơn vị sản xuất phân đạm trong nước như nguồn tin đã nhận…
Nhưng, việc Công ty Vật tư nông sản ở Hà Nội thuê kho Thọ Quang chứa phân urê nhập khẩu từ Trung Quốc rồi sang vào vỏ bao bì mới tự in bằng tiếng Anh, không đúng nguyên trạng bao bì nguyên gốc nhập khẩu; trên bao bì có nhãn phụ lại không ghi ngày sản xuất, không có tên đơn vị, địa chỉ nhà sản xuất; không ghi tên nước sản xuất bằng tiếng Việt… là vi phạm qui định pháp luật. Do đó, lực lượng QLTT tạm giữ số phân urê đã sang bao, đóng gói.
Đến 24/12/2007, Đội QLTT số 4 có quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thương mại đối với Công ty cổ phần Vật tư nông sản Hà Nội, Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, số tiền 3 triệu đồng, đồng thời đình chỉ lưu thông toàn bộ lô hàng phân urê có nhãn mác vi phạm, buộc phải khắc phục theo đúng qui định.
Ông Trần Văn Đạm, Chi Cục trưởng Chi cục QLTT TP Đà Nẵng, cũng đưa ra quan điểm, rằng: Nếu phân urê nhập khẩu từ Trung Quốc mà không ghi đúng nhãn mác nguyên gốc, lại ghi bằng tiếng Anh thì có khác gì đánh đố người nông dân. Đó là chưa kể đến chất lượng phân, vì ở Trung Quốc có rất nhiều phân urê, loại sản xuất từ các nhà máy, công ty, loại của hợp tác xã…
Tuy nhiên, việc kiểm tra chất lượng là của Chi cục Đo lường chất lượng chứ không thuộc chức năng của QLTT. Trước nguồn thông tin này thì nông dân khu vực miền Trung quả là… rối bời, để chọn cho đúng loại phân urê có chất lượng phục vụ cho việc sản xuất vụ đông - xuân năm nay
