Nguy cơ lũng đoạn thị trường vàng

Thứ Ba, 17/02/2009, 15:21
Dù không khẳng định có hay không các "nhà cái" chi phối thị trường vàng, chuyên gia Dương Hoàng Trung cho biết một thực tế: NĐT không còn quan tâm đến thông tin mà chỉ cần bán ra hay mua vào theo “chỉ dẫn” của nhân viên giao dịch trên sàn.

Thị trường vàng trong nước và trên thế giới trong thời gian qua có nhiều biến động, song cũng tiềm ẩn nhiều may rủi, nhất là thị trường vàng trong nước.

Trao đổi với CAND Online, ông Dương Hoàng Trung, một chuyên gia tư vấn tài chính độc lập nhận xét:

Thị trường vàng trong nước và thị trường quốc tế có những đặc điểm khác hẳn nhau, nhà đầu tư (NĐT) có thể nghiên cứu thị trường vàng trong nước qua các nhà đầu tư tại sàn vàng. Tại đây, những giao dịch viên sẽ tư vấn cho NĐT biết giá vàng trong thời điểm đó đang bị chi phối bởi những ai và với mục đích gì. Tất nhiên những tin tức này mang tính đồn thổi nhiều hơn là thực tế. Nhưng cũng không thể phủ nhận thị trường trong nước là một thị trường không khách quan và có thể diễn tả bằng một từ chính xác là "bị thao túng".

- Vậy theo ông, để thị trường vàng trong nước phát triển một cách lành mạnh, nhà nước cần có những chính sách như thế nào?

- Cái này khá khó khăn! Bởi để thị trường vàng có thể phát triển và biến động thật khách quan thì các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và kinh doanh có liên quan đến loại sản phẩm này cần phải mở cửa. Theo đó, hạn chế càng ít can thiệp của nhà nước hay các cơ quan chức năng càng tốt. Nhưng, việc này không thể làm trong thời điểm hiện tại.

- Tại sao vậy, thưa ông?

- Theo tôi có 3 lý do!

Thứ nhất là các ngân hàng, công ty có lĩnh vực kinh doanh liên quan đến vàng chưa có một nền tài chính đủ mạnh để có thể hứng chịu một rủi ro hệ thống (nếu nó xảy ra).

Thứ hai là hệ thống luật pháp VN chưa có các điều khoảng quản lý loại hình kinh doanh và đầu tư ngoại hối (forex) - là loại hình kinh doanh chính đối với thị trường vàng quốc tế.

Cuối cùng, lý do thứ ba là trình độ và kiến thức của các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tại VN chưa đủ sức để có thể phân tích, nhận định và tiếp cận với các thông tin về thị trường vàng quốc tế. Thế nên, NĐT rất dễ bị chi phối, hoảng loạn bởi những thông tin thiếu chính xác và gây rối loạn thị trường.

Do vậy, tôi mình nghĩ việc nhà nước quản lý chặt chẽ thị trường vàng là một việc hợp lý, nhưng cái khó ở đây là theo lộ trình WTO thì Việt Nam sớm hay muộn cũng phải mở cửa thị trường này. Từ giờ đến lúc đó phải mở cửa dần dần để rút kinh nghiệm.

Tức là sẽ trao dần quyền kinh doanh, quản lý cho một vài công ty, tổ chức tài chính đáng tin cậy để họ mở thị trường giao dịch. Song, nó lại là con dao hai lưỡi. Vì trao quyền cho một vài cá nhân cũng có nghĩa là cho họ độc quyền trên thị trường ấy nếu không quản lý chặt. Điều này có nghĩa họ sẽ làm lũng đoạn thị trường để kiếm lợi cho bản thân.

- Một thực tế, hiện nay có dư luận cho rằng thị trường vàng trong nước đang bị "nhà cái" hay một số tư thương nắm quyền ép giá. Dưới "con mắt" một chuyên gia, theo ông có hay không vấn đề này?

