Nhiều sữa nhiễm melamine đã tung ra thị trường

Thứ Năm, 02/10/2008, 10:47
Ngoài sữa tiệt trùng sản xuất từ nguyên liệu sữa Trung Quốc bị nhiễm melamine, các sản phẩm sữa tươi, sữa chua của Công ty Anco làm từ nguyên liệu sữa nhập tại Ba Vì, Hà Nội đều không có melamine. Công ty Anco cho biết, từ tháng 7/2008, Công ty đã ngừng sản xuất sữa tiệt trùng nói trên do sản phẩm bán chậm, khả năng cạnh tranh kém. Tuy chưa có giải trình cụ thể, nhưng có khả năng, hầu hết sản phẩm sữa nhiễm melamine đã bán hết ra thị trường.

Chiều 1/10, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP TP Hà Nội đã nhận được 4 kết quả xét nghiệm melamine trong mẫu sữa từ Viện Dinh dưỡng quốc gia. Theo đó, 3 mẫu sữa không phát hiện melamine gồm sữa bột gầy New Zealand của Công ty Vinamilk, bột Whey Powder Anco và sữa cô đặc của cơ sở Ất Thảo ở Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội. Tuy nhiên, mẫu sản phẩm sữa tiệt trùng Fullcream milk của Công ty cổ phần Thực phẩm Anco, Ba Vì phát hiện hàm lượng melamine 203mcg/kg.

Sữa nhiễm melamine đã bán hết?

Theo ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, qua kết quả làm việc sơ bộ với Sở, Công ty cổ phần Thực phẩm Anco đã nhập nguyên liệu sữa từ Công ty cổ phần Thương mại và công nghệ thực phẩm Hoàng Lâm, còn Công ty Hoàng Lâm nhập sữa từ Công ty Weihai Jinbao Dairying & Quingdao Suncare Nutritinonal Technology của Trung Quốc.

Điều đáng lo ngại là theo đối chiếu của đoàn kiểm tra, Công ty Weihai Jinbao Dairying & Quingdao Suncare Nutritinonal Technology không nằm trong danh sách 22 công ty kinh doanh sữa Trung Quốc có khuyến cáo nhiễm melamine.

Về phía Công ty Hoàng Lâm, qua lần kiểm tra trước, 42 tấn nguyên liệu sữa nguồn gốc Trung Quốc do công ty này nhập đã bán hết. Trong đó, Công ty Anco nhập 23,9 tấn, Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk) nhập 17 tấn, còn khoảng hơn 1 tấn sữa bị rách bao bì, hư hỏng thì Công ty Hoàng Lâm đã tự tiêu hủy từ ngày 29/4/2008.

Công ty Anco vi phạm về bảo vệ môi trường

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thương mại và môi trường của Công ty cổ phần Anco, có cơ sở tại xã Vân Hoà, huyện Ba Vì, do ông Nguyễn Hoàng Dương, 29 tuổi, ở 14B Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng làm giám đốc.

Quá trình kiểm tra, phát hiện những vi phạm: Công ty chưa xuất trình bản cam kết bảo vệ môi trường; chưa có hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải... Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và tiếp tục xác minh, theo dõi, quản lý. (X.G)

Hiện trong kho của Công ty Anco vẫn còn 2 tấn nguyên liệu sữa nhập của Công ty Hoàng Lâm chưa đưa vào sản xuất. Ngoài sữa tiệt trùng sản xuất từ nguyên liệu sữa Trung Quốc bị nhiễm melamine, các sản phẩm sữa tươi, sữa chua của Công ty Anco làm từ nguyên liệu sữa nhập tại Ba Vì, Hà Nội đều không có melamine. Sữa tiệt trùng nhiễm melamine của Anco có hạn sử dụng 6 tháng.

Công ty Anco cho biết, từ tháng 7/2008, Công ty đã ngừng sản xuất sữa tiệt trùng nói trên do sản phẩm bán chậm, khả năng cạnh tranh kém. Tuy chưa có giải trình cụ thể, nhưng có khả năng, hầu hết sản phẩm sữa nhiễm melamine đã bán hết ra thị trường.

Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP TP Hà Nội đã niêm phong và yêu cầu Công ty Anco phải tiêu hủy 2 tấn nguyên liệu sữa Trung Quốc còn tồn trong kho.

Đồng thời, trong ngày 2/10, Công ty Anco phải có trách nhiệm kiểm tra và thu hồi toàn bộ số sữa tiệt trùng còn lưu thông trên thị trường.

Phía Công ty Hoàng Lâm, tuy đã bán hết 42 tấn nguyên liệu sữa, nhưng cũng phải có trách nhiệm phối hợp với Anco thu hồi sản phẩm nhiễm melamine.

Nếu có dấu hiệu hình sự, Công an TP Hà Nội sẽ khởi tố vụ án

Ngày 1/10, Thượng tá Trịnh Văn Vát - Trưởng phòng PC15 - Công an TP Hà Nội cho biết, tổ công tác của PC15 phối hợp  với Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vừa kết thúc đợt kiểm tra 4 công ty tại Hà Nội nhập khẩu sữa từ Trung Quốc vào Việt Nam.

4 công ty này gồm: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại và chế biến thực phẩm Minh Hoa (lô D7-5 khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư, quận Long Biên), nhập khẩu sữa Danuo An Huy, Trung Quốc; Công ty Xuất nhập khẩu nông lâm sản và Thực phẩm Đông Nam Á (số 9 đường Tân Khai 1, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) đã nhập khẩu sữa của Công ty TNHH sữa Điệp Tuyền - Tân Hy Vọng, Đặng Xuyên, Vân Nam, Trung Quốc; Công ty cổ phần Hiền Anh (cụm công nghiệp An Khánh, huyện Hoài Đức) đã nhập khẩu sữa của Công ty Taiwan Way Chein, Đài Loan - Trung Quốc; Công ty TNHH Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Linh Thu (82B Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng) đã nhập khẩu nguyên liệu sữa của Công ty sữa bậc nhất Hoàng Gia Quảng Tây, Trung Quốc.

Lực lượng Cảnh sát phối hợp kiểm tra sữa và nguyên liệu sữa tại Hà Nội, với đoàn thanh tra liên ngành VSATTP (Ảnh: T.H).

Tuy 4 công ty này không nhập khẩu nguyên liệu sữa của 22 công ty kinh doanh sữa tại Trung Quốc đã được công bố có sản phẩm nhiễm chất melamine, nhưng đoàn kiểm tra đã lập biên bản đề nghị các công ty tạm ngừng kinh doanh các sản phẩm sữa có nguồn gốc Trung Quốc để chờ ý kiến của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đồng thời lấy mẫu để gửi tới Viện Dinh dưỡng kiểm nghiệm, phát hiện xem có chất melamine hay không.

Ngoài ra, để chủ động phát hiện và ngăn chặn các sản phấm sữa có "dính" melamine, PC15 còn phối hợp Quản lý thị trường và Thanh tra Y tế kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm liên quan đến sữa khác. Kiểm tra Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu phát hiện công ty còn tồn kho 2 tấn sữa thực vật Trung Quốc.

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Minh phát hiện công ty nhập khẩu 50 tấn sữa Trung Quốc các loại, hiện còn tồn 20 tấn. Đoàn kiểm tra cũng phát hiện Công ty Hanoimilk còn tồn kho 370 tấn sữa Trung Quốc các loại. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản đề nghị các công ty trên tạm ngừng kinh doanh sản phẩm sữa có nguồn gốc Trung Quốc để chờ ý kiến của cơ quan chức năng và lấy mẫu kiểm nghiệm.

Liên quan đến sản phẩm sữa tiệt trùng nhiễm melamine của Công ty Anco, Thượng tá Trịnh Văn Vát cũng cho biết, chiều 1/10, ngay sau khi có kết quả kiểm nghiệm của Viện Dinh dưỡng quốc gia, PC15 Hà Nội đã khẩn trương họp bàn với Thanh tra Sở Y tế để xác minh và thu hồi ngay những sản phẩm sữa có nhiễm melamine của Công ty Anco đang được bán trên thị trường.

