Nhiều cơ sở kinh doanh vẫn phớt lờ qui định dán tem hợp chuẩn CR
>> Đồ chơi trẻ em: Chưa kiểm soát được hàng nhập lậu
Siêu thị cũng vắng bóng tem CR
Theo chân đoàn kiểm tra của Cục Quản lí chất lượng sản phẩm hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) đi khảo sát một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn Hà Nội, một thực tế dễ nhận thấy là, rất hiếm sản phẩm có tem CR.
Chủ một cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em trên phố Lương Văn Can còn tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi đoàn kiểm tra hỏi tới tem CR: "Tôi chưa nghe thấy qui định ấy. Từ trước tới giờ vẫn nhập hàng Trung Quốc, có thấy ai hỏi tới tem CR đâu".
Theo ông Trần Quốc Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng sản phẩm hàng hóa, rất nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm, song đoàn kiểm tra chỉ có thể nhắc nhở, chưa thể thu hồi, xử phạt vì chưa tới thời điểm 15/9.
Thị trường tự do bát nháo, song đáng nói là, nhiều siêu thị lớn cũng chưa tuân thủ nghiêm túc việc dán tem CR. Tại siêu thị điện máy TopCare - một trong những siêu thị điện máy lớn nhất của Hà Nội, theo khảo sát ngày 8/9, hầu như vẫn chưa có sản phẩm nào có gắn tem CR. Nhân viên của siêu thị giải thích: "Các mặt hàng điện, điện tử được bày bán đều được nhập từ các nhà sản xuất có uy tín. Sở dĩ chưa có tem CR là do hàng mới nhập nên chưa kịp dán tem".
Còn tại siêu thị
Đi tiên phong trong việc dán tem CR cho các sản phẩm đồ chơi trẻ em là siêu thị BigC. Tới thời điểm này, 100% các sản phẩm đồ chơi trẻ em bày bán tại BigC đã có tem CR.
Bà Nguyễn Thanh Huyền - phụ trách truyền thông siêu thị BigC khu vực phía Bắc và miền Trung cho biết: "Ngay từ đầu tháng 9, siêu thị đã phải thanh lọc các nhà cung cấp. Chỉ những sản phẩm đã được chứng nhận hợp quy mới được nhập vào". Tuy nhiên, ở danh mục thiết bị điện, điện tử, vẫn còn nhiều sản phẩm chưa có tem hợp chuẩn. Bà Huyền khẳng định, việc gắn tem CR cho các sản phẩm điện, điện tử sẽ được hoàn tất trước ngày 15/9.
|
|
Một cơ sở kinh doanh vẫn chưa thực hiện qui định dán tem CR. |
Sau 15/9, tất cả sản phẩm không tem CR đều bị tiêu hủy
Theo ông Trần Văn Vinh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, tính tới hết ngày 30/8, đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em, mới chỉ có 111 doanh nghiệp nhập khẩu, 18 doanh nghiệp sản xuất trong nước, 311 cơ sở kinh doanh làm thủ tục đăng kí, chứng nhận cho sản phẩm.
Đối với các mặt hàng điện, điện tử, mới có 262 doanh nghiệp nhập khẩu, 28 doanh nghiệp sản xuất trong nước, 470 cơ sở kinh doanh tiến hành xong việc gắn tem CR. Đó là con số rất nhỏ so với thị trường thực tế vốn rất rộng lớn.
Bản thân ông Vinh cũng bày tỏ sự lo ngại: "Rất khó để tới 15/9, thị trường không còn sản phẩm không tem CR. Bởi lẽ, nguồn hàng hóa hiện tại ngoài thị trường rất dồi dào, cơ quan quản lí không thể kiểm tra hết. Hơn thế, nguồn hàng nhập lậu vẫn không dễ gì kiểm soát". Trả lời về việc, một số cơ sở kinh doanh tự in tem rồi dán lên sản phẩm của mình, ông Vinh khẳng định: "Không loại trừ trường hợp tem thật dán trên hàng giả. Nhưng chúng tôi sẽ kiên quyết xử lí".
Theo đúng lộ trình, tới ngày 1/11/2011, 7 loại thiết bị điện, điện tử khác: bàn ủi, lò vi sóng, lò nướng điện, dây và cáp điện, máy sấy khô tay, bình pha trà và cà phê, ấm điện dùng que đun chìm trong nước, cũng phải có tem CR mới được phép lưu thông trên thị trường.
|
Theo Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện qui chuẩn kĩ thuật quốc gia đối với mặt hàng thiết bị điện, điện tử theo QCVN 4: 2009, từ 1/6, 6 loại thiết bị điện, điện tử bao gồm: dụng cụ đun nước nóng tức thì; dụng cụ đun và chứa nước nóng; máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu; ấm đun nước; nồi cơm điện, quạt điện, trước khi lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu chuẩn hợp quy CR. Các mặt hàng đồ chơi trẻ em, sản xuất, nhập khẩu sau ngày 15/9 cũng phải có tem CR mới được lưu thông. Sau khi đã gia hạn nhiều lần để các doanh nghiệp có thời gian làm thủ tục đăng kí cho sản phẩm của mình, sau ngày 15/9, những sản phẩm không tem CR sẽ bị thu hồi, tiêu hủy. |
