Nhiều vụ xâm hại rừng quý ở Đắk Lắk

Thứ Hai, 18/04/2011, 15:28
Ngày 16/4, cơ quan chức năng Đắk Lắk phát hiện tại tiểu khu 434 thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn có 32 cây gỗ hương bị đốn hạ. Số gỗ thiệt hại khoảng hơn 100m3 đã được lâm tặc vận chuyển ra khỏi rừng tiêu thụ.

Trước đó ít hôm, lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn cũng đã bắt quả tang nhóm lâm tặc đang cưa hạ gỗ hương. Lực lượng Kiểm lâm thu giữ 2 xe gắn máy tự chế, xăng dầu, cưa máy cùng nhiều tang vật, phương tiện phục vụ việc khai thác gỗ trái phép.

Qua kiểm tra hiện trường tại các tiểu khu 421, 425, 441 phát hiện lâm tặc đã khai thác trái phép 5 cây gỗ giáng hương, với tổng khối lượng gỗ khoảng 25m3. Theo báo cáo của Vườn quốc gia Yok Đôn, từ đầu năm đến nay lực lượng kiểm lâm ở đây đã phát hiện gần 200 vụ khai thác, vận chuyển trái phép với hàng trăm m3 gỗ quý.

Cũng tại Đắk Lắk, nhiều cánh rừng gỗ quý ở Buôn Ja Wầm, xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar bị tàn phá nghiêm trọng. Ngoài việc khai thác gỗ trái phép, lâm tặc còn đánh trọng thương 3 cán bộ quản lý bảo vệ rừng của Lâm trường Buôn Ja Wầm như Báo CAND đã đưa tin

N.Như
.
.
.