Lộng hành, Trưởng ban Quản lý chợ Bỉm Sơn bị cách chức

Thứ Năm, 12/07/2007, 15:00
Tùy tiện đề ra một số khoản thu lệ phí không minh bạch, sai nguyên tắc như: Phí vỉa hè, phí để thùng hàng, phí đi thăm người ốm, hiếu hỉ… nhưng không viết biên lai, các cán bộ Ban Quản lý chợ Bỉm Sơn vừa bị cơ quan chức năng "sờ gáy".

Trong những ngày qua, hàng trăm hộ kinh doanh tại chợ Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt nghỉ bán hàng để phản đối việc thu một số lệ phí không minh bạch của Ban Quản lý chợ.

Các hộ này cho rằng: Trong thời gian khá dài, ngoài khoản thu lệ phí hằng năm theo hợp đồng ký kết giữa các chủ quầy hàng với Ban Quản lý chợ Bỉm Sơn thì Ban Quản lý chợ đã tùy tiện đề ra một số khoản thu lệ phí không minh bạch, sai nguyên tắc như: Phí vỉa hè, phí để thùng hàng, phí đi thăm người ốm, hiếu hỉ… Số tiền mà mỗi hộ phải đóng ngoài hợp đồng là từ 100 đến 500 ngàn đồng.

Đặc biệt, các khoản thu ngoài hợp đồng này Ban Quản lý chợ không viết biên lai giao cho các hộ kinh doanh...

UBND thị xã Bỉm Sơn đã nắm tình hình, gặp gỡ trao đổi với các tiểu thương và chỉ đạo các ban, ngành làm rõ những nội dung các tiểu thương tố cáo.

Qua xác minh, UBND thị xã Bỉm Sơn đã làm rõ các sai phạm của Ban Quản lý chợ. Chính vì vậy, ngày 10/7, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn - Tạ Ngọc Phước, đã ký Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc cách chức Trưởng ban Quản lý chợ Bỉm Sơn đối với ông Trịnh Tất Thắng.

Cùng ngày, UBND thị xã Bỉm Sơn cũng đã có quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thành, kế toán của Ban Quản lý chợ Bỉm Sơn.

Trong nhiều năm qua, hai ông Thắng và Thành đã tùy tiện đề ra nhiều khoản thu lệ phí không minh bạch, sai nguyên tắc tài chính, dẫn đến việc có hàng trăm hộ nghỉ kinh doanh.

Đặc biệt, ông Trịnh Tất Thắng lợi dụng quyền hạn của mình, đặc cách không thu lệ phí của em gái là bà Trịnh Thị Nhường.

Từ kết quả kiểm tra, xác minh, UBND thị xã Bỉm Sơn yêu cầu Ban Quản lý chợ, cá nhân ông Trịnh Tất Thắng và ông Phạm Văn Thành có trách nhiệm thu hồi, nộp vào ngân sách 4,336 triệu đồng (lệ phí chợ không thu của bà Trịnh Thị Nhường từ năm 2001 đến tháng 5/2007); thu hồi, nộp ngân sách 36,506 triệu đồng mà Ban Quản lý chợ thu, chi sai nguyên tắc tài chính.

Bên cạnh đó, UBND thị xã cũng yêu cầu Ban Quản lý chợ trả lại cho các hộ tiền chuyển nhượng quầy, lệ phí tủ kính đã thu sai nguyên tắc; Ban Quản lý chợ phải chấm dứt ngay việc thu phí tủ kính nằm trong diện tích sử dụng và thu phí vỉa hè, phí treo tường của các hộ kinh doanh.

Sau khi UBND thị xã xử lý các sai phạm ở chợ Bỉm Sơn, các tiểu thương hết sức phấn khởi, đến ngày 11/7 họ đã trở lại kinh doanh bình thường.

Hiện UBND thị xã Bỉm Sơn đang củng cố lại tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý chợ

T.T.
.
.
.