Nguyên Chủ tịch UBND Xã Vĩnh Lương và 6 cán bộ địa chính lãnh án tù
TAND Tp. Nha Trang vừa xét xử vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đối với 7 bị cáo, trong đó có 6 đối tượng là cán bộ địa chính từ xã đến tỉnh.
Cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa xác định: Cuối tháng 11/1995, UBND xã Vĩnh Lương ký hợp đồng giao cho Trung tâm Dịch vụ địa chính (DVĐC) Khánh Hòa đo đạc, lập bản đồ địa chính, hướng dẫn quy trình kê khai đăng ký và trích lập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ nông dân sản xuất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ. Các cán bộ địa chính đã cấp sổ đỏ trái pháp luật cho 33 trường hợp với 7.095m2 đất thổ cư. Ngoài ra còn cấp sổ đỏ cho ông Lê Vạng - một Việt kiều Mỹ "cư trú lì" tại thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương. Theo Hội đồng định giá tỉnh Khánh Hòa, Nhà nước thất thu 2.703.260.000đ.
Án sơ thẩm công bố ngày 31/8 nhận định, các bị cáo đã có hành vi phạm pháp như cáo trạng truy tố, nhưng số tiền thất thu trên không có cơ sở. Theo đó, HĐXX xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh (41 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lương 5 năm tù, Vũ Tuấn Hoàn (46 tuổi), nguyên cán bộ địa chính xã 3 năm 6 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng tội danh này, Nguyễn Văn Lễ (47 tuổi), nguyên Trưởng phòng Địa chính Tp. Nha Trang; Phan Nở (46 tuổi), cán bộ địa chính thành phố; Nguyễn Thị Tiệp Anh (45 tuổi), Phó phòng Đăng ký thống kê Sở Địa chính Khánh Hòa; Nguyễn Duy Đức (43 tuổi); Lê Văn Như (46 tuổi), nguyên cán bộ Trung tâm DVĐC Khánh Hòa bị xử phạt mỗi bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; Huỳnh Ngọc Minh (42 tuổi), nguyên cán bộ địa chính xã Vĩnh Lương 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.
Các bị cáo còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, công việc liên quan đến lĩnh vực đất đai 5 năm. Toà tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 1.318.000.000đ do cha con ông Lê Vạng thu lợi bất chính từ việc bán đất, kiến nghị UBND Tp. Nha Trang thực hiện quyền quản lý Nhà nước về đất đai theo quy định pháp luật đối với diện tích đất đã cấp trái pháp luật cho ông Vạng, Sang và diện tích đất thổ cư đã cấp sổ đỏ cho 33 hộ dân.
Án đã tuyên, tuy nhiên vẫn còn 3 vấn đề chưa ổn. Thứ nhất: So với hình phạt đối với nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lương, mức án dành cho những cán bộ địa chính Tp. Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa còn nương nhẹ. Thứ hai: Liệu có tịch thu được tiền tỷ mà cha con ông Vạng thu lợi bất chính, khi mà họ đã tẩu tán tài sản? Thứ ba: "Sổ đỏ" của cha con ông Vạng là giấy tờ thật do UBND Tp. Nha Trang cấp nên 21 cá nhân và một doanh nghiệp mới thỏa thuận nhận chuyển nhượng và ký kết hợp đồng tại xã Vĩnh Lương. Cán bộ Nhà nước làm sai, lẽ nào người dân phải gánh chịu?
