“Mở đường” cho lao động chuyên môn cao sang New Zealand

Thứ Tư, 08/04/2009, 17:43
Sau khi Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand có hiệu lực, New Zealand sẽ nhận nhiều lao động chuyên môn cao của Việt Nam làm việc với mức lương khoảng 2.100 USD/tháng.

Được xem là một khuôn mẫu về thỏa thuận khu vực thương mại tự do toàn diện giữa ASEAN với một đối tác nước ngoài, Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) sẽ có hiệu lực sớm nhất trong năm 2009 sau khi các nước hoàn tất thủ tục phê chuẩn trong nước.

Tại buổi họp báo trưa 8/4 tại Hà Nội nhằm giới thiệu ý nghĩa của Hiệp định này đối với quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước Australia, New Zealand với Việt Nam, Đại sứ Australia tại Việt Nam Alaster Cox và Đại sứ New Zealand James Kember cho biết, từ nay đến năm 2018, ASEAN, Australia và New Zealand sẽ cùng cam kết xóa bỏ thuế quan với ít nhất 90% số dòng thuế; phần lớn các lĩnh vực dịch vụ, đầu tư và lao động sẽ được mở cửa.

Điểm nhấn quan trọng trong Hiệp định AANZFTA là việc các bên cam kết thiết lập cơ chế hợp tác chặt chẽ nhằm bảo đảm các biện pháp phi thuế như cơ chế cấp phép, tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ không tạo thành những rào cản thương mại không cần thiết trong khu vực.

Được xây dựng dựa trên chuẩn mực của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) bao gồm những cam kết về lộ trình cắt giảm thuế quan, quy tắc xuất xứ, mở cửa thị trường dịch vụ và cam kết về di chuyển thể nhân, các thỏa thuận riêng biệt trong nhiều lĩnh vực quan trọng như phụ lục về dịch vụ tài chính, viễn thông…

Hiệp định này sẽ từng bước thiết lập một khu vực thương mại tự do, một thị trường của 600 triệu người tiêu dùng và 2.500 tỷ USD GDP thu nhập. Là một quốc gia thành viên ASEAN, lại là một trong những nước được AustraliaNew Zealand đầu tư nhiều dự án, Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi từ Hiệp định AANZFTA. Hàng tiêu dùng, nông sản và thiết bị của Việt Nam có cơ hội tiếp cận thuận lợi thị trường Australia và New Zealand vì phần lớn các sản phẩm này đã được hai nước nói trên cam kết giảm thuế xuống 0% vào năm 2010.

Cụ thể, Australia sẽ loại bỏ thuế quan đối với tất cả các dòng thuế dược phẩm và giấy, bột giấy vào năm 2010, các dòng thuế dệt may và sản phẩm từ dệt may vào năm 2020. Các cam kết đánh vào chủng loại hàng như thịt và gia súc sống; cá và sản phẩm cá; các sản phẩm sữa; ngũ cốc và các sản phẩm xay sát; trái cây tươi, khô và hạt; rau củ; rượu vang và rượu mạnh được Australia và New Zealand thực hiện mức thuế 0% vào thời điểm Hiệp định có hiệu lực (EIF).

Về phía mình, Việt Nam cũng phải giảm mỗi năm 5% thuế các mặt hàng như động vật sống và thịt; linh kiện ôtô…

Đáng chú ý nhất là việc New Zealand ưu tiên tiếp nhận 3 nhóm đối tượng lao động gồm 100 lao động đáp ứng trình độ chuyên môn và tiếng Anh theo Chương trình Làm việc Kỳ nghỉ; 100 đầu bếp đáp ứng yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm theo quy định chung của New Zealand và 100 lao động thuộc trên 40 chuyên ngành theo quy định chung của New Zealand.

Các lao động này sẽ được ưu tiên tiếp nhận làm việc với thời hạn 3 năm với mức lương khoảng 2.100 USD/tháng

H.C.
.
.
.