Muối rớt giá, diêm dân khốn khó

Thứ Hai, 08/08/2011, 15:39

Chưa bao giờ người dân làm muối trên địa bàn các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước (Bình Định) lại rệu rã với giá muối rẻ mạt như hiện nay. Với muối kết tinh được các thương lái thu mua giá chỉ vỏn vẹn 350 - 400 đồng/kg, diêm dân bán 50kg muối mới mua được 2kg gạo…

Không giấu được sự rầu rĩ về niên vụ muối 2011, bà Nguyễn Thị Hồng, diêm dân xã Cát Khánh (Phù Cát), người có thâm niên hơn 15 năm làm nghề sản xuất muối, nghẹn ngào: "Trần lưng làm nên hạt muối, đến khi bán thì giá muối chỉ được 350-400 đồng/kg. Oằn lưng gánh 50kg muối bán được 24 ngàn đồng, đổi ra được 2kg gạo. Với  300m2 muối từ đầu vụ đến đầu tháng 8/2011 gia đình tui cũng chỉ vỏn vẹn bán được 3 triệu đồng tiền muối; tằn tiện, dè xẻn lắm cũng chỉ đủ trả tiền điện bơm nước máy vào ruộng".

Ảnh 1: Mặc cho cái nóng đến rát da, đỏ mắt, anh Nguyễn Văn Thành, thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh (huyện Phù Cát) vẫn phơi lưng lia chang cào muối.  Ảnh 2: Muối rớt giá thảm hại, nhiều diêm dân làm muối trên địa bàn xã Mỹ Chánh (Phù Mỹ) thua lỗ nặng.

Ông Đinh Thành Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Khánh (huyện Phù Cát), cho biết: "Thời điểm hiện nay, diêm dân trên địa bàn xã Cát Khánh nói riêng và toàn huyện Phù Cát nói chung đang vào cao điểm sản xuất muối nhưng diêm dân địa phương đang gặp nhiều khó khăn do giá muối hạ quá thấp. Giá muối được các thương lái thu mua tại ruộng đang ở mức từ 350-400 ngàn đồng/tấn, chưa bằng một nửa so với giá muối cùng kỳ các năm trước. Do giá muối thấp nên nhiều diêm dân bị thua lỗ nặng đã bỏ ruộng muối chuyển sang làm các nghề khác".

Để cứu vãn bớt một vụ mùa thất bát, hàng trăm diêm dân sản xuất muối mong muốn Nhà nước cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp mua muối cho dân để giữ mặt bằng giá muối không "rớt" như lúc này, giúp cho diêm dân an tâm sản xuất

Quang Trung
.
.
.