Ngành công nghiệp sản xuất giấy gây ô nhiễm nhất

Chủ Nhật, 15/07/2007, 13:30
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Quốc gia về nước sạch (Bộ Tài nguyên và Môi trường) thì ngành Giấy là một trong những ngành gây ô nhiễm nhiều nhất trong quá trình phát triển.

Theo thống kê, các nhà máy giấy trên thế giới nhờ công nghệ tiên tiến nên chỉ dùng từ 7-15m3 nước/tấn giấy, trong khi ở Việt Nam do thiết bị sản xuất, công nghệ lạc hậu nên vẫn dùng từ 30-100m3 nước/tấn giấy. Điều này đã gây lãng phí lớn nguồn tài nguyên nước.

Hiện nay, doanh nghiệp sản xuất giấy tại Việt Nam chủ yếu là thuộc thành phần doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất tới 75% lượng giấy cả nước. Các doanh nghiệp này nằm rải rác tại các địa phương, do đó có nguy cơ gây ô nhiễm tại các cơ sở này rất cao.

Trước thực trạng đó, Dự thảo về "Nước thải công nghiệp giấy" đang được hoàn thiện và sắp được ban hành theo tiêu chí khắt khe nhằm bảo đảm doanh nghiệp xử lý nước thải theo đúng Luật Môi trường.

Theo đó, với những cơ sở sản xuất giấy gây ô nhiễm nặng, lại nằm trong khu vực thượng lưu đầu nguồn nước, chính quyền các cơ sở cần có các biện pháp và chế tài cần thiết yêu cầu các đơn vị sản xuất giấy đảm bảo tốt khâu xử lý nước thải hoặc phải ngừng sản xuất nếu không đảm bảo.

Những doanh nghiệp nhỏ không có khả năng đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải thì chính quyền sở tại cần có các biện pháp trong quy hoạch, hỗ trợ tài chính cho các đơn vị này để lập ra các khu công nghiệp giấy tập trung giống như ở Bắc Ninh đã làm và hướng tới xử lý nguồn nước thải tập trung với sự đóng góp của các doanh nghiệp.

Sản lượng của toàn ngành Giấy trong 6 tháng đầu năm 2007 đạt trên 561.000 tấn, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhiều dự án lớn của ngành Giấy đã được triển khai và cấp phép như dự án trên 250.000 tấn bột hóa/năm của Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Dự án Vina Kraft với sản lượng 220.000 tấn giấy/năm, Dự án Lee & Man (Trung Quốc) nhận giấy phép đầu tư 350.000 tấn giấy thành phẩm/năm và 150.000 tấn giấy bột/năm.

Công ty Giấy Vĩnh Phú, Công ty Giấy và Bao bì Phú Giang đang lập dự án sản xuất giấy và bột giấy với công suất 50.000 tấn giấy/năm. Việc tăng năng lực sản xuất này cũng đồng nghĩa với nguy cơ tăng ô nhiễm môi trường.

Do đó, để sản xuất giấy được hiệu quả và xử lý tốt việc ô nhiễm nước thải thì các doanh nghiệp sản xuất giấy trong nước phải sớm hợp lực (vốn, công nghệ) để khuyến khích thu gom giấy phế liệu về tái chế, đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị và nâng quy mô sản xuất, đồng thời sớm thực hiện quy hoạch những khu công nghiệp sản xuất giấy tập trung để xử lý hiệu quả việc ô nhiễm nước thải

Văn Nguyễn
.
.
.