- Theo tôi nghĩ, cũng không phải tự nhiên mà dư luận lại nói như vậy. Qua tiếp xúc với rất nhiều NĐT trên sàn vàng ACB, tôi thấy một thực tế là đa số các NĐT  ban đầu đều tỏ ra không thể hiểu nổi biến động của thị trường vàng trong nước. Tâm trạng của họ trở nên tức giận và lo sợ. Sau đó, qua bạn bè giới thiệu, họ bắt đầu lân la làm quen với các nhân viên giao dịch trên sàn. Từ đó, các mối quen biết này cứ móc nối dần, móc nối dần. Và hình thành nên cái mà người ta vẫn hay gọi là một hội.

Trước kia khi gặp một tin tức từ thị trường trong nước hay quốc tế, NĐT vẫn đọc các bài báo, các bản báo cáo và trao đổi để xem tin tức ấy sẽ ảnh hưởng tới thị trường thế nào. Thì giờ đây, NĐT không còn quan tâm đến những việc đó nữa mà chỉ cần biết nhân viên giao dịch trên sàn bảo bán ra hay mua vào. Lúc này, họ chỉ có việc là gọi điện và nhắn tin cho nhau.

Riêng việc có hay không các "nhà cái" chi phối thị trường thì tôi không dám khẳng định. Nếu biết chắc "nhà cái" đó là những ai, làm ở đâu, giao dịch thế nào thì mình mới dám nói. Nhưng thực tế, qua sự thay đổi về các thức đầu tư của các nhà đầu tư, tôi nghĩ chắn hẳn các tin đồn đó cũng có nguyên nhân.

- Theo nhận định của ông, có hay không nguồn vốn đầu tư vàng của người dân đang chảy dần ra thị trường nước ngoài thông qua hệ thống đầu tư trực tiếp Forex? Như vậy, có phải nhà nước đang lãng phí đi một nguồn vốn sẵn có trong dân chúng?

- Hiện tại, Việt Nam chưa cho phép đầu tư trực tiếp Forex. Hầu hết các NĐT thực hiện giao dịch Forex đều giao dịch "chui". Tuy nhiên, số lượng này cũng không phải là nhiều. Tất nhiên, trong hoàn cảnh khủng hoảng và suy thoái kinh tế như hiện nay, nếu các nguồn vốn đó có thể quay lại để đầu tư phát triển kinh tế trong nước thì sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng để có thể tiếp cận với thị trường tài chính khổng lồ và không thiếu rủi ro này, chúng ta cũng cần những “chú lính chì dũng cảm”.

Như vậy, bản thân tôi nghĩ việc này cũng không hẳn là không tốt. Trong kinh doanh, cái gì cũng có giá của nó. Nếu chúng ta coi số tiền đầu tư bị chảy ra ngoài đó giống như học phí để đổi lại các bài học kinh nghiệm cho tương lai.

- Nếu bản thân ông có một số tiền dư thừa, ngoài thị trường vàng, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, Ngân hàng; anh sẽ đầu tư vào thị trường nào? Vì sao?

- Tôi nghĩ, tôi sẽ đầu tư vào lĩnh vực sản xuất cơ bản hoặc một lĩnh vực nào đó mà mình hiểu rõ về nó. Thị trường tài chính là một thị trường sinh lợi cao, tuy nhiên nó cũng tiểm ẩn rất nhiều rủi ro. Bởi vậy, các nhà đầu tư nên hiểu và cần phải hiểu rõ về lĩnh vực đầu tư của mình. Với tôi cũng vậy, không thể phủ nhận với 4 năm nghiên cứu về thị trường Forex, tôi nhận thấy rằng, thị trường này có sức lôi cuốn rất lớn với mình. Nhưng khi nào, đó là một kênh đầu tư hợp pháp, được quản lý chặt chẽ và bản thân các nhà đầu tư được luật pháp bảo vệ thì tôi mới trực tiếp đầu tư vào đó.

- Xin cám ơn ông!

Đỗ Hưng (thực hiện)
.
.
.