Hôm nay, 2/10, PC15 sẽ họp bàn với Thanh tra Sở Y tế, Viện Kiểm sát nhân dân TP để đánh giá, xem xét những vi phạm. Nếu có dấu hiệu hình sự, PC15 sẽ khởi tố vụ án để điều tra xử lý theo pháp luật.

TP HCM: Nhiều doanh nghiệp chứa sữa quá đát

Trưa 1/10, Đội QLTT Tân Phú phối hợp với Công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú kiểm tra tại Công ty TNHH Chế biến lương thực thực phẩm Vạn Niên (số 205 Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) do ông Lê Mạnh Cường làm Giám đốc.

Tại công ty đang chứa nguyên liệu dùng để sản xuất, chế biến sữa hộp và sữa thành phẩm, trong đó có 6kg nguyên liệu sữa béo (xuất xứ New Zealand) vi phạm không có nhãn phụ tiếng Việt.

Kiểm tra hàng hóa trên xe tải của Công ty Vạn Niên BKS 51LD-5238 đang dừng trong sân của công ty, lực lượng kiểm tra tiếp tục phát hiện có 149 gói sữa các hiệu Gold, Mex Grow, Dôrêmon với các công dụng: bổ sung canxi và D3, bổ sung DHA, tăng trưởng chiều cao chống béo phì… không ghi tên và địa chỉ sản xuất, hạn sử dụng đã hết từ tháng 1/2007 – 3/2008; 74 lon sữa gồm hiệu Bonny bổ sung canxi và D3, sữa bổ não Dôrêmon do Công ty Chế biến lương thực thực phẩm CMB (địa chỉ tại 31A Dân Tộc, phường Tân Thành, quận Tân Phú) sản xuất đã hết hạn từ tháng 1/2007 và 25 lon (gói) sữa bổ sung canxi và D3 hiệu Bonny, sữa dinh dưỡng dành cho mọi lứa tuổi hiệu For Care do Công ty TNHH Chế biến lương thực thực phẩm Vạn Niên sản xuất, hết hạn sử dụng tháng 1/2007 và tháng 10/2007.

Ông Lê Mạnh Cường cho rằng, số sữa hết hạn trên xe tải này do Công ty Vạn Niên thu gom tại các cửa hàng, đại lý của công ty và định mang đi cho một người ở Đồng Nai để làm thức ăn cho cá…

Lực lượng kiểm tra bước đầu ghi nhận những sai phạm tại Công ty TNHH Chế biến lương thực thực phẩm Vạn Niên: Không treo biển hiệu, thực phẩm không ghi đúng địa chỉ của công ty, hàng quá đát và nguyên liệu không có nhãn phụ.

Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, sữa chế biến tại Công ty Vạn Niên phân phối đến nhiều tỉnh, thành. Trong đó, có các nhà trẻ tại Bến Tre, Tiền Giang.

Cùng ngày, Đội QLTT Bình Chánh cũng báo cáo đến Chi cục QLTT về số lượng hàng hóa kiểm tra và đã lấy mẫu thử của 27 mặt hàng sữa có xuất xứ từ Trung Quốc tại Chi nhánh Công ty CP hóa chất Á Châu.

Ngày 30/9, Đội QLTT Củ Chi kiểm tra Chi nhánh Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Việt Úc (đường Nguyễn Thị Lắng, tổ 8, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, Củ Chi) cũng phát hiện tại kho có 134kg nguyên liệu (xuất xứ từ Australia) và 2.112 lon, hộp sữa bột phát triển trí não, tăng trưởng chiều cao, giàu canxi, dành cho người gầy, bà bầu, sữa bột nguyên kem, nhưng công ty chưa xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP và chưa xuất trình được hóa đơn VAT mua sữa bột DairyFarm. Cơ quan chức năng tiến hành tạm giữ hàng hóa vi phạm, tiếp tục làm rõ để có hướng xử lý.

T.Hà

Thanh Loan - Hương Vũ
.
.
.