Những kẻ buôn lậu ngày càng xảo quyệt

Thứ Hai, 20/07/2009, 11:36
Công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn Quảng Ninh đang có những diễn biến phức tạp. Các đối tượng buôn lậu ngày càng chuyên nghiệp, có tổ chức và hoạt động với qui mô, tính chất ngày càng tinh vi xảo quyệt hơn.

6 tháng đầu năm 2009, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn Quảng Ninh có giảm hơn so với cùng kỳ năm 2008. Tuy nhiên, theo đánh giá từ Ban chỉ đạo 127 của tỉnh; nhìn chung, buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp cả trên bộ và trên biển, số vụ buôn lậu với tính chất nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng.

Ông Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại ở Quảng Ninh hiện rất đa dạng và đã có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài biên giới; giữa các đối tượng buôn lậu với người vận chuyển hàng thuê. Thủ đoạn che giấu hàng hoá và tổ chức vận chuyển của chúng cũng rất tinh vi xảo quyệt, có tính manh động, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ.

Ở một số vùng biên giới, lợi dụng trình độ dân trí thấp, đời sống người dân còn khó khăn; các đầu nậu không trực tiếp tham gia vào việc vận chuyển hàng lậu mà thường khoán gọn cho người làm thuê, người vận chuyển, ràng buộc trách nhiệm của họ bằng cách đặt cọc số tiền tương ứng với giá trị hàng hoá vận chuyển; do đó, khi bị phát hiện, những người này thường tổ chức chống trả quyết liệt với lực lượng chức năng để tẩu tán hàng.

Công an thành phố Móng Cái bắt giữ hàng lậu. Ảnh: V.N..

Hàng hoá nhập lậu chủ yếu là hàng có thuế suất cao và những mặt hàng thiết yếu khác có nhu cầu tiêu dùng cao trong nội địa. Một số mặt hàng cấm như pháo nổ, tiền giả, ma tuý, gia cầm thải loại, động vật hoang dã, thực phẩm kém chất lượng, luôn là những mặt hàng nóng được các đối tượng buôn lậu tìm mọi cách thẩm lậu vào thị trường trong nước hoặc xuất lậu sang Trung Quốc.

Thời gian gần đây đã xuất hiện những đường dây liên tỉnh, có sự móc mối chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, giữa các đầu nậu ngoài biên giới và trong nội địa với các thủ đoạn tinh vi, khép kín từ khâu sản xuất, vận chuyển đến khâu tiêu thụ, bằng các hình thức như, xé lẻ các linh kiện, nguyên liệu bán thành phẩm thành nhiều lô hàng nhỏ, khi tiêu thụ mới lắp ráp thành sản phẩm để đưa ra thị trường.

Khi các đối tượng bị phát hiện, kiểm tra xử lý thì khai là vô tình vi phạm hoặc là nạn nhân bị lừa, không biết cơ sở sản xuất hoặc kho hàng nằm ở đâu, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra xác minh của các cơ quan chức năng.

Điển hình như vụ bắt giữ xe ôtô BKS 14N-1118 do Vũ Văn Thăng, 37 tuổi, trú tại phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, đã vận chuyển 5.129 chi tiết phụ tùng xe máy và 3,2 tấn mỳ chính nhập lậu từ Trung Quốc, bị bắt giữ ngày 9/4/2009.

Các đối tượng: Ngô Danh Đông, 29 tuổi, thường trú tại xã Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội và Phí Công An, SN 1958 trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đã vận chuyển 11 tấn mỳ chính, từ Móng Cái về Hà Nội, bị bắt giữ ngày 10/6.

Đối tượng Trịnh Xuân Lưu, trú tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đã vận chuyển 5 tấn mỳ chính, nhập lậu từ Trung Quốc vào nội địa, bị bắt giữ ngày 11/6…

Các mặt hàng nóng khác như ma tuý, tiền giả, động vật hoang dã, gia cầm nhập lậu, cũng gia tăng đột biến; chỉ riêng ngày 6/6, tại thành phố Hạ Long, Đội Kiểm soát Hải quan số 2, Cục Hải quan Quảng Ninh đã bắt giữ 5 xe ôtô vận chuyển 15 tấn gà nhập lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Từ đầu năm 2009 đến nay, cũng đã có 10.862 viên tân dược gây nghiện và 18 bánh heroin trong các đường dây buôn bán vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia, đã bị các lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện, bắt giữ. 

Có thể thấy, công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn Quảng Ninh đang có những diễn biến phức tạp. Các đối tượng buôn lậu ngày càng chuyên nghiệp, có tổ chức và hoạt động với qui mô, tính chất ngày càng tinh vi xảo quyệt hơn.

Điều này đòi hỏi các lực lượng chức năng cần có các giải pháp đấu tranh hợp lý, kiên quyết, kịp thời, trong đó có việc làm tốt công tác nắm tình hình, điều tra trinh sát, tấn công, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu có tổ chức cả trên bộ và trên biển.

Bên cạnh đó là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thu hút sự đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân; nhất là đồng bào các dân tộc vùng biên giới đối với công tác đấu tranh chống buôn lậu

Vũ Ninh
.
.